8 giờ phẫu thuật đưa 2 mắt của bé gái 7 tuổi lại gần nhau

8 giờ phẫu thuật đưa 2 mắt của bé gái 7 tuổi lại gần nhau

Trần Công Định
Chủ nhật, 27/10/2019 | 22:20
0
Sau một thời gian dài tích cực phẫu thuật, các y bác sỹ của Bệnh viện Trung Ương Huế đã tái tạo thành công khuôn mặt cho cháu P., bệnh nhi bị dị tật bẩm sinh hốc mắt xa và bất sản xương cánh mũi hiếm gặp.
 
Tối 27/10, tin từ Bệnh viện Trung Ương Huế, đơn vị này vừa phẫu thuật thành công cho một bệnh nhi bị dị tật hai mắt xa, bất sản xương cánh mũi.
Sức khỏe - 8 giờ phẫu thuật đưa 2 mắt của bé gái 7 tuổi lại gần nhau

Lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế đến thăm hỏi chia vui cùng gia đình bệnh nhi.

 
Danh tính bệnh nhi được xác định là cháu Lê Lam P., (7 tuổi), trú quận 12, TP.Hồ Chí Minh.
 
Trước đó, vào ngày 19/9, Bệnh viện Trung Ương Huế đã tiếp nhận bệnh nhi P.. Theo ông Lê Viết T., người nhà của bệnh nhi, từ khi sinh ra, cháu P. đã bị dị tật hai mắt xa, bất sản xương cánh mũi và hở hàm ếch, đến lúc cháu 7 tháng tuổi thì được khâu hàm ếch.
 
Thời gian qua, nhìn cháu đi học với khuôn mặt dị tật, bố mẹ cháu vẫn luôn xót xa và tiếp tục tìm kiếm nơi chữa trị cho cháu. Nghe tin về Bệnh viện Trung ương Huế đã từ lâu, bố mẹ cháu quyết tâm đưa cháu đến đây để chữa trị. Lúc mới đến, các bác sĩ ở bệnh viện cũng gặp khó khăn, vì cháu cần phải làm đầy đủ các xét nghiệm để chẩn đoán, nhưng bảo hiểm y tế của cháu chỉ được hưởng 32% chi phí điều trị nội trú do không xin được giấy chuyển tuyến bảo hiểm y tế cho cháu.
 
Trước vấn đề trên, ban giám đốc bệnh viện đã yêu cầu các bác sỹ điều trị làm đầy đủ các xét nghiệm và hội chẩn với giáo Sư McKay McKinnon từ đại học Y khoa Chicago, Mỹ. Giáo sư Mc Kinnon là một chuyên gia đầu ngành về phẫu thuật tạo hình, và đã đến làm việc tại Bệnh viện Trung ương Huế nhiều lần, giúp phẫu thuật các ca u khó và phức tạp.
 
Nhận được tin từ Bệnh viện Trung ương Huế, giáo sư McKinnon đã nhanh chóng tham gia vào ê kip phẫu thuật. Sau khi làm đầy đủ các xét nghiệm, ngày 26/10, giáo sư McKay McKinnon cùng các bác sỹ của Bệnh viện Trung Ương Huế đã tiến hành phẫu thuật cho cháu P.. Cuộc phẫu thuật kéo dài 8 giờ đồng hồ, với nhiều ê kíp bác sĩ phẫu thuật khác nhau bao gồm, ê kíp bác sĩ thần kinh, bác sĩ tai mũi họng và răng hàm mặt.
 
Sau 8 giờ làm việc tích cực, khuôn mặt của cháu P. đã được tái tạo thành công trở nên đẹp hơn. Từ một đứa trẻ có khuôn mặt bất thường, dị tật không có xương cánh mũi, giờ đây khuôn mặt của cháu đã trở lại khá bình thường và hướng tiếp theo, Bệnh viện Trung ương Huế sẽ tiếp tục tái tạo tiếp xương cánh mũi cho cháu, để cháu có một khuôn mặt bình thường và đẹp hơn.
 
Được biết, dị tật bẩm sinh hốc mắt xa và bất sản xương cánh mũi là một dị tật hiếm gặp ở trẻ em. Theo các y văn trên thế giới, tỷ lệ mắc bệnh rất thấp, chiếm tỷ lệ < 0,1%, và hiện chỉ có báo cáo từng ca riêng lẻ, chưa có tỷ lệ thống kê nhất định. Để điều trị cho dị tật bẩm sinh này đòi hỏi được thực hiện bởi các bác sĩ có kinh nghiệm, để đưa hai mắt trẻ lại gần nhau và tái tạo xương cánh mũi.
 
 
 

Phẫu thuật thành công cho chàng trai mang hình mặt quỷ

Thứ 5, 03/10/2019 | 19:09
Trong suốt 17 năm, người đàn ông không dám bước chân ra khỏi nhà vì khối u làm biến dạng cả khuôn mặt, nhiều người nhìn vào sợ hãi vừa được các bác sĩ phẫu thuật thành công.

Kỳ diệu phẫu thuật tách rời hai bé sơ sinh thành công

Thứ 4, 02/10/2019 | 14:43
Đại diện bệnh viện Nhi đồng 1, TP.HCM cho biết, ca phẫu thuật tách rời hai bé song sinh thành công như dự kiến.

Phẫu thuật ruột thừa thành công cho thai phụ 33 tuần

Thứ 3, 10/09/2019 | 11:39
Theo các bác sĩ, thai phụ lớn tháng nếu mắc bệnh liên quan tới phẫu thuật sẽ nguy hiểm cho cả mẹ và bé, cần phải kịp thời xử lý để bảo vệ sức khỏe cho cả mẹ lẫn con.
Cùng tác giả

Bắt đối tượng đâm tử vong nam thanh niên sau xô xát va chạm giao thông

Thứ 2, 05/02/2024 | 18:26
Mặc dù đã được người dân đưa đi cấp cứu, tuy nhiên do vết thương quá nặng anh B. đã không qua khỏi.

Hé lộ lời khai của 2 đối tượng cướp ngân hàng tại Quảng Nam

Thứ 7, 20/01/2024 | 20:04
Bước đầu, Lập và Được khai nhận, cả hai quen nhau trên mạng, do nợ nần nên đã bàn với nhau đi cướp tài sản để trả nợ và lấy tiền tiêu xài.

Huế: Tìm thấy thi thể nam thanh niên nhảy cầu Dã Viên

Thứ 6, 22/12/2023 | 20:45
Ngay sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, thi thể của anh H. đã được bàn giao cho gia đình đưa về lo hậu sự.

Huế: Khởi tố 13 đối tượng gây rối trật tự công cộng

Thứ 6, 22/12/2023 | 14:36
Với hành vi gây rối trật tự công cộng, một nhóm đối tượng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế đã bị lực lượng chức năng khởi tố, điều tra.

Hai nam thanh niên trả lại 100 triệu đồng nhặt được cho người đánh rơi

Thứ 3, 19/12/2023 | 14:07
Khi nhận lại tài sản, chị Nhi bày tỏ niềm vui mừng, chị xin gửi lời cảm ơn chân thành đến anh Đoàn, anh Ngọc và lực lượng chức năng của Công an Tp.Huế.
Cùng chuyên mục

Tp.HCM: 2 thẩm mỹ viện ngang nhiên hoạt động trái phép

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:45
2 cơ sở thẩm mỹ hoạt động trái phép tại quận 1 hiện đang bị đình chỉ hoạt động, nhưng vẫn ngang nhiên cung ứng dịch vụ khám, chữa bệnh.

Món ăn phổ biến trong bữa cơm người Việt khiến nhiều người mắc u dạ dày

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Cà muối, dưa muối là món ăn quen thuộc trong mâm cơm của gia đình Việt. Tuy nhiên, những món ăn lên men này có thể gây ra ung thư nếu bạn không biết cách chế biến.

Mức độ nguy hiểm của huyết áp cao và giải pháp ổn định từ Định Áp Vương

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:00
Huyết áp cao là một tình trạng nguy hiểm, được mệnh danh là "kẻ sát nhân thầm lặng" bởi nó âm thầm tấn công các cơ quan và dẫn đến nhiều biến chứng đe dọa tính mạng.

Đồng Nai: Chuyển đổi số ngành y để phục vụ người dân tốt hơn

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:01
Sở Y tế tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Hội thảo chuyển đổi số với mục tiêu cao nhất là phục vụ người dân.

Tp.HCM: Nhiều phòng khám bị xử phạt, đình chỉ do vi phạm về hoạt động

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:31
Nhiều phòng khám tại Tp.HCM bị Thanh tra Sở Y tế xử phạt, đình chỉ do vi phạm về hoạt động khám chữa bệnh.
     
Nổi bật trong ngày

Thứ “xưa không ai dám ăn” nay thành đặc sản đắt đỏ 1,4 triệu đồng/kg

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:25
Để săn được loại đặc sản này, người dân Tây Ninh phải leo núi, dùng mồi để câu trong những hốc đá cheo leo.

Loại quả dại "xanh lét" trước rụng đầy gốc nay lên tầm đặc sản "một vốn bốn lời"

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:30
Từ loại quả mọc dại, người dân hái "ăn vui miệng", không ngờ khi chế biến lại thành một món ngon bất ngờ, giá cũng đắt đỏ 200.000 đồng/kg.

Tp.HCM: 2 thẩm mỹ viện ngang nhiên hoạt động trái phép

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:45
2 cơ sở thẩm mỹ hoạt động trái phép tại quận 1 hiện đang bị đình chỉ hoạt động, nhưng vẫn ngang nhiên cung ứng dịch vụ khám, chữa bệnh.

Anh nông dân bỏ túi 7 tỷ đồng nhờ trồng cây quen thuộc theo cách "chẳng giống ai"

Thứ 6, 26/04/2024 | 07:30
Khởi nghiệp tại quê hương, nông dân Nguyễn Hữu Tấn đã trồng loại cây quen thuộc "nhiều người mê", không ngờ mỗi năm sản lượng trên 200 tấn, tổng thu gần 7 tỷ đồng.

"Trồng" được kim cương chỉ mất 150 phút

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:04
Các nhà nghiên cứu đã tìm ra cách tạo ra kim cương chỉ trong 150 phút so với quy trình tự nhiên hàng tỷ năm.