Lâm Đồng: Bắt kẻ giả cán bộ địa chính lừa chiếm đoạt tiền của dân

Lâm Đồng: Bắt kẻ giả cán bộ địa chính lừa chiếm đoạt tiền của dân

Nguyễn Phi Long
Thứ 3, 09/05/2023 | 19:25
0
Cơ quan CSĐTCông an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã tiến hành khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt để tạm giam đối với Hồ Văn Hưng về tội lừa đảo.

Ngày 9/5, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) xác nhận thông tin, đơn vị vừa bắt giữ Hồ Văn Hưng (SN 1994, trú thôn Đà Thọ, xã Đà Loan, huyện Đức Trọng) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn giả cán bộ địa chính, chiếm đoạt tài sản của 6 hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. 

Trước đó, qua công tác rà soát, nắm tình hình liên quan đến vấn đề đất đai của các hộ đồng bào khai phá trước đây có dính đất lâm nghiệp thuộc các dự án trọng điểm mà doanh nghiệp được giao đất, thuê đất tại địa bàn xã Tà Hine huyện Đức Trọng; Công an huyện Đức Trọng phát hiện đường dây chuyên môi giới làm trích lục thửa đất, Giấy CNQSDĐ cho các hộ đồng bào tại xã Tà Hine.

Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của đồng bào dân tộc thiểu số, các đối tượng đã nhận làm các tờ trích lục thửa đất, sử dụng con dấu tròn đỏ của doanh nghiệp tự đăng ký thành lập để đóng vào các tờ trích lục, tạo niềm tin để các hộ đồng bào tin tưởng là thật và đưa tiền cho các đối tượng. Số tiền làm trích lục của mỗi hộ lên đến vài chục triệu đồng/hộ.

Cùng đó, qua công tác tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, 6 hộ có đất tại khu vực xã Tà Hine, giáp đập thủy điện Đại Ninh đã làm đơn tố cáo bị đối tượng Hồ Văn Hưng và đồng bọn tên T.N.M. và T.T.V. (cùng trú xã Đà Loan, huyện Đức Trọng) có hành vi làm giả các tờ trích lục thửa đất để lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền 144 triệu đồng.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Trọng xác định Hồ Văn Hưng đứng tên thành lập Công ty TNHH Dũng Đại Phát Lâm Đồng - chi nhánh 3 với ngành nghề chính là kinh doanh môi giới bất động sản. Vào đầu tháng 3/2022, do nắm bắt nhu cầu mong muốn làm trích lục thửa đất để lập hồ sơ xin cấp Giấy CNQSD đất của các hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Tà Hine, Hưng đã nhận lời ký hợp đồng làm trích lục thửa đất cho 6 hộ dân với giá thỏa thuận 24 triệu đồng /tờ trích lục, đặt cọc trước 12 triệu đồng/hộ và nhận số tiền còn lại sau khi giao các tờ trích lục có giá trị pháp lý.

Để tạo lòng tin với các hộ dân, Hưng đã thuê dịch vụ đo đạc họa đồ thửa đất với giá 10 triệu đồng và tiến hành đo đất thực tế cho các hộ. Sau khi dịch vụ đo đạc cung cấp các tờ họa đồ thửa đất, Hưng đã yêu cầu chỉnh sửa tiêu đề từ Họa đồ thực tế thành hoạ đồ trích lục, đồng thời ký đóng dấu tên Hồ Văn Hưng vào phần người thực hiện, ký và đóng dấu tròn Công ty TNHH Dũng Đại Phát Lâm Đông - chi nhánh 3 vào phần xác nhận của cơ quan chuyên môn tại tờ trích lục.

Sau khi hoàn chỉnh các tờ trích lục, Hưng đã giao cho 6 hộ dân để nhận số tiền còn lại theo hợp đồng. Các hộ dân do thiếu hiểu biết, đa phần không biết đọc, biết viết tiếng Việt phổ thông nên đã tin tưởng khi thấy dấu tròn đỏ và giao tiền cho Hưng. Tổng số tiền đối tượng Hưng đã chiếm đoạt của 6 hộ dân trong việc làm các tờ trích lục giả là 144 triệu đồng. Hưng chia số tiền đã chiếm đoạt được cho đối tượng T.N.M. và T.T.V. Theo Hưng khai nhận, những người này cùng làm chung với Hưng.

Tại cơ quan điều tra, Hưng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội nêu trên và cho biết, đã sử dụng toàn bộ số tiền chiếm đoạt để tiêu xài cá nhân, đến nay không còn khả năng khắc phục.

Ngày 8/5/2023, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Trọng đã tiến hành khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hồ Văn Hưng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại điều Điều 174 Bộ luật Hình sự để điều tra theo quy định của pháp luật.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Trọng đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án hình sự, thông báo tìm các bị hại có liên quan đến vụ án nhanh chóng đến cơ quan điều tra tố giác tội phạm. Đồng thời tiến hành điều tra làm rõ hành vi đồng phạm của các đối tượng khác có liên quan để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Băng nhóm lừa đảo bằng ứng dụng mạo danh Bộ Công an lãnh án

Thứ 2, 08/05/2023 | 20:30
Các đối tượng này lừa đảo bằng cách mua bán tài khoản ngân hàng, phục vụ cho hành vi lừa đảo bằng ứng dụng điện thoại mạo danh Bộ Công an.

Lâm Đồng: Điều tra nhóm thanh niên đánh nhau, làm 1 người tử vong

Thứ 7, 06/05/2023 | 19:15
Nhóm thanh niên hơn 20 người mang theo hung khí, rượt đuổi nhau bằng xe máy, làm 1 thanh niên tử vong.

Lâm Đồng: 5 ngày nghỉ lễ, 1.108 trường hợp vi phạm giao thông

Thứ 5, 04/05/2023 | 22:18
Trong 5 ngày từ 28/4 đến 3/5/2023, trên toàn tỉnh Lâm Đồng xảy ra 1 vụ TNGT làm 1 người bị thương. Lập biên bản 1.108 trường hợp vi phạm giao thông.

Lâm Đồng: Truy bắt đối tượng đâm người trọng thương tại tiệm vàng

Thứ 5, 04/05/2023 | 19:00
Nhóm đối tượng đến các tiệm vàng mua số vàng lớn, thời gian sau mang vàng giả và hoá đơn đến để cầm cố. Bị phát hiện, dùng dao thủ sẵn, đâm người trọng thương.

Bằng lăng khoe sắc tím trên cao nguyên Lâm Đồng

Thứ 5, 04/05/2023 | 15:01
Loài hoa với sắc tím dịu dàng và thuần khiết không chỉ góp phần tô điểm cho đường phố mà còn khiến bao người xao xuyến.

Lâm Đồng: Điều tra vụ mâu thuẫn trong cuộc nhậu, 1 người bị chém trọng thương

Thứ 4, 03/05/2023 | 22:14
Do mâu thuẫn trong cuộc nhậu, 2 bên xảy ra mâu thuẫn. Sau đó xuất hiện thêm 3 thanh niên mang theo hung khí, xông vào nhà chém nạn nhân bị thương phải nhập viện.

Lâm Đồng: Xử lý xe máy độ, chế phòng chống đua xe trái phép dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 3, 02/05/2023 | 14:03
Trong những ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp. Bảo Lộc (Lâm Đồng) huy động 100% lực lượng triển khai các biện pháp đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm.

Khánh Hòa: Bắt tạm giam một cán bộ địa chính xã vì sai phạm trong quản lý đất đai

Thứ 6, 28/04/2023 | 21:04
Một cán bộ địa chính xã ở thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa bị bắt tạm giam vì sai phạm trong quản lý đất đai.
Cùng tác giả

Lâm Đồng: Công an tỉnh bác thông tin sai sự thật lan truyền trên mạng xã hội

Thứ 7, 27/04/2024 | 23:08
Công an tỉnh Lâm Đồng đang điều tra, xác minh thông tin sai sự thật đang lan truyền trên mạng xã hội.

Lâm Đồng: Đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 22:00
Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp 30/4 và 1/5, lực lượng CSGT toàn tỉnh Lâm Đồng bố trí 43 tổ tuần tra kiểm soát, sẵn sàng giải tỏa phương tiện gặp sự cố.

Bộ Xây dựng vào cuộc vụ xây 22 biệt thự không phép ở tỉnh Lâm Đồng

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:07
Thanh tra Bộ Xây dựng yêu cầu, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cung cấp các thông tin liên quan vụ xây không phép 22 căn biệt thự tại xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm).

Lâm Đồng: Sở GTVT lên phương án đảm bảo ATGT trong dịp nghỉ lễ 30/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:24
Nhằm bảo đảm trật tự, ATGT trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, Sở GTVT thông báo phương án tổ chức giao thông trên các cung đèo.

Lâm Đồng: Hàng trăm ha sầu riêng thiếu nước do khô hạn

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Nắng hạn kéo dài khiến sông, suối tại nhiều địa phương ở thủ phủ sầu riêng huyện Đạ Huoai (tỉnh Lâm Đồng) thiếu nước tưới, hàng trăm ha sầu riêng khô héo.
Cùng chuyên mục

Cảnh báo 'bẫy' rủi ro khi bán, cho thuê tài khoản ngân hàng

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:00
Ngày 27/4, trên cổng thông tin điện tử Công an thành phố Hà Nội, cơ quan này đã có cảnh báo 'bẫy' rủi ro khi bán, cho thuê tài khoản ngân hàng.

Lâm Đồng: Công an tỉnh bác thông tin sai sự thật lan truyền trên mạng xã hội

Thứ 7, 27/04/2024 | 23:08
Công an tỉnh Lâm Đồng đang điều tra, xác minh thông tin sai sự thật đang lan truyền trên mạng xã hội.

Bắt đối tượng lừa bán đất của người khác để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:00
Lừa bán hơn 5,3ha đất của người khác để chiếm đoạt tài sản, đối tượng Ngô Văn Quyết vừa bị khởi tố, bắt tạm giam để phục vụ điều tra.

Công an TP.HCM triệt phá đường dây "rửa tiền", khởi tố 13 đối tượng

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:20
Bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, nhóm người nước ngoài cấu kết với nhiều đối tượng tại Việt Nam thực hiện hành vi "rửa tiền", vận chuyển hàng nghìn ngoại tệ qua biên giới.

Đồng Nai: Điều tra nghi án bác sĩ sát hại người phụ nữ rồi phi tang

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:35
Nghi can là bác sĩ một bệnh viện trên địa bàn khai sát hại người phụ nữ do xuất phát từ mâu thuẫn, sau đó phi tang.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Nội: Điều tra vụ cô gái chết khô trên sofa khu chung cư cao cấp

Thứ 7, 27/04/2024 | 12:36
Ngày 27/4, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang điều tra vụ việc thi thể cô gái đã khô trên ghế sofa trong căn chung cư trên địa bàn.

Tây Ninh: Bắt giữ đối tượng dùng súng nhựa đi cướp

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:31
Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Biên bắt giữ đối tượng dùng súng nhựa đi cướp lấy tiền dùng ma túy và chơi game.

Lâm Đồng: Công an tỉnh bác thông tin sai sự thật lan truyền trên mạng xã hội

Thứ 7, 27/04/2024 | 23:08
Công an tỉnh Lâm Đồng đang điều tra, xác minh thông tin sai sự thật đang lan truyền trên mạng xã hội.

Bắt đối tượng lừa bán đất của người khác để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:00
Lừa bán hơn 5,3ha đất của người khác để chiếm đoạt tài sản, đối tượng Ngô Văn Quyết vừa bị khởi tố, bắt tạm giam để phục vụ điều tra.

Bắt 2 đối tượng nữ giả danh nhân viên công ty xổ số để lừa đảo

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:46
Đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết, vừa bắt giữ 2 đối tượng nữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.