Không cá cược V.league: Nếu được sẽ mất nhiều hơn?

Không cá cược V.league: Nếu được sẽ mất nhiều hơn?

Chủ nhật, 02/04/2017 | 23:25
0
Khi V.League không nằm trong danh sách các giải được cá cược hợp pháp, nhiều người lo ngại bóng đá Việt sẽ mất đi hàng ngàn tỷ đồng. Tuy nhiên, chuyên gia, cầu thủ, HLV lại nghĩ khác:
Tài chính - Ngân hàng - Không cá cược V.league: Nếu được sẽ mất nhiều hơn?

 Chuyên gia Nguyễn Minh Phong cho rằng cho bóng đá Việt cá cược lúc này cũng không tạo ra lợi ích kinh tế 

Chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong: Chưa thể tạo ra nguồn thu ngay cho bóng đá Việt Nam

Xét trên khía cạnh kinh tế, việc cá cược là hiện tượng phổ biến trên thế giới. Điều đó chứng tỏ nguồn lợi từ việc cá cược là không nhỏ. Tuy nhiên, đối với bóng đá trong nước hiện nay và những quy định hiện hành thì chưa thể đem lại kinh tế ngay trước mắt được. Bên cạnh đó, cũng phải nhìn nhận một cách khách quan về tình trạng bóng đá nước nhà hiện nay khiến cho những người làm chính sách chưa cho cá cược bởi tính chuyên nghiệp chưa cao.

Nếu các giải bóng đá vô địch quốc gia hàng đầu trên thế giới được đánh giá là khách quan, người chơi có thể chơi như chơi xổ số vì khó biết trước kết quả thì bóng đá trong nước chưa làm được như vậy. Bên cạnh đó, nếu bóng đá trong nước được hợp pháp hóa, sẽ tạo ra áp lực mua giải, chạy giải… và phát sinh nhiều tiêu cực. Đây cũng chính vấn đề khiến bóng đá Việt Nam gặp quá nhiều điều tiếng trong thời gian qua.

Bên cạnh đó, nếu giải bóng đá vô địch quốc gia Việt Nam được hợp pháp hóa, sẽ rất dễ xảy ra những vấn đề khúc mắc. Về nguồn lợi kinh tế, sẽ xảy ra tình trạng “lopbby” rất lớn dành cho ban tổ chức, các câu lạc bộ… Như vậy “kinh tế ngầm” trong cá cược sẽ xảy ra, đồng thời sẽ tạo ra tội phạm trong lĩnh vực này. Ở các giải bóng đá lớn trên thế giới, việc kiểm soát các vấn đề này rất chặt chẽ. Hiện nay ở nước ta, các cược mới chỉ là đang thử nghiệm theo một điểm, có đăng ký, có thu thuế. Cũng chính vì mới đang thử nghiệm nên chưa nên kỳ vọng nhiều vào lợi ích kinh tế. Nhà quản lý mới chỉ hy vọng cá cược có tổ chức sẽ góp phần vào việc làm thất thu ngân sách từ các hoạt động ngầm.

Nếu sau này, các câu lạc bộ V.League của chúng ta chuyên nghiệp hơn, lúc đó các cầu thủ sẽ sống bằng nghề chứ không phải từ các nguồn khác thì việc cho phép cá cược mới có thể bàn đến. Tất nhiên là người chơi Việt thông thường sẽ không đặt niềm tin và “đầu tư” vào một giải đấu mà những phán đoán, phân tích dễ dàng bị đánh bại bởi những kết quả bất ngờ theo dạng khó lường. Hay nói cách khác là họ có thể bị đánh lừa bởi các đội bóng hay cầu thủ “chơi gian”.

Tài chính - Ngân hàng - Không cá cược V.league: Nếu được sẽ mất nhiều hơn? (Hình 2).

Luật sư Nguyễn Anh Thơm: "Nếu cho các cược bóng đá Việt sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ"

Luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn luật sư TP.Hà Nội): Nếu cho các cược bóng đá Việt sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ

Theo Nghị định mới, với số tiền được cho phép tối đa chỉ là 1 triệu đồng thì hình thức cá cược thể thao nói trên chắc chắn không thể nhắm tới những đối tượng cá cược thường xuyên đặt cược hàng trăm triệu đồng như cơ quan công an đã nhiều lần khui ra. Nhưng con số 1 triệu đồng lại có thể hướng tới một phân khúc thị trường rộng lớn là những ai quan tâm tới thể thao và muốn tham gia cá cược một cách có kiểm soát. Đó là còn chưa kể tới những người chơi cá cược thể thao mà không coi đó như một cách tạo nguồn thu nhập thường xuyên.           

Thực tế ở các quốc gia mà cá cược đã trở thành văn hóa thì tỉ lệ những người đặt cược bằng số tiền lẻ của họ lại chiếm số đông.

Tuy nhiên, ở ta chưa hình thành được văn hóa cá cược mà việc cá cược còn mang nặng tính ăn thua. Bên cạnh đó, V.League của ta nói là chuyên nghiệp nhưng thực tế lại chưa chuyên nghiệp. Nếu bóng đá chuyên nghiệp thì các cầu thủ, những người làm thể thao họ phải sống được bằng nghề, sống bằng thị trường, lúc đó họ mới không bị “mua giải”. Hiện nay ở ta mới chỉ là bán chuyên nghiệp nên vẫn còn hiện tượng “mua giải”. Vì thế việc cho cá cược sẽ càng nguy hiểm. Việc này vừa làm hỏng bóng đá lại vừa làm gia tăng tội phạm đánh bạc.

Tài chính - Ngân hàng - Không cá cược V.league: Nếu được sẽ mất nhiều hơn? (Hình 3).

 Cựu tuyển thủ QG Lê Hồng Minh cho rằng không nên cho cá cược giải V.League

Cựu tuyển thủ QG Lê Hồng Minh: Nhận thức cầu thủ đã khác, nhưng không nên cho cá cược

"Theo quan điểm của tôi thì nếu cho V.League được tham gia cá cược thì cũng không quá lo bởi hiện nay các câu lạc bộ đều đã có những chính sách tốt, trình độ nhận thức của các cầu thủ cũng đã khá hơn rất nhiều. Nếu V.League được phép cá cược thì cũng như các giải đấu khác thôi, không ảnh hưởng nhiều đến vấn đề chuyên môn. Nếu cho phép thì cũng nên làm từng bước để thử nghiệm. Tuy nhiên, theo quan điểm của tôi thì không nên cho phép cầu thủ Việt Nam tham gia cá cược vì như thế khác nào “vừa đá bóng vừa thổi còi”.

Tài chính - Ngân hàng - Không cá cược V.league: Nếu được sẽ mất nhiều hơn? (Hình 4).

 HLV Phan Thanh Hùng: "Riêng cầu thủ Việt thì tuyệt đối không được tham gia"

HLV Phan Thanh Hùng, HLV trưởng CLB Than Quảng NinhCầu thủ cá cước không nâng cao được chuyên môn

"Trước hết, với những người làm chuyên môn như chúng tôi thì việc cho cá cược hay không cho cá cược cũng không làm ảnh hưởng đến chuyên môn và cũng không giúp ích gì cho chuyên môn. Nếu cơ quan chức năng cho phép cá cược ở V.League thì cũng cần tính toán kỹ. Riêng cầu thủ thì tuyệt đối không được tham gia".

T.P

Cùng tác giả

NSƯT Hoài Linh: Đại gia mặc áo bà ba

Thứ 6, 01/09/2017 | 05:30
Hoài Linh là cái tên bảo chứng cho nhiều chương trình truyền hình, điện ảnh,… Mặc dù là nghệ sĩ nổi tiếng nhưng anh lại luôn muốn rời xa sự nhốn nháo của showbiz, thích đứng phía sau ánh đèn sân khấu. Và, ít ai biết rằng, anh từng trải qua tận cùng khó khăn trước khi thành công, nổi tiếng như hôm nay.

Vì sao ông Trần Văn Thêm chưa được nhận 6,7 tỷ tiền bồi thường?

Thứ 4, 09/08/2017 | 14:00
Trao đổi với PV, sáng 8/8/2017, Luật sư Vũ Văn Lợi, Giám đốc công ty luật Hòa Lợi cho biết, công ty đã gửi văn bản số 48/2017/CV – HL về việc kiến nghị trả bồi thường oan sai cho ông Trần Văn Thêm, người tù oan thế kỷ.
Cùng chuyên mục

Bộ Tài chính: Giá vé máy bay thuộc thẩm quyền của Bộ GTVT

Thứ 7, 04/05/2024 | 17:51
Theo Bộ Tài chính, giá dịch vụ vận chuyển hành khách hàng không thuộc thẩm quyền của Bộ Giao Thông vận tải, không phải là khoản phí thuộc ngân sách Nhà nước.

LPBank triển khai các thủ tục đổi tên ngân hàng

Thứ 7, 04/05/2024 | 16:50
Tên gọi mới sẽ phù hợp hơn với chiến lược phát triển, thể hiện cam kết của LPBank trong việc mang tới lợi ích cho khách hàng, đối tác và cổ đông.

Nghịch lý giá vàng: Thế giới giảm, giá vàng SJC vẫn tăng vọt

Thứ 7, 04/05/2024 | 15:41
Giá vàng thế giới giảm mạnh, cùng thời điểm Ngân hàng Nhà nước tổ chức đấu thầu vàng để cung ứng cho thị trường, nhưng nghịch lý là giá vàng miếng SJC vẫn tăng và lập kỷ lục mới.

[E] EVNFinance phát triển bền vững thông qua 3 trụ cột chính

Thứ 7, 04/05/2024 | 11:00
3 trụ cột chính EVNFinance hướng tới là quản trị phát triển bền vững, quản trị rủi ro phát triển bền vững, khung sản phẩm bền vững để hướng tới phát triển bền vững.

[E] Phó Chủ tịch VNBA: Tín dụng xanh phải là tín dụng ưu đãi

Thứ 7, 04/05/2024 | 08:10
TS.Nguyễn Quốc Hùng - Phó Chủ tịch VNBA nhận định, lãi suất cho vay đối với các dự án xanh về cơ bản vẫn chưa có sự khác biệt với các khoản vay khác của ngân hàng.
     
Nổi bật trong ngày

[E] EVNFinance phát triển bền vững thông qua 3 trụ cột chính

Thứ 7, 04/05/2024 | 11:00
3 trụ cột chính EVNFinance hướng tới là quản trị phát triển bền vững, quản trị rủi ro phát triển bền vững, khung sản phẩm bền vững để hướng tới phát triển bền vững.

Bộ Tài chính: Giá vé máy bay thuộc thẩm quyền của Bộ GTVT

Thứ 7, 04/05/2024 | 17:51
Theo Bộ Tài chính, giá dịch vụ vận chuyển hành khách hàng không thuộc thẩm quyền của Bộ Giao Thông vận tải, không phải là khoản phí thuộc ngân sách Nhà nước.

LPBank triển khai các thủ tục đổi tên ngân hàng

Thứ 7, 04/05/2024 | 16:50
Tên gọi mới sẽ phù hợp hơn với chiến lược phát triển, thể hiện cam kết của LPBank trong việc mang tới lợi ích cho khách hàng, đối tác và cổ đông.

Xuất khẩu điện thoại và linh kiện mang về hơn 18,4 tỷ USD

Chủ nhật, 05/05/2024 | 06:15
Lũy kế 4 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu điện thoại và linh kiện thu về hơn 18,4 tỷ USD, tăng 6,6% so với 4 tháng năm 2023.

Xuất khẩu hồ tiêu khởi sắc nhưng vẫn còn nhiều thách thức

Thứ 7, 04/05/2024 | 05:28
4 tháng đầu năm, xuất khẩu hồ tiêu đạt 83.783 tấn, trị giá 353 triệu USD, giảm về lượng nhưng tăng về giá trị so với cùng kỳ năm 2023.