Kĩnh hãi với cách làm phụ gia bẩn bằng hóa chất không rõ nguồn gốc

Kĩnh hãi với cách làm phụ gia bẩn bằng hóa chất không rõ nguồn gốc

Thứ 4, 23/11/2016 | 10:49
0
Trộn các hóa chất không rõ nguồn gốc lại với nhau, sau đó bỏ vào nồi lớn nấu quấy đều, khi phụ gia thành thì múc cho vào các lọ, dán nhãn mác rồi mang đi phân phối.

Ngày 22/11, Chi Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Bình Dương cùng các đơn vị chức năng đang tiến hành kiểm tra và xử lý cơ sở của bà Trịnh Thị Nga (SN 1989, quê Thọ Xuân, Thanh Hóa) ngụ số 49, đường ĐT 743, khu phố 2, phường An Phú, thị xã Thuận An, Bình Dương.

Qua đó, vào trưa cùng ngày, Công an và QLTT đã bất ngờ ập vào cơ sở trên và phát hiện công nhân đang thực hiện việc múc các phụ gia thực phẩm vào chai, lọ rồi đóng gói nhãn mác.

An ninh - Hình sự - Kĩnh hãi với cách làm phụ gia bẩn bằng hóa chất không rõ nguồn gốc
An ninh - Hình sự - Kĩnh hãi với cách làm phụ gia bẩn bằng hóa chất không rõ nguồn gốc (Hình 2).

Nhiều can đựng hóa chất để làm phụ gia được lực lượng chức năng phát hiện.

Kiểm tra kỹ, phát hiện nhiều thùng nhựa lớn chứa chất phụ gia vừa mới sản xuất ra lò, đặt cạnh nhưng chai phụ gia đã được làm thành phẩm. Ngoài ra, còn phát hiện thêm 1 bếp đang nung nấu.

Làm việc với cơ quan chức năng, bà Nga khai cơ sở trên mới hoạt động được ít ngày, sản xuất phụ gia bằng cách trộn các hóa chất lại với nhau rồi đem nấu, khi thành phụ gia thì đổ ra thùng nhựa lớn, rồi dùng ca nhỏ múc đổ vào chai để đóng gói.

An ninh - Hình sự - Kĩnh hãi với cách làm phụ gia bẩn bằng hóa chất không rõ nguồn gốc (Hình 3).
An ninh - Hình sự - Kĩnh hãi với cách làm phụ gia bẩn bằng hóa chất không rõ nguồn gốc (Hình 4).
An ninh - Hình sự - Kĩnh hãi với cách làm phụ gia bẩn bằng hóa chất không rõ nguồn gốc (Hình 5).
An ninh - Hình sự - Kĩnh hãi với cách làm phụ gia bẩn bằng hóa chất không rõ nguồn gốc (Hình 6).

Phụ gia được sản xuất bằng quy trình kinh hãi, không đảm bảo an toàn vệ sinh.

Một số loại được cơ sở trên sản xuất, đóng gói in nhãn mác như sốt lẩu Thái, sa tế tôm, nước màu dừa với tên các nhãn hiệu như An Phát food; Gia Hưng Phát food...

Ông Nguyễn Thành Danh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh Bình Dương cho biết: Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở trên không xuất trình được giấy phép đăng ký kinh doanh, nguồn gốc xuất xứ của các loại hóa chất sử dụng trong phụ gia. Các mẫu phụ gia đã được QLTT thu giữ tiến hành làm rõ.

Ông Danh cũng nói rằng cơ sở trên không có chức năng để sản xuất, đặc biệt quy trình làm phụ gia như vậy là trái pháp luật.

An ninh - Hình sự - Kĩnh hãi với cách làm phụ gia bẩn bằng hóa chất không rõ nguồn gốc (Hình 7).
An ninh - Hình sự - Kĩnh hãi với cách làm phụ gia bẩn bằng hóa chất không rõ nguồn gốc (Hình 8).

Phụ gia được đóng thành phẩm

Hàng nghìn chai phụ gia sau đó được lực lượng chức năng niêm phong, đồng thời tiến hành lập biển bản xử lý hành vi trên.

Phùng Sơn

Hải Phòng: Quyết tâm ngăn chặn thực phẩm bẩn

Thứ 4, 26/10/2016 | 14:36
Đó là chỉ đạo của đồng chí Lê Khắc Nam Phó Chủ tịch UBND thành phố tại hội nghị đối thoại và ký cam kết với doanh nghiệp về an toàn thực phẩm diễn ra vào chiều 24/10

Từ hôm nay (1/7) kinh doanh thực phẩm bẩn có thể bị phạt 20 năm tù

Thứ 6, 01/07/2016 | 07:52
Từ hôm nay (1/7/2016), những người kinh doanh, buôn bán thực phẩm bẩn có thể bị bỏ tù tới 20 năm, tùy mức độ nghiêm trọng của vụ việc.

Nóng tình trạng buôn bán thực phẩm bẩn dịp cuối năm

Thứ 6, 22/01/2016 | 09:52
Gửi hàng theo xe ô tô khách, lợi dụng đêm tối để qua mặt lực lượng chức năng, đó là phương thức của các đối tượng đang tìm cách tuồn hàng hóa gian lận thương mại, thực phẩm bẩn vào thị trường...

Hải Phòng: Quyết tâm ngăn chặn thực phẩm bẩn

Thứ 4, 26/10/2016 | 14:36
Đó là chỉ đạo của đồng chí Lê Khắc Nam Phó Chủ tịch UBND thành phố tại hội nghị đối thoại và ký cam kết với doanh nghiệp về an toàn thực phẩm diễn ra vào chiều 24/10

Từ hôm nay (1/7) kinh doanh thực phẩm bẩn có thể bị phạt 20 năm tù

Thứ 6, 01/07/2016 | 07:52
Từ hôm nay (1/7/2016), những người kinh doanh, buôn bán thực phẩm bẩn có thể bị bỏ tù tới 20 năm, tùy mức độ nghiêm trọng của vụ việc.

Nóng tình trạng buôn bán thực phẩm bẩn dịp cuối năm

Thứ 6, 22/01/2016 | 09:52
Gửi hàng theo xe ô tô khách, lợi dụng đêm tối để qua mặt lực lượng chức năng, đó là phương thức của các đối tượng đang tìm cách tuồn hàng hóa gian lận thương mại, thực phẩm bẩn vào thị trường...
Cùng tác giả

“Bất ngờ” với hình ảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:00
Dịp lễ 30/4 - 1/5 kéo dài, người dân di chuyển bằng máy bay khá đông, nhưng tại sân bay Tân Sơn Nhất lại thông thoáng.

Sở Xây dựng Bình Dương cung cấp thông tin nhiều dự án bất động sản

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:30
Sở Xây dựng cho biết, nhiều dự án trên địa bàn tỉnh Bình Dương chưa đủ điều kiện giao dịch. Sở sẽ rà soát kiểm tra và người dân cần phải cẩn trọng khi mua dự án.

Bình Dương: Khuyến cáo người mua căn hộ cẩn thận về tính pháp lý của dự án Charm Diamond

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:00
Cơ quan chức năng đã cắm biển cảnh báo trước cổng dự án, nhằm khuyến cáo người dân về việc dự án chưa đầy đủ pháp lý.

Tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, nỗ lực “hạ nhiệt” giá vé máy bay

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:15
Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay, trong đó có nhiều chuyến bay đêm giá thành thấp hơn để phục vụ người dân.

Bình Dương: Sẽ di dời khu công nghiệp hơn 16ha nằm giữa khu dân cư

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:00
Khu công nghiệp nằm tại vị trí vàng và được bao quanh bởi hàng loạt các khu dân cư, dự kiến sẽ có lộ trình di dời.
Cùng chuyên mục

Lâm Đồng: Bắt giám đốc trốn truy nã 22 năm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:22
Sau 22 năm trốn lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Bộ đã thay tên đổi họ, làm giám đốc 3 công ty trước khi bị công an bắt giữ.

Đồng Nai: Hé lộ lý do bác sĩ sát hại người tình

Chủ nhật, 28/04/2024 | 11:12
Lo sợ mọi người biết tin người tình có thai sẽ ảnh hưởng đến mình, Sơn đã ra tay sát hại nạn nhân.

Hành trình lật mặt kẻ thủ ác vụ án sát hại người tại Đồng Nai

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:08
Đối tượng ra tay giết người tình là bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Cảnh báo 'bẫy' rủi ro khi bán, cho thuê tài khoản ngân hàng

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:00
Ngày 27/4, trên cổng thông tin điện tử Công an thành phố Hà Nội, cơ quan này đã có cảnh báo 'bẫy' rủi ro khi bán, cho thuê tài khoản ngân hàng.

Lâm Đồng: Công an tỉnh bác thông tin sai sự thật lan truyền trên mạng xã hội

Thứ 7, 27/04/2024 | 23:08
Công an tỉnh Lâm Đồng đang điều tra, xác minh thông tin sai sự thật đang lan truyền trên mạng xã hội.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Nội: Điều tra vụ cô gái chết khô trên sofa khu chung cư cao cấp

Thứ 7, 27/04/2024 | 12:36
Ngày 27/4, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang điều tra vụ việc thi thể cô gái đã khô trên ghế sofa trong căn chung cư trên địa bàn.

Hành trình lật mặt kẻ thủ ác vụ án sát hại người tại Đồng Nai

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:08
Đối tượng ra tay giết người tình là bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Lâm Đồng: Công an tỉnh bác thông tin sai sự thật lan truyền trên mạng xã hội

Thứ 7, 27/04/2024 | 23:08
Công an tỉnh Lâm Đồng đang điều tra, xác minh thông tin sai sự thật đang lan truyền trên mạng xã hội.

Tây Ninh: Bắt giữ đối tượng dùng súng nhựa đi cướp

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:31
Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Biên bắt giữ đối tượng dùng súng nhựa đi cướp lấy tiền dùng ma túy và chơi game.

Bắt đối tượng lừa bán đất của người khác để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:00
Lừa bán hơn 5,3ha đất của người khác để chiếm đoạt tài sản, đối tượng Ngô Văn Quyết vừa bị khởi tố, bắt tạm giam để phục vụ điều tra.