Lạ kỳ quật mộ tổ tiên, mặc quần áo mới và chụp ảnh cùng xác chết

Lạ kỳ quật mộ tổ tiên, mặc quần áo mới và chụp ảnh cùng xác chết

Chủ nhật, 11/09/2016 | 18:02
0
Câu chuyện tưởng như không thể có trong thực tế này lại vẫn xảy ra ở người Torajan sống trên các núi cao của đảo Sulawesi, Indonesia.

Hẳn bạn chẳng bao giờ nghĩ, có những người quật lại mồ tổ tiên, mặc quần áo mới cho xác chết và chụp ảnh cùng những người đã khuất.

Thế nhưng câu chuyện tưởng như không thể có trong thực tế này lại vẫn xảy ra ở người Torajan sống trên các núi cao của đảo Sulawesi, Indonesia.

Theo đó, để thể hiện tình yêu và sự tôn trọng của con cháu, cứ ba năm một lần, người Torajan ở Indonesia lại quật mồ tổ tiên, mặc quần áo mới cho các xác chết.

Công nghệ - Lạ kỳ quật mộ tổ tiên, mặc quần áo mới và chụp ảnh cùng xác chết

Công nghệ - Lạ kỳ quật mộ tổ tiên, mặc quần áo mới và chụp ảnh cùng xác chết (Hình 2).

Công nghệ - Lạ kỳ quật mộ tổ tiên, mặc quần áo mới và chụp ảnh cùng xác chết (Hình 3).

Để thể hiện tình yêu và sự tôn trọng của con cháu, cứ ba năm một lần, người Torajan ở Indonesia lại quật mồ tổ tiên, mặc quần áo mới cho các xác chết.

Đây là một phần trong nghi lễ cổ xưa mang tên Ma'nene của những người thuộc bộ lạc Torajan, đảo Sulawesi.

Cụ thể, khi một người thân trong gia đình người Torajan qua đời, thi thể của họ sẽ được quấn vài lớp vải để ngăn thối rữa. Cứ 3 năm/lần, những người còn sống lại đào mộ lên và lau sạch thi thể để mặc quần áo mới.

Thời gian quật mộ này, người Torajan cũng thực hiện thêm nghi lễ quan trọng khác đó là thay hoặc sửa quan tài giúp ngăn xác phân hủy.

Những người đang sống cũng sẽ chụp ảnh chung với gia đình. Nghi lễ này đã tồn tại ở người Torajan hơn một thế kỷ nay.

Công nghệ - Lạ kỳ quật mộ tổ tiên, mặc quần áo mới và chụp ảnh cùng xác chết (Hình 4).

Chụp ảnh cùng xác chết.

Công nghệ - Lạ kỳ quật mộ tổ tiên, mặc quần áo mới và chụp ảnh cùng xác chết (Hình 5).

Công nghệ - Lạ kỳ quật mộ tổ tiên, mặc quần áo mới và chụp ảnh cùng xác chết (Hình 6).

Công nghệ - Lạ kỳ quật mộ tổ tiên, mặc quần áo mới và chụp ảnh cùng xác chết (Hình 7).

Vì phong tục ma chay tang lễ độc đáo này mà ngày nay, bộ lạc Toraja trở nên nổi tiếng và thu hút hàng triệu kh

Cùng chuyên mục

"Bùng nổ" mỗi tháng có 2,5 triệu phiên bán hàng livestream tại Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:16
Bình quân mỗi tháng đang có 2,5 triệu phiên bán hàng livestream, với sự tham gia của hơn 50.000 nhà bán hàng.

Dùng iPhone nhưng không phải ai cũng biết lỗ tròn màu đen cạnh camera có tác dụng gì

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:45
Dùng iPhone lâu năm nhưng nhiều người vẫn không biết lỗ tròn cạnh camera sau của điện thoại dùng để làm gì?

Cận cảnh tháp turbine điện gió khổng lồ bằng gỗ đầu tiên trên thế giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:15
Tháp được làm từ gỗ vân sam Scandinavia, được phủ một lớp sơn dày chống thấm nước, có tuổi thọ 25-30 năm.

Chủ tịch Tập đoàn Samsung trở thành người giàu nhất Hàn Quốc

Thứ 3, 23/04/2024 | 17:00
Với việc tăng thêm 3,5 tỷ USD, ông Lee Jae Yong lần đầu trở thành người giàu nhất Hàn Quốc với khối tài sản ròng 11,5 tỷ USD, theo tạp chí Forbes.

Có gì mới trên ứng dụng VNeID phiên bản cập nhật?

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:45
Trong phiên bản VNeID mới đã bổ sung tiện ích cấp phiếu Lý lịch tư pháp (thí điểm áp dụng với trường hợp có nơi thường trú tại Tp. Hà Nội và tỉnh Thừa Thiên Huế).
     
Nổi bật trong ngày

"Bùng nổ" mỗi tháng có 2,5 triệu phiên bán hàng livestream tại Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:16
Bình quân mỗi tháng đang có 2,5 triệu phiên bán hàng livestream, với sự tham gia của hơn 50.000 nhà bán hàng.

Giá vàng 26/4: Vàng SJC, vàng nhẫn cùng đi lên

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:50
Giá vàng SJC tại các doanh nghiệp bật tăng phiên mở cửa sáng nay, cùng với đó, vàng nhẫn cũng đi lên.

Nghỉ lễ 30/4-1/5: Bùng nổ du lịch tự túc và nguy cơ quá tải ở một số nơi

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:50
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài đến 5 ngày, nhiều du khách có nhu cầu du lịch tự túc khiến nhiều điểm du lịch trên cả nước trong tình trạng quá tải, "cháy" phòng.

Xuất khẩu gạo năm 2024: Kỳ vọng tiếp tục bứt phá

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Những tháng đầu năm, xuất khẩu gạo của Việt Nam tăng mạnh cả về lượng và giá trị. Các chuyên gia dự báo giá gạo xuất khẩu sẽ tiếp tục tăng cao trong năm 2024.