Ngày 2/3, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) TP Đà Nẵng Nguyễn Điểu cho biết Sở vừa gửi tờ trình gửi UBND TP Đà Nẵng đề xuất Voọc chà vá chân nâu trở thành biểu tượng đa dạng sinh học của thành phố.
Trong tờ trình này, Sở TN&MT kiến nghị khẩn cấp thực thi các giải pháp bảo vệ động vật hoang dã và đảm bảo đa dạng sinh học tại Khu bảo tồn thiên nhiên bán đảo Sơn Trà.
Ông Nguyễn Điểu đề nghị UBND TP Đà Nẵng giao Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn thực hiện báo cáo xác định diện tích, cắm mốc và có biện pháp quản lý chặt đối với Khu bảo tồn thiên nhiên bán đảo Sơn Trà.
Sở TN&MT cũng kiến nghị lãnh đạo TP xem xét, sớm phê duyệt chủ trương lập quy hoạch tổng thể bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn TP giai đoạn 2016-2025 và tầm nhìn 2040.
Nhất năm 2016 cho phép xây dựng hình ảnh cá thể voọc chà vá chân nâu là biểu tượng đa dạng sinh học của TP. Đây cũng là điều kiện để thu hút sự quan tâm, phát triển du lịch, quảng bá cộng đồng biết về tính nguy cấp nhằm bảo vệ sinh vật đặc hữu này của Đà Nẵng.
Ông Nguyễn Điều cũng đề nghị các hoạt động phát triển du lịch sinh thái phải đảm bảo không ảnh hưởng đến sinh cảnh sống của voọc chà vá chân nâu mới được xem xét.
Voọc chà vá được đề xuất là biểu tượng đa dạng sinh học của TP Đà Nẵng
Liên quan vụ người dân tự ý phát, chặt cây rừng ở quận Sơn Trà, lãnh đạo TP Đà Nẵng kiểm tra thực tế về tình hình chiều ngày 1/3. Tổng diện tích rừng bị xâm hại khoảng 8,7 ha và báo cáo của Chi cục Kiểm lâm TP cho biết khu vực bị xâm hại phía ngoài lâm phận của Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà. Người dân cũng không biết 2 tiểu khu 62 và 64 thuộc lâm phận đã được quy hoạch thực hiện Dự án Khu du lịch Tiên Sa mở rộng và Dự án Khu du lịch sinh thái biển Bãi Bắc mở rộng.
Phó Chủ tịch UBND TP P