Không có dấu hiệu tiến triển về đàm phán ngừng bắn, Mỹ quy trách nhiệm cho Hamas

Thứ 7, 09/03/2024 | 09:08
0
Trong ngày thứ Năm, Hamas đã rời khỏi các cuộc đàm phán ngừng bắn tại Cairo sau khi tiến trình đàm phán không có tín hiệu tiến triển.
Thế giới - Không có dấu hiệu tiến triển về đàm phán ngừng bắn, Mỹ quy trách nhiệm cho Hamas

Ảnh: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa/Ảnh tài liệu.

Israel và Hamas đã quy đổ lỗi nhau về tình hình bất đồng quan điểm sau bốn ngày tham gia đàm phán với sự trung gian của Qatar và Ai Cập, một đàm phán hướng tới đề ra thỏa thuận ngừng bắn dài 40 ngày.

Các nguồn tin an ninh từ Ai Cập cho biết, những đàm phán không có sự tham gia của phái đoàn Israel tại Cairo này sẽ tiếp tục vào ngày Chủ Nhật, thời hạn sau cùng mà các nhà thương lượng đã đề ra cho hai phe đang tham gia phản hồi về đề xuất ngừng bắn.

Hamas chưa xác nhận về các bình luận của Ai Cập đối với thời hạn này, và các quan chức Hamas khẳng định đã nêu rõ quan điểm của mình.

Các quan chức cấp cao trong chính quyền tổng thống Mỹ khẳng định, Hamas có trách nhiệm hoàn thành thỏa thuận trao đổi con tin và cho rằng những trì hoãn bắt nguồn từ quyết định mà họ mô tả là Hamas không đồng ý trả tự do cho con tin là người cao tuổi hoặc ốm bệnh.

Một quan chức Hamas chia sẻ với Reuters đã khẳng định, Mỹ là đồng minh của Israel và những bình luận này mang tính gây hiểu sai tình hình. Hamas đã liên tục yêu cầu thỏa thuận ngừng bắn phải bao gồm một tiến trình hướng tới kết thúc chiến tranh hoàn toàn.

Quan chức cấp cao của Hamas, Sami Abu Zuhri trước Reuters đã khẳng định, Israel “phá hoại” nỗ lực hoàn thành thỏa thuận ngừng bắn.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong ngày thứ Năm đã nhắc lại ý đính tiếp tục chiến dịch quân sự tại Gaza, một chiến dịch đề ra nhằm đáp trả cho vụ tấn công do Hamas thực hiện vào ngày 7 tháng 10 nhằm vào Israel, khiến 1.200 người thiệt mạng và 253 người bị bắt làm con tin.

Israel khẳng định, mục tiêu của quốc gia này là tiêu diệt Hamas và mọi thỏa thuận ngừng bắn chỉ được phép mang tính tạm thời. Họ cũng đã yêu cầu Hamas cung cấp danh sách những con tin còn sống sót và đang bị bắt giữ tại Gaza.

Phát ngôn viên chính phủ Israel David Mencer cho biết: “Israel sẽ làm mọi cách để giải phóng con tin… không may là Hamas đang là rào cản lớn nhất khi họ tiếp tục từ chối cho biết những ai còn sống và còn đang bị họ bắt giữ”.

Thỏa thuận được đề xuất trước Hamas về ngừng bắn tại Gaza yêu cầu tổ chức này phải giải phóng một số con tin mà tổ chức này còn bắt giữ. Để đổi lại, một số người Palestine bị tạm giam tại Israel cũng sẽ được trả tự do.

“Sự tuyệt vọng”         

Quan chức Hamas khẳng định, phải có một lệnh ngừng bắn đi vào hiệu lực trước khi con tin được trả tự do, lực lượng Israel phải rút khỏi Gaza và toàn bộ người dân Gaza phải được cho phép trở về quê nhà nơi họ đã bị buộc phải sơ tán.

Hamas đã khẳng định không thể cung cấp danh sách con tin còn sống mà không có được một thỏa thuận ngừng bắn vì con tin đang bị rải rác trên toàn khu vực chiến sự.

Thông tin về việc Hamas đã rút phái đoàn khỏi Cairo mà không có được thỏa thuận đã dẫn tới sự tuyệt vọng trong công chúng tại Gaza, một khu vực đang chìm trong cơn khủng hoảng nhân đạo sau năm tháng chiến sự.

Abir cùng với gia đình 12 người của cô đã tới tị nạn tại Rafah miền Nam Dải Gaza, nơi hơn một nửa dân số 2,3 triệu người của khu nội phận này đang trú ẩn, cho biết: “Tôi cảm thấy vô cùng thất vọng và tuyệt vọng, cũng như lo sợ”.

“Mỹ phải gây áp lực yêu cầu các phe kết thúc chiến tranh hoặc đề ra ngừng bắn lâu dài và cho phép vận chuyển thật nhiều hàng cứu trợ tới cho mọi người ở đây”.

Quan chức Mỹ cho biết, Tổng thống Joe Biden sẽ sớm tuyên bố quân đội Mỹ sẽ xây dựng một cảng trên bờ biển Địa Trung Hải tại Gaza để khu vực này có thể nhận được cứu trợ nhân đạo qua đường biển.

Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ và Không quân Hoàng gia Jordan trong ngày thứ Năm đã tiếp tục phối hợp thực hiện các cuộc thả dù lương thực và các loại hàng hóa cứu trợ khác tại miền Bắc khu nội phận, một khu vực mà LHQ cho biết phần lớn người dân đang đứng trên bờ vực chết đói.

Ông Netanyahu đã cam kết sẽ tiếp tục thúc đẩy chiến dịch công kích của Israel, bao gồm nhằm vào Rafah.

“Những người yêu cầu chúng tôi không tấn công Rafah đều đang mong chúng tôi thua trận và điều đó chắc chắn không thể xảy ra”.

Mộ tập thể

Quan chức y tế tại Gaza cho biết, số người được xác nhận đã thiệt mạng trong chiến dịch của Israel tại Gaza đã vượt con số 30.800. Họ báo cáo về 83 ca tử vong trong 24 giờ qua và các nhân chứng cho biết các cuộc đánh bom của Israel vẫn đang tiếp diễn tại Khan Younis, tại thành phố Rafah và tại các khu vực miền Trung Gaza.

Họ cho biết, trong ngày thứ Năm, Israel đã trao trả lại thi thể 47 người Palestine bị sát hại trong chiến dịch trước đó, thông qua một chốt kiểm soát tại miền Nam Dải Gaza.

Những ảnh chụp cho thấy các thi thể trong túi xác xanh được xếp hàng để chuẩn bị chôn trong một ngôi mộ tập thể.

Ayman Abu Hatab, một nhân viên nhà xác tại bệnh viện Abu Yousef Al-Najjar cho biết: “Họ mang thi thể tới cho chúng tôi, những người tử vì đạo chỉ được đánh số – chúng tôi không hề biết họ là ai”.

Trong ngày thứ Năm, Hamas đã một lần nữa kêu gọi người Palestine tại Bờ Tây, Jerusalem và Israel tới thăm nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa trong tháng Ramadan để đặt áp lực lên Israel yêu cầu nước này phải “đồng ý yêu cầu ngừng bắn”.

Những nhà thương lượng đang cố gắng thúc đẩy đề ra ngừng bắn trước tháng Ramadan một phần vì lo ngại rằng nhà thờ Hồi giáo này tại Jerusalem – ngôi đền lớn thứ ba trong thế giới Hồi giáo – có thể là nơi bùng phát tình trạng bạo lực trong tháng ăn chay.

Israel đã tuyên bố sẽ cho phép lượng người tới địa điểm này tương tự như mọi năm và không đưa ra con số cụ thể.

Nguyễn Quang Minh (theo Reuters)

Nỗi đau của người mẹ có cặp song sinh qua đời trong cuộc chiến ở Gaza

Thứ 2, 04/03/2024 | 23:25
Được sinh ra chỉ vài tuần sau khi cuộc chiến nổ ra tại Gaza nhưng ngày 3/3, cặp bé song sinh Wesam và Naeem Abu Anza đã từ giã cuộc sống và được chôn cất tại Rafah.

Điện Kremlin nêu tên quốc gia NATO "can dự trực tiếp" vào xung đột ở Ukraine

Thứ 6, 01/03/2024 | 10:39
Việc Anh can dự trực tiếp vào xung đột ở Ukraine chưa bao giờ là bí mật, nhưng chính phương tiện truyền thông Anh đang công khai tiết lộ điều này, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 29/2 cho biết.

Xung đột với Ukraine, Nga thành nước bị trừng phạt nhiều nhất thế giới

Thứ 5, 29/02/2024 | 18:14
Đối mặt với gần 17.000 lệnh trừng phạt, kinh tế Nga vẫn không sụp đổ. Ngược lại, nhiều điều đã nổi lên từ những đòn giáng nặng nề của phương Tây.

Hamas đánh cược vào đàm phán ngừng bắn tại Gaza, kêu gọi diễu hành tháng Ramadan

Thứ 5, 29/02/2024 | 12:52
Thứ Tư, Hamas đã kêu gọi người Palestine diễu hành về Nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa tại Jerusalem khi tháng Ramadan bắt đầu.
Cùng chuyên mục

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.
     
Nổi bật trong ngày

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.