Từ những thông tin mà người dân cung cấp về việc ai là người đổ đất lấn sông tại khu vực xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu thì ngày 22/4 chúng tôi có đến cơ quan T. nơi vị cán bộ “xịn” tên T.D đang làm việc để tìm hiểu thực hư thông tin mà người dân phản ánh.
Lãnh đạo cơ quan T. xác nhận là ông T.D hiện đang là cán bộ công tác tại cơ quan. Sau liên hệ được với ông D. thì ông này cho biết bản thân mình không phải là người sang nhượng lại hai thửa đất của người dân ở ấp Thái An, xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu, hơn nữa ông D. cũng khẳng định mình không liên quan gì đến việc đổ đất san lấp mặt bằng ở xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu.
Sau phản ánh của người dân, ngày 22/4 các cơ quan chức năng tại huyện Vĩnh Cửu đã tiến hành kiểm tra thực trang trên khúc sông bị lấp. Đến chiều cùng ngày UBND huyện có gửi một báo cáo về vụ việc trên. Trong báo cáo khẳng định là có xảy ra tình trạng đổ đất xuống sông tại thửa 29, 30, tờ bản đồ số 15 xã Tân An. Khối lượng đất đá đã đổ xuống sông đúng như báo người đưa tin đã đăng tải trước đó là khoảng hơn 1000m3.
Trong báo cáo của UBND huyện Vĩnh Cửu cho biết chủ sử dụng đất của thửa đất 29 là của ông Hà Công Thanh (diện tích 1353 m2) mục đích sử dụng đất là trồng cây hàng năm. Thửa đất số 30 là của ông Hà Duy Học (diện tích 287m2) hiện nay đang đăng ký quyền sử dụng đất và UBND xã Tân An đang xem xét hồ sơ. Hơn nữa cả hai thửa đất này đều nằm trong quy hoạch sử dụng đất bến thủy nội địa.
Trong bản kết luận UBND huyện Vĩnh Cửu cho rằng việc các chủ đất tự ý đổ đất để san lấp tại khu đất tiếp giáp với bờ sông Đồng Nai có mục đích để ngăn chặn tình trạng xảy ra sạt lở khi mùa mưa sắp đến. Còn vấn đề phản ánh về việc lấp sông làm khu câu cá th