Không quân Mỹ lần đầu tiên tập trận cùng Israel

Không quân Mỹ lần đầu tiên tập trận cùng Israel

Thứ 5, 05/12/2013 | 16:19
0
Không quân Mỹ đã tham gia tập trận Blue Flag lần đầu tiên tại căn cứ không quân Uvda, Israel từ 24 đến 28 tháng 11 năm 2013.

Blue Flag là cuộc tập trận đa quốc gia huấn luyện tác chiến trên không lớn nhất được tổ chức bởi lực lượng không quân Israel. Cuộc tập trận gồm lực lượng không quân từ Mỹ, Israel, Italy và Hy Lạp.

Mục tiêu của cuộc tập trận này là để nâng cao khả năng hoạt động và hiệu quả tác chiến của các quốc gia tham gia, đồng thời thúc đẩy các mối quan hệ, giao lưu văn hóa và chia sẻ kinh nghiệm chiến đấu.

Quân sự - Không quân Mỹ lần đầu tiên tập trận cùng Israel

Máy bay vận tải hạng nặng C-17 của Không quân Mỹ chở theo các binh sĩ hỗ trợ hoạt động đảm bảo kỹ thuật cho máy bay tập trận.

Trung tá John Orchard, chỉ huy phi đội máy bay chiến đấu 492, Không quân Hoàng gia Lakenheath, Anh, kiêm Tư lệnh Không quân Blue Flag nhận định: “Đây là một kinh nghiệm quý báu cho hơn 170 lính Không quân Mỹ. Israel đã tạo nên một môi trường đào tạo xuất sắc cho các chiến binh có cơ hội học hỏi lẫn nhau, và để tận dụng không phận tốt, đối mặt với những kịch bản đầy thử thách. Chúng tôi rất vui khi hợp tác với Israel, Italy và Hy Lạp để cùng trao đổi các quan điểm chiến thuật, chiến lược và những nét văn hóa độc đáo.”.

Quân sự - Không quân Mỹ lần đầu tiên tập trận cùng Israel (Hình 2).

Tiêm kích đa năng F-15E của Không quân Mỹ trên vùng trời Israel.

Đại úy Matthew Kuta, phi công máy bay FS 492 chohayt: “Đây là cơ hội rất tốt cho các quốc gia tham gia thực hành hiệu quả, học hỏi các phương pháp hoạt động cùng nhau để đảm bảo ổn định cho khu vực.”.

Trong cuộc tập trận, một kịch bản chiến tranh thực tế đã được dựng lên, lực lượng đa quốc gia (Blue Force) chống lại lực lượng xâm lược của đối phương (Red Force). Các lực lượng phải quan sát, phân tích nhanh và tương tác cẩn thận để đánh bại đối phương. Cuộc tập trận bao gồm các nhiệm vụ không - đối - không và không - đối – đất.

Một quan chức cấp cao của Israel cho biết: “Chúng tôi đã kết thúc thành công cuộc tập trận đa quốc gia lớn nhất trong lịch sử Israel. Điều này giúp Israel nâng cao năng lực phòng không chung khi tập luyện và hợp tác với các đồng minh toàn cầu.”.

Đại sứ Mỹ tại Israel, ông Dan Shapiro, đã đến thăm khu tập trận cùng một phái đoàn quan sát viên từ các quốc gia khác nhau.

Ông nói: “Israel đang sống trong một khu phố nguy hiểm. Chúng ta cần trang bị những vũ khí tốt nhất, đào tạo lực lượng một cách tốt nhất để có thể đảm bảo an ninh. Chúng ta cũng cần đồng minh. Với những cuộc huấn luyện chung, tinh thần đồng minh sẽ trở nên bền chặt hơn theo thời gian”.

Lực lượng vũ trang Hoa Kỳ vẫn tham gia vào các buổi diễn tập huấn luyện với NATO và các quốc gia đối tác khác để cải thiện khả năng tương tác và chiến đấu. Tuy nhiên, cuộc tập trận lần này đã tạo cơ hội cho Không quân Mỹ có kinh nghiệm quý báu để huấn luyện trong không phận hoàn toàn mới cùng các đối tác lớn.

Thùy Ngân

Mỹ - Nhật tập trận ngay trước vùng phòng không Trung Quốc

Thứ 3, 03/12/2013 | 11:00
Mỹ - Nhật tiến hành cuộc tập trận hải quân thường niên AnnualEx 2013 trên vùng biển ngoài khơi quần đảo Okinawa, phía nam Nhật Bản.

Mỹ điều siêu hàng không mẫu hạm tập trận gần ADIZ

Thứ 3, 03/12/2013 | 11:00
Siêu hàng không mẫu hạm năng lượng nguyên tử của Mỹ USS George Washington tham gia tập trận hải quân chung với Nhật hôm qua.

6.000 binh lính NATO tập trận sát nách Nga

Chủ nhật, 03/11/2013 | 08:33
Liên minh Bắc Đại Tây Dương hôm thứ Bảy (2/11) đã bắt đầu cuộc tập trận Steadfast Jazz có quy mô lớn nhất trong suốt 10 năm qua. Cuộc tập trận quân sự tiến hành ở khu vực biên giới phía tây nước Nga.

Diễn tập bắn đạn thật của Quân chủng Phòng không - Không quân

Thứ 5, 05/12/2013 | 09:33
Quân chủng Phòng không-Không quân (PK-KQ) vừa tổ chức diễn tập bắn đạt thật các đơn vị pháo phòng không năm 2013 (BT-13) thành công và an toàn tuyệt đối.

'Hải thần' P-8 của Mỹ chính thức tới Nhật Bản

Thứ 3, 03/12/2013 | 17:21
Ngày 2/12, hải quân Mỹ đã đưa máy bay do thám hiện đại nhất đến Nhật Bản trong bối cảnh yêu sách lãnh thổ của Trung Quốc làm gia tăng căng thẳng Biển Đông.

Nga sẽ triển khai 10 hệ thống phòng thủ tên lửa S-500 đáp trả Mỹ

Thứ 5, 05/12/2013 | 13:26
Nga sẽ triển khai 10 hệ thống S-500, phát triển vũ khí siêu thanh đối phó Mỹ, tăng phóng vệ tinh GLONASS, tranh thủ thị trường vũ khí phi truyền thống.

Mỹ - Nhật tập trận ngay trước vùng phòng không Trung Quốc

Thứ 3, 03/12/2013 | 11:00
Mỹ - Nhật tiến hành cuộc tập trận hải quân thường niên AnnualEx 2013 trên vùng biển ngoài khơi quần đảo Okinawa, phía nam Nhật Bản.

Mỹ điều siêu hàng không mẫu hạm tập trận gần ADIZ

Thứ 3, 03/12/2013 | 11:00
Siêu hàng không mẫu hạm năng lượng nguyên tử của Mỹ USS George Washington tham gia tập trận hải quân chung với Nhật hôm qua.

6.000 binh lính NATO tập trận sát nách Nga

Chủ nhật, 03/11/2013 | 08:33
Liên minh Bắc Đại Tây Dương hôm thứ Bảy (2/11) đã bắt đầu cuộc tập trận Steadfast Jazz có quy mô lớn nhất trong suốt 10 năm qua. Cuộc tập trận quân sự tiến hành ở khu vực biên giới phía tây nước Nga.

Diễn tập bắn đạn thật của Quân chủng Phòng không - Không quân

Thứ 5, 05/12/2013 | 09:33
Quân chủng Phòng không-Không quân (PK-KQ) vừa tổ chức diễn tập bắn đạt thật các đơn vị pháo phòng không năm 2013 (BT-13) thành công và an toàn tuyệt đối.

'Hải thần' P-8 của Mỹ chính thức tới Nhật Bản

Thứ 3, 03/12/2013 | 17:21
Ngày 2/12, hải quân Mỹ đã đưa máy bay do thám hiện đại nhất đến Nhật Bản trong bối cảnh yêu sách lãnh thổ của Trung Quốc làm gia tăng căng thẳng Biển Đông.

Nga sẽ triển khai 10 hệ thống phòng thủ tên lửa S-500 đáp trả Mỹ

Thứ 5, 05/12/2013 | 13:26
Nga sẽ triển khai 10 hệ thống S-500, phát triển vũ khí siêu thanh đối phó Mỹ, tăng phóng vệ tinh GLONASS, tranh thủ thị trường vũ khí phi truyền thống.
Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.