Lại có báo cháy ở khu đô thị của đại gia Lê Thanh Thản

Lại có báo cháy ở khu đô thị của đại gia Lê Thanh Thản

Thứ 3, 10/11/2015 | 06:50
0
Khi nghe thấy thông báo cháy ở tòa nhà CT8, tất cả những người dân đang sinh sống tại đây đã vội vàng chạy theo cầu thang bộ hàng chục tầng của tòa nhà để xuống khu vực an toàn.

Tin mới nhất, vào khoảng 21h tối ngày 9/11, xảy ra một vụ báo cháy lớn tại khu đô thị Đại Thanh, thuộc tập đoàn Mường Thanh, khiến cho hàng trăm người dân đang sinh sống tại khu đô thị hoảng loạn tháo chạy khỏi tòa nhà CT8. Được biết trước đó, người dân tại tòa nhà này đã nghe thấy chuông báo cháy.

Thông tin từ người dân cho biết, khi nghe thấy báo cháy ở tòa nhà CT8, tất cả những người đang sinh sống ở đây vội vàng chạy theo cầu thang bộ hàng chục tầng của tòa nhà để xuống khu vực an toàn. Nhiều người còn mang theo đồ dùng cá nhân và tài sản. Nhưng khi người dân xuống dưới sân khuôn viên của tòa nhà thì mới biết là báo cháy giả .

Xã hội - Lại có báo cháy ở khu đô thị của đại gia Lê Thanh Thản

Nhiều người dân khi nhận được báo cháy đã vội vàng chạy xuống khu vực an toàn

Vào khoảng thời gian trên, chị N.T.S là cư dân đang sinh sống tại tòa nhà CT8 cho biết: “Bất ngờ nghe thấy chuông báo cháy kêu, tôi vội vàng chạy ra xem thực hư việc báo cháy thế nào thì thấy nhiều người dân từ tất cả các tầng của tòa nhà đang chạy toán loạn bằng thang bộ. Thấy vậy tôi cũng chạy theo, mệt lử người thở không ra tiếng. Xuống dưới đất đến nơi an toàn, tôi mới biết đó là báo động giả”.

Chị N.T.S chia sẻ thêm: “Từ ngày cháy CT4 bên khu đô thị Xa La, chúng tôi cũng đã nhận được rất nhiều cảnh báo cháy giả theo kiểu này rồi. Việc báo cháy giả như thế khiến chúng tôi rất hoang mang và bức xúc”.

Được biết khu đô thị Đại Thanh được đầu tư bởi Xí nghiệp Xây dựng tư nhân số I Lai Châu, thuộc tập đoàn Mường Thanh của đại gia Lê Thanh Thản. Khu đô thị này khởi công từ năm 2011, với quy mô 17ha tại huyện Thanh Trì (Hà Nội).

Thế Anh

Cùng chuyên mục

Chậm nộp phạt vi phạm giao thông có bị thu thêm tiền?

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:51
Theo quy định, cứ mỗi ngày chậm nộp phạt vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.