Lạ lùng với cuộc thi hoa hậu dành cho bò ở Quảng Nam

Lạ lùng với cuộc thi hoa hậu dành cho bò ở Quảng Nam

Lê Nhâm Thân
Thứ 6, 05/10/2018 | 19:44
0
10 chú bò đẹp nhất, được chọn lọc kỹ nhất sẽ bước vào chung kết. Một trong số này sẽ đăng quang hoa hậu.

Ngày 5/10, dư luận tỉnh Quảng Nam xôn xao câu chuyện hội Nông dân xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam tổ chức cuộc thi hoa hậu dành bò với tên gọi “Bò khỏe, bò đẹp”. Theo đó, cuộc thi chung kết này quy tụ 10 chú bò khỏe, đẹp nhất đến từ 10 thôn trong xã.

Chú bò đăng quang hoa hậu sẽ nhận về mình phần thưởng giá trị. Ngoài các giải thưởng được trao cho các “thí sinh” bò đạt giải, ban Tổ chức còn hỗ trợ các hộ chăn nuôi bò đến tham tham gia cuộc thi 100.000 đồng.

Cộng đồng mạng - Lạ lùng với cuộc thi hoa hậu dành cho bò ở Quảng Nam

Hội thi hoa hậu giành cho bò ở Quảng Nam.

Theo ghi nhận của chúng tôi, cuộc thi hoa hậu dành cho bò kỳ lạ này khiến dư luận hiếu kỳ. Nhiều ý kiến xôn xao bàn tán trái chiều. Cụ thể, số ít lên án phê phán cuộc thi lạ lùng này là "trò hề", kệch cỡm. Trong khi đó, rất đông ý kiến tán đồng và nhận định việc làm này là phù hợp ở các vùng thôn quê. Qua đó, còn khuyến khích người dân chăn nuôi bò khỏe mạnh, phục vụ sản xuất.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Bá Hiến, Chủ tịch hội Nông dân xã Đại Hồng xác nhận có cuộc thi hoa hậu cho bò diễn ra trên địa bàn. Theo ông Hiến, cuộc thi nhằm mục đích động viên, khuyến khích người chăn nuôi quan tâm hơn nữa đến việc chăm sóc, nuôi dưỡng bò. Từ đó tạo ra những giống bò đẹp, khỏe.

Ngoài ra, hội thi này còn là cơ hội để những hộ chăn nuôi bò học tập kinh nghiệm lẫn nhau nhằm tìm ra phương pháp nuôi bò đạt hiệu quả kinh tế cao.

Cộng đồng mạng - Lạ lùng với cuộc thi hoa hậu dành cho bò ở Quảng Nam (Hình 2).

Hoa hậu bò 2018 ở xã Đại Đồng.

Nói về tiêu chí chọn họa hậu bò, ông Hiến chia sẻ rằng, khi chấm điểm các chú bò, những thành viên trong ban giám khảo sẽ căn cứ vào kích thước, hình dáng tổng thể của bò. Trong đó, những đặc điểm về lưng, mông, chân, móng… sẽ được lấy làm căn bản.

"Năm nay, ban giám khảo đã quyết định trao giải nhất cuộc thi “Bò khỏe, bò đẹp” cho chú bò của hộ ông Trần Mười (thôn Dục Tịnh), giải nhì được trao cho chú bò của thôn Hà Vy và giải ba thuộc về thôn Lập Thuận", ông Hiến nói.

Thiết nghĩ đây là hoạt động phong trào mang ý nghĩa tốt đẹp của địa phương nhằm khuyến khích, động viên người dân hăng hái chăn nuôi, tăng gia sản xuất. Ở mức độ làng xã, phong trào này là phù hợp và không vi phạm các quy định. Do đó, người chưa rõ ràng câu chuyện không nên xôn xao, đồn đoán mà đẩy sự việc đi quá xa, ảnh hưởng đến các hộ dân địa phương.

 

 

Ngẩn ngơ trước vẻ tinh khôi của Hoa hậu Trần Tiểu Vy trong tà áo dài trắng

Thứ 2, 24/09/2018 | 14:03
Hoa hậu Trần Tiểu Vy trở về trường cũ trong sự chào đón nồng nhiệt của thầy cô và học sinh trường THPT Trần Quý Cáp.

Cô học trò J'rai ăn rau rừng, chăn bò thuê nuôi ước mơ thành nhà báo

Thứ 2, 25/06/2018 | 13:02
Nhà Tuyết nghèo! Nghèo lắm. Cha mất sớm, một mình mẹ nuôi 9 anh chị em. Để được đến trường, Tuyết phải chăn bò thuê, ăn rau rừng nung nấu ước mơ giảng đường đại học.

Vinamilk và tỉnh Lâm Đồng hợp tác phát triển chăn nuôi bò sữa

Thứ 2, 15/06/2015 | 16:55
UBND tỉnh Lâm Đồng và Công ty Cổ phần sữa Việt Nam (Vinamilk) đã thống nhất ký kết văn bản thỏa thuận khung về hợp tác phát triển chăn nuôi bò sữa.
Cùng tác giả

Quảng Trị: Hàng trăm người chung tay làm sạch môi trường biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Hơn 250 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tham gia và lan tỏa chiến dịch làm sạch môi trường biển.

Quảng Nam: Khởi tố 2 anh em đánh người gây thương tích

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:30
Ngọc và Sơn dùng dao và ống sắt đánh khiến một người bị thương tích.

Tp.Đà Nẵng: Bắt giữ nhiều đối tượng táo tợn trộm cắp ô tô, xe máy

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:55
Lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng nhanh chóng làm rõ, xử lý nhiều đối tượng trộm cắp ô tô, xe máy.

Quảng Nam có tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:15
Ông Trần Nam Hưng, Bí thư Thành uỷ Tam Kỳ giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Tp.Đà Nẵng: Phá đường dây đánh bạc qua mạng với số tiền 50 tỷ đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 12:32
Từ tháng 1/2023 đến khi bị bắt, các đối tượng đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc với tổng số tiền khoảng 50 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

Cải tạo ngôi nhà, cặp vợ chồng sốc nặng khi phát hiện ra giếng bí mật

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:36
Một cặp vợ chồng đã vô cùng sửng sốt khi phát hiện ra một cái giếng bí mật 200 năm tuổi bên dưới hành lang khi họ bắt đầu cải tạo ngôi nhà của mình.

"Trồng" được kim cương chỉ mất 150 phút

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:04
Các nhà nghiên cứu đã tìm ra cách tạo ra kim cương chỉ trong 150 phút so với quy trình tự nhiên hàng tỷ năm.

Đang thả cá phóng sinh người phụ nữ tá hỏa phát hiện sinh vật đáng sợ dưới kênh

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Một sự việc hi hữu đã xảy ra khi một người phụ nữ đang thả cá phóng sinh xuống kênh thì một con thằn lằn khổng lồ bất ngờ xuất hiện vồ bắt cá.

Khoảnh khắc quả cầu lửa bí ẩn thắp sáng bầu trời Trung Quốc trước khi biến mất

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:00
Một quả cầu lửa bí ẩn đã thắp sáng bầu trời Trung Quốc trước khi vỡ tan và biến mất, khiến nhiều người chứng kiến vô cùng kinh ngạc.

Võ sĩ MMA dùng tay không để bắt cá sấu hung dữ trên đường phố

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:57
Một võ sĩ MMA ở Florida, Mỹ đã dùng tay không để khuất phục một con cá sấu dài khoảng 2,5m đang bò dọc đường phố ở Northside, vào ngày 21/4 vừa qua.
     
Nổi bật trong ngày

Thứ “xưa không ai dám ăn” nay thành đặc sản đắt đỏ 1,4 triệu đồng/kg

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:25
Để săn được loại đặc sản này, người dân Tây Ninh phải leo núi, dùng mồi để câu trong những hốc đá cheo leo.

Loại quả dại "xanh lét" trước rụng đầy gốc nay lên tầm đặc sản "một vốn bốn lời"

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:30
Từ loại quả mọc dại, người dân hái "ăn vui miệng", không ngờ khi chế biến lại thành một món ngon bất ngờ, giá cũng đắt đỏ 200.000 đồng/kg.

Anh nông dân bỏ túi 7 tỷ đồng nhờ trồng cây quen thuộc theo cách "chẳng giống ai"

Thứ 6, 26/04/2024 | 07:30
Khởi nghiệp tại quê hương, nông dân Nguyễn Hữu Tấn đã trồng loại cây quen thuộc "nhiều người mê", không ngờ mỗi năm sản lượng trên 200 tấn, tổng thu gần 7 tỷ đồng.

"Trồng" được kim cương chỉ mất 150 phút

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:04
Các nhà nghiên cứu đã tìm ra cách tạo ra kim cương chỉ trong 150 phút so với quy trình tự nhiên hàng tỷ năm.

Món ăn phổ biến trong bữa cơm người Việt khiến nhiều người mắc u dạ dày

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Cà muối, dưa muối là món ăn quen thuộc trong mâm cơm của gia đình Việt. Tuy nhiên, những món ăn lên men này có thể gây ra ung thư nếu bạn không biết cách chế biến.