Khung hình phạt tới 15 năm, cựu Trưởng Công an TP.Thanh Hóa chỉ bị phạt 2 năm tù

Khung hình phạt tới 15 năm, cựu Trưởng Công an TP.Thanh Hóa chỉ bị phạt 2 năm tù

Phạm Xuân Chinh
Thứ 3, 12/05/2020 | 15:20
0
Phạm tội Nhận hối lộ với khung hình phạt từ 7 – 15 năm tù, nhưng do có nhiều tình tiết giảm nhẹ, bị cáo Nguyễn Chí Phương (cựu Đại tá, nguyên Trưởng Công an TP.Thanh Hóa) chỉ bị HĐXX tuyên 24 tháng tù giam.

Chiều 12/5, TAND tỉnh Thanh Hóa tiếp tục mở lại phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Chí Phương, nguyên Trưởng Công an TP.Thanh Hóa về tội Nhận hối lộ.

Bị cáo Nguyễn Chí Phương có đơn xin vắng mặt khi tòa tuyên án vì lý do sức khỏe và được HĐXX chấp nhận. Anh Đỗ Đức Hiếu (nguyên cán bộ đội cảnh sát trật tự Công an TP.Thanh Hóa), người có quyền và nghĩa vụ liên quan vắng mặt, nhưng HĐXX cho rằng việc anh này vắng mặt không ảnh hưởng đến việc tuyên án.

Theo cáo trạng của VKS, ngày 18/7/2018, Đỗ Đức Hiếu đã có hành vi trộm cắp xe máy của 1 người trong cơ quan và bị phát hiện. Để “chạy tội", Đỗ Đức Hiếu đã tìm gặp ông Phương (thời điểm đó là Đại tá, Trưởng Công an TP.Thanh Hóa) và đã 3 lần đưa tiền cho Phương, tổng cộng 260 triệu đồng.

Các lần nhận tiền, ông Phương đồng ý nhận lời giúp và nói với anh Hiếu sẽ tác động với Viện trưởng VKSND TP.Thanh Hóa và Ban giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa xử lý “nội bộ”.

An ninh - Hình sự - Khung hình phạt tới 15 năm, cựu Trưởng Công an TP.Thanh Hóa chỉ bị phạt 2 năm tù

Bị cáo Nguyễn Chí Phương (người mặc áo màu sáng hàng đầu) tại phiên xét xử trước đó.

Để giúp anh Hiếu, bị cáo Phương đã tổ chức họp cơ quan bàn biện pháp xử lý vụ việc. Phương đưa ra hướng xử lý, đồng thời chỉ đạo đơn vị liên quan làm thủ tục để cho anh Hiếu tự nguyện viết đơn xin ra quân, không phải xử lý hình sự.

Ngày 23/7/2018, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo Phương phải tạm dừng công tác với anh Hiếu, đồng thời tiến hành quy trình tước danh hiệu Công an nhân dân, chứ không được xử lý nội bộ, cho xuất ngũ.

Sau đó, anh Hiếu bị tước danh hiệu Công an nhân dân, bị khởi tố, xét xử về tội trộm cắp tài sản và bị TAND TP.Thanh Hóa phạt 9 tháng cải tạo không giam giữ về tội Trộm cắp tài sản.

Tiền mất, công danh sự nghiệp cũng mất, nhiều lần đòi lại số tiền 260 triệu đồng không được, anh Hiếu đã làm đơn tố cáo Nguyễn Chí Phương (kèm theo ghi âm các cuộc nói chuyện) gửi cơ quan chức năng. Sự việc bại lộ, Phương tìm đủ cách trả tiền nhưng anh Hiếu không nhận.

An ninh - Hình sự - Khung hình phạt tới 15 năm, cựu Trưởng Công an TP.Thanh Hóa chỉ bị phạt 2 năm tù (Hình 2).

Vì lý do sức khỏe, bị cáo Phương vắng mặt khi tòa tuyên án.

Ngày 30/11/2018, Nguyễn Chí Phương đã bị Công an tỉnh Thanh Hóa quyết định tạm đình chỉ công tác. Ngày 25/1/2019, Bộ trưởng bộ Công an có quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với Đại tá Nguyễn Chí Phương. Cùng ngày, cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Chí Phương.

Do anh Hiếu có đơn tố giác việc bị cáo Phương nhận hối lộ nên không bị điều tra, truy tố về tội Đưa hối lộ.

Có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, sức khỏe yếu, được Nhà nước, ngành công an tặng huy chương, bằng khen, giấy khen và được cơ quan CSĐT Công an TP.Thanh Hóa có văn bản đề nghị giảm nhẹ hình phạt vì có thành tích giúp công an phá án nên bị cáo Nguyễn Chí Phương chỉ bị HĐXX tuyên phạt 24 tháng tù giam.

Xét xử cựu Đại tá- Nguyên Trưởng Công an TP.Thanh Hóa về tội Nhận hối lộ

Thứ 6, 08/05/2020 | 11:20
Cựu Đại tá Nguyễn Chí Phương - Nguyên Trưởng Công an TP.Thanh Hóa đang bị TAND tỉnh Thanh Hóa đưa ra xét xử về tội Nhận hối lộ.

Thông tin mới nhất vụ Trưởng Công an TP.Thanh Hóa bị tố nhận tiền chạy án

Thứ 6, 04/01/2019 | 14:16
Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa vừa tiếp tục ký quyết định đình chỉ công tác đối với Đại tá Nguyễn Chí Phương, Trưởng Công an TP.Thanh Hóa để chờ kết luận của bộ Công an liên quan đến việc ông này bị tố nhận tiền chạy án.

Nóng: Đình chỉ công tác Trưởng Công an TP.Thanh Hóa vì bị tố nhận tiền chạy án

Thứ 6, 30/11/2018 | 19:59
Công an tỉnh Thanh Hóa vừa có quyết định đình chỉ công tác đối với Đại tá Nguyễn Chí Phương, Trưởng Công an TP.Thanh Hóa – Người bị cựu cán bộ công tác tại đơn vị này tố cáo nhận 260 triệu đồng để chạy án.
Cùng tác giả

Quảng trường biển Sầm Sơn sức chứa 10.000 người trước ngày khai trương

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:32
Quảng trường biển Sầm Sơn và trục cảnh quan lễ hội Tp.Sầm Sơn với sức chứa 10.000 người sẽ khai trương và là nơi tổ chức Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024.

Tìm thấy 3/4 ngư dân Thanh Hóa mất tích vụ lật tàu đánh cá trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:53
Cơ quan chức năng và người thân đã tìm thấy 3 thi thể trong số 4 ngư dân Thanh Hóa mất tích sau vụ lật tàu khi đánh cá trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ

Hơn 1.000 cảnh sát tham gia bảo đảm ANTT đêm khai mạc du lịch Sầm Sơn

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:02
Công an tỉnh Thanh Hóa sẽ huy động hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ tham gia đảm bảo an ninh trật tự cho đêm khai mạc Lễ hội du lịch Biển Sầm Sơn năm 2024.

Lật thuyền trên biển khiến 8 người gặp nạn, 4 ngư dân vẫn mất tích

Thứ 3, 23/04/2024 | 11:06
Khi đang đánh cá trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ, tàu cá của ngư dân gồm 8 người không may gặp nạn bị chìm, hiện 4 người vẫn đang mất tích.

Tạm dừng làm mặt bằng tập kết rác vì 100 người dân dựng rạp phản đối

Thứ 2, 22/04/2024 | 16:00
Huyện Cẩm Thủy đã yêu cầu dừng thi công mặt bằng bãi tập kết và trung chuyển rác thải tại xã Cẩm Bình để tuyên truyền, vận động người dân ủng hộ, đồng thuận.
Cùng chuyên mục

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ mất nửa tỷ đồng vì chiếc bẫy ngọt ngào của "bạn trai"

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:00
Chị T. được bạn trai quen qua mạng nhờ đánh hộ game, sau đó dụ dỗ chị lập tài khoản chơi độc lập. Chị mất trắng nửa tỷ đồng sau 5 năm lao động vất vả ở Đài Loan.

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi đăng ký tham gia trại hè cho con

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:23
Các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.