Tuyển sinh 'chui' tại ĐH Đại Nam: Lãnh đạo nhà trường nói gì?

Tuyển sinh 'chui' tại ĐH Đại Nam: Lãnh đạo nhà trường nói gì?

Thứ 3, 10/01/2017 | 16:02
0
Ông Lương Cao Đông – Phó Hiệu trưởng trường ĐH Đại Nam đã phủ nhận hoàn toàn việc tuyển sinh liên thông ngành Điều dưỡng với PV báo Người Đưa Tin.

Bài 1: ĐH Đại Nam 'lách luật' tuyển sinh liên thông 'chui' Điều dưỡng?

Như những thông tin mới nhất được báo Người Đưa Tin đăng tải trong bài viết "ĐH Đại Nam 'lách luật' tuyển sinh liên thông 'chui' Điều dưỡng?", trường ĐH Đại Nam (cơ sở chính tại số 1 Phố Xốm, Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội) đã được bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cho phép đào tạo hệ chính quy trình độ ĐH ngành Điều dưỡng.

Sẽ không có gì bất thường nếu ĐH Đại Nam không tuyển sinh liên thông từ trung cấp, cao đẳng lên ĐH khi quyết định được đào tạo ngành Điều dưỡng còn chưa ráo mực.

Giáo dục - Tuyển sinh 'chui' tại ĐH Đại Nam: Lãnh đạo nhà trường nói gì?

 Trường ĐH Đại Nam.

Theo đó, việc tuyển sinh hệ liên thông từ trung cấp, cao đẳng (CĐ) lên ĐH của trường ĐH Đại Nam là sai với Thông tư số 08/2015/TT-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định đào tạo liên thông trình độ CĐ-ĐH ban hành kèm theo Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25/12/2012 của Bộ trưởng bộ GD&ĐT.

Cụ thể, tại khoản 1, Điều 4 được sửa đổi, bổ sung như sau: “Có quyết định cho phép mở ngành đào tạo và đã có ít nhất 3 khóa tuyển sinh theo hình thức đào tạo chính quy đối với ngành dự kiến đào tạo liên thông”.

Sau khi được vị cán bộ tên Luân ở phòng Tư vấn tuyển sinh "tư vấn" và "bảo đảm" việc có thể giúp tôi học liên thông ngành Điều dưỡng hệ ĐH mà không mất quá nhiều thời gian và thủ tục, PV ra về và có để lại thông tin cá nhân. Vài ngày sau, một người tự xưng là  cán bộ của trường điện thoại thông báo PV tới học để ôn thi.

Khi PV tới, vẫn là vị cán bộ tên Luân hôm trước tiếp PV và nói: “Chắc là có nhầm lẫn, chứ em liên thông Điều dưỡng thì không phải thi. Em cứ về chuẩn bị hồ sơ, rồi bên anh sẽ cho em đi học luôn”.

Để tiếp tục làm rõ thông tin về hiện tượng trên, PV báo Người Đưa Tin đã có buổi làm việc với ông Lương Cao Đông – Phó Hiệu trưởng trường ĐH Đại Nam. Tuy nhiên, tại buổi trao đổi, ông Đông đã phủ nhận hoàn toàn những điều trên. Ông cho biết: “Chúng tôi làm đều theo quy định của bộ GD&ĐT. Hoàn toàn không có chuyện tuyển sinh liên thông ngành Điều dưỡng”.

“Bộ phận tuyển sinh được cho là “người gác cổng” của trường chúng tôi. Mọi hoạt động đều đúng quy định. Chúng tôi nghiêm cấm mọi việc làm khi chưa được sự cho phép. Mới hôm vừa rồi, một em thí sinh xét tuyển được 17/18 điểm, nhưng trường nhất quyết không nhận”, ông Đông nói thêm.

Được biết, trường ĐH Đại Nam được thành lập theo Quyết định số 1535QĐ -TTg ngày 14/11/2007. Trường ĐH Đại Nam là cơ sở giáo dục ĐH nằm trong hệ thống giáo dục quốc dân do bộ GD&ĐT trực tiếp quản lý. Cơ sở chính đóng tại số 1 Phố Xốm, Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội. Cơ sở 1 của trường tại 56 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Liên quan đến sự việc trên, PV đã tham vấn ý kiến một số chuyên gia trong ngành giáo dục. Một vị Hiệu trưởng trường ĐH cho rằng: “Việc này ảnh hưởng tới việc tuyển sinh của những trường được phép tuyển sinh và đào tạo liên thông. Khi bộ GD&ĐT cho phép đào tạo một ngành nào đó, phải dựa trên nguồn thí sinh và năng lực đào tạo của từng trường. ĐH Đại Nam tuyển sinh như vậy, sẽ ảnh hưởng tới nguồn tuyển sinh của trường khác. Không chỉ có vậy, việc ĐH Đại Nam tuyển sinh và đào tạo như vậy thì chất lượng của sinh viên khi ra trường sẽ ra sao? Tôi thiết nghĩ, bộ GD&ĐT cần sớm vào cuộc làm rõ”.

PV báo Người Đưa Tin cũng đã liên hệ với bộ GD&ĐT để làm rõ hơn thông tin trên. Trả lời PV, một lãnh đạo Bộ cho biết đã tiếp nhận thông tin và sẽ trả lời sau.

Công Luân - Dương Thu

Cùng tác giả

ĐBQH Vũ Thị Lưu Mai: Đầu tư công hiếm nơi nào như Việt Nam

Thứ 2, 29/10/2018 | 09:44
Đề cập đến vấn đề đầu tư công dàn trải thời gian qua, ĐBQH Vũ Thị Lưu Mai (TP.Hà Nội) cho rằng, từ “đầu tư dàn trải” trở nên quen thuộc.

Tín dụng đen tạo ra “chị Dậu thời đại mới”

Thứ 6, 26/10/2018 | 15:27
Thảo luận về kinh tế - xã hội, nhiều đại biểu bày tỏ lo ngại, băn khoăn về tình trạng tín dụng đen hoành hành gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

"Chúng ta không được phép quên những hy sinh của thế hệ cha anh"

Thứ 6, 27/07/2018 | 08:30
Trong 71 năm qua, với đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn luôn quan tâm chăm lo công tác thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng.

"35 cảnh sát cơ động được tổ chức ôn thi rất kỹ"

Thứ 6, 20/07/2018 | 06:00
PV báo Người Đưa Tin có cuộc phỏng vấn Thiếu tướng Lê Vân, Cục trưởng cục An ninh chính trị nội bộ A83, (bộ Công an) về những bất thường trong điểm thi THPT Quốc gia 2018 tại Lạng Sơn, nơi có 35 cảnh sát cơ động dự thi.

Nguyên ĐBQH Phạm Thị Mỹ Lệ đột ngột qua đời

Thứ 4, 04/07/2018 | 11:26
Bà Phạm Thị Mỹ Lệ, đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước khóa XIII đột ngột qua đời sau khi đến một cơ sở làm đẹp trên địa bàn.
Cùng chuyên mục

Tuyển sinh lớp 10 ở thành phố Hồ Chí Minh: Chỉ tiêu giảm, áp lực tăng

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:30
Khi giảm chỉ tiêu trường công lập, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh càng tăng áp lực đầu vào đối với học sinh.

Tp.HCM nỗ lực xây 4.500 phòng học, giảm áp lực thiếu trường lớp

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:30
Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai kế hoạch xây 4.500 phòng học và hiện 2 công trình đã hoàn thành để ưu tiên giáo dục.

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Bộ GD&ĐT yêu cầu đảm bảo nước sạch và vệ sinh trong trường học

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:30
Bộ GD&ĐT vừa có văn bản về việc tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024.

Nghệ An: Chốt phương án tháo gỡ “áp lực” tuyển sinh vào bậc THPT

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:04
Năm 2024, Nghệ An tăng hơn 7.000 học sinh lớp 9, gây áp lực tuyển sinh vào lớp 10, đặc biệt là tại TP Vinh khi chỉ có 3 trường THPT công lập.
     
Nổi bật trong ngày

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh làm Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:24
Trước khi nhận nhiệm vụ tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Thanh đã có hơn 23 năm công tác tại Tạp chí Đời sống và Pháp luật.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Sẽ có nắng nóng kỷ lục?

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:56
Dự báo cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.