Như tin tức đã đưa, vào rạng sáng ngày 18/4, người dân trong làng Kon Sơ Lăl, xã Hà Tây, huyện Chư Păh ( Gia Lai ) nhận được thông tin có 2 xe càng tự chế chở gỗ lậu sắp đi qua. Sau đó, một tốp thanh niên người dân tộc Ba Na được cắt cử để đón lõng 2 chiếc xe nói trên. Nhóm này đã dùng các cành cây làm rào chắn lại con đường đang mật phục.
Vào thời điểm nói trên, khi đang lưu thông, 2 xe gỗ lậu gặp phải chướng ngại vật trên đường nên phải dừng lại và bị nhóm này bắt quả tang. Hai xe chất đầy gỗ đã được đưa vào trong sân nhà rông của làng. Trong lúc thanh niên trong làng kiểm kê gỗ, nhóm lâm tặc đã lên xe bỏ chạy.
Đến khoảng 10h cùng ngày, có người mang tiền đến xin chuộc số gỗ trên nhưng dân làng không đồng ý.
Ngày 23/4, ông Nguyễn Ngọc Quang, Phó Chủ tịch UBND huyện Chư Păh (Gia Lai) cho hay, trong ngày vừa qua, Công an và Viện Kiểm sát huyện Chư Păh đã đến hiện trường vụ phá rừng để kiểm tra. Sau đó sẽ bàn giao cho công an và kiểm lâm cùng phối hợp để làm rõ vụ việc. Đồng thời, UBND huyện này đã chỉ đạo sẽ xử lý nghiêm vụ phá rừng ở xã Hà Tây, huyện Chư Păh.
“Việc phá rừng ở xã Hà Tây, huyện đã nắm tình hình từ tháng 3. Đặc biệt, trong ngày 14/4, đích thân tôi đã có buổi chủ trì làm việc tại xã Hà Tây với sự tham gia của nhiều phòng ban, trong đó có Hạt kiểm lâm huyện về tình hình phá rừng tại đây”, ông Quang nói.
Được biết, ngày 16/4 vừa qua, Văn phòng UBND huyện đã có kết luận cụ thể về buổi làm việc của Phó chủ tịch huyện tại xã Hà Tây bằng văn bản gửi tới các bên có liên quan.
Tuy nhiên, văn bản ký chưa ráo mực, đến rạng sáng ngày 18/4, gỗ của lâm tặc chất đầy trên 2 xe càng tự chế ngang nhiên chạy qua con đường chính của xã nhưng không hề có lực lượng chức năng ngăn chặn. Chỉ đến khi đi qua làng Kon Sơ Lăl, 2 xe gỗ này mới bị người dân lập chốt bắt lại. Dân làng ở đây cho biết, nạn phá rừng đã diễn ra từ lâu nhưng không hề có ai vào cuộc giải q