Lăng kính chứng khoán 13/11: Có thể bán nhóm chứng khoán, xây dựng

Lăng kính chứng khoán 13/11: Có thể bán nhóm chứng khoán, xây dựng

Trần Thị Tú Anh
Thứ 2, 13/11/2023 | 06:00
0
Nhà đầu tư đã bắt đáy có thể cân nhắc bán trong vài phiên tới với các nhóm đang thu hút dòng tiền như chứng khoán, xây dựng và khu công nghiệp.

Tiếp nối đà hồi phục, đà tăng điểm của thị trường tiếp tục được duy trì khi tâm lý của nhà đầu tư trở nên tích cực hơn. Tuy nhiên, áp lực chốt lời ngắn hạn vào 2 phiên cuối tuần đã khiến cho thị trường có phần hụt hơi, điều chỉnh về khu vực 1.100 điểm.

Đáng chú ý, phiên giao dịch kết tuần ngày 10/11, lực bán rất mạnh sau phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell: “Nếu cần thắt chặt chính sách hơn nữa, chúng tôi sẵn sàng hành động”.

Vị này cho biết ông và các nhà hoạch định chính sách đang có động lực tích cực từ việc lạm phát hạ nhiệt. Nhưng ông không chắc liệu Fed có thể đủ sức duy trì đà giảm này hay không.

Nhờ mức tăng mạnh đầu tuần, kết tuần 6 - 10/11, chỉ số VN-Index tăng 25 điểm, tương đương mức tăng 2,3% so với cuối tuần trước lên 1.101,7 điểm. Tâm lý tích cực khiến thanh khoản dồi dào hơn, tổng giá trị giao dịch bình quân phiên đạt 20.306 tỷ đồng, tăng 27,5% so với tuần trước.

Dù vậy, giao dịch khối ngoại là điểm trừ khi quay đầu bán ròng tổng cộng 940 tỷ đồng trong tuần qua. VHM tiếp tục là cổ phiếu bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất tuần với giá trị 464 tỷ đồng, MWG cũng tiếp tục bị “xả” ròng 456 tỷ đồng. Cùng hoàn cảnh, VNM và VCB cũng bị khối ngoại bán ra giá trị lần lượt 210 tỷ đồng và 188 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Anh Khoa – Trưởng phòng Phân tích và Nghiên cứu CTCK Agriseco và ông Bùi Văn Huy – Giám đốc Chi nhánh Tp.HCM CTCK DSC đều cho rằng thanh khoản đang cải thiện trở lại khi thị trường có tín hiệu xác nhận tạo đáy ngắn hạn.

Người Đưa Tin (NĐT): Thị trường trải qua tuần giao dịch biến động với diễn biến phục hồi chiếm vai trò chủ đạo, áp lực chốt lời ngắn hạn vào 2 phiên cuối tuần đã khiến cho thị trường có phần hụt hơi. Ông có đánh giá thế nào về diễn biến tuần vừa rồi?

Ông Bùi Văn Huy: Tuần qua, điểm sáng chính vẫn là lãi suất huy động tiếp tục giảm, tuy nhiên cũng sẽ không còn quá nhiều dư địa. Câu chuyện lãi suất giảm và chứng khoán trong nước bước vào sóng lớn như giai đoạn Covid là chưa có cơ sở.

Về mặt kỹ thuật, diễn biến nhịp hồi trong 2 - 3 tuần sau quá trình giảm điểm mạnh là không có gì bất thường. Tính từ đỉnh năm 2023 cho đến đáy đợt sụt giảm vừa qua, VN-Index đã mất đến khoảng 20%, do đó nỗ lực phục hồi từ vùng hỗ trợ mạnh quanh 1.020 đến 1.030 điểm là không bất ngờ.

Ông Nguyễn Anh Khoa: Tuần vừa qua, nhiều thông tin tốt xấu đan xen tác động tới thị trường. Quốc hội đã thông qua các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2024, các mục tiêu đều cho thấy kỳ vọng của Chính phủ vào bối cảnh vĩ mô đã dần ổn định trở lại. Việt Nam vẫn có thể duy trì đà tăng trưởng kinh tế ở mức cao và ổn định so với khu vực và trên thế giới.

VN-Index đóng cửa tuần ở ngưỡng 1.100 điểm, đây là vùng hỗ trợ/kháng cự về mặt tâm lý quan trọng và đã có tích lũy trong quá khứ. Tôi cho rằng nhịp điều chỉnh là cần thiết khi thị trường đã hồi phục 100 điểm từ vùng đáy ngắn hạn.

Tài chính - Ngân hàng - Lăng kính chứng khoán 13/11: Có thể bán nhóm chứng khoán, xây dựng

Diễn biến chỉ số VN-Index trong tuần 6 - 10/11 (Nguồn: FireAnt).

NĐT: Đà hồi phục tuần qua của thị trường còn được ủng hộ bởi thanh khoản dồi, tuy nhiên khối ngoại lại quay trở lại bán ròng là lại điểm trừ. Ông hãy cho biết quan điểm của mình về động thái này?

Ông Bùi Văn Huy: Về yếu tố dòng tiền, khi thị trường giảm mạnh và tình hình thế giới nhiều cải thiện, cầu bắt đáy và mua lên mới quyết liệt. Đã hồi đến vùng hiện tại, áp lực bán nhiều khả năng sẽ gia tăng trở lại. 

Ai bắt đáy cũng đã bắt đáy rồi, vào thị trường cũng đã vào rồi. Ai bán đoạn trước cũng đã bán rồi. Nhà đầu tư nào đã bắt đáy có thể cân nhắc bán vài phiên tới.

Về động thái bán ròng của nhà đầu tư ngoại, tôi cho rằng thực tế tỉ trọng giao dịch khối ngoại hiện cũng không chiếm con số lớn, là một thành phần tham gia thị trường với vai trò ngày càng ít quan trọng.

Việc theo dõi động thái của khối ngoại đơn giản vì dòng tiền yếu và không có nhiều thông tin hỗ trợ. Nhà đầu tư có thể tham khảo nhưng không cần quá lưu tâm, ngoại trừ một số cổ phiếu có câu chuyện đặc biệt và chịu tác động lớn của khối ngoại. 

Ông Nguyễn Anh Khoa: Thanh khoản đang cải thiện trở lại khi thị trường có tín hiệu xác nhận tạo đáy ngắn hạn. Trong bối cảnh áp lực tỉ giá đang hạ nhiệt, Ngân hàng Nhà nước ngừng phát hành tín phiếu và lãi suất huy động của các ngân hàng thương mại tiếp tục giảm thấp, dòng tiền có thể quay trở lại kênh chứng khoán giúp thanh khoản giao dịch phục hồi và là tín hiệu tích cực hỗ trợ thị trường trong thời gian tới.

NĐT: Theo ông, nhóm ngành nào sẽ là “trợ lực” cho thị trường trong thời gian tới?

Ông Nguyễn Anh Khoa: Thị trường vẫn đang trong nhịp phục hồi và các yếu tố rủi ro như tỉ giá đã giảm đi đáng kể. Bên cạnh đó, mặt bằng lãi suất vẫn đang ở mức thấp, kỳ vọng lợi nhuận các doanh nghiệp phục hồi sẽ tiếp tục hỗ trợ thị trường trong thời gian tới.

Thời gian tới, một số nhóm ngành có câu chuyện hỗ trợ và có thể thu hút dòng tiền như: Nhóm chứng khoán khi thị trường tiếp tục đà phục hồi với thanh khoản cải thiện; Nhóm xây dựng và vật liệu với kỳ vọng giải ngân đầu tư công được đẩy mạnh ghi nhận vào giai đoạn cuối năm, đồng thời giá thép cũng đang cho thấy xu hướng cải thiện hỗ trợ lợi nhuận của nhóm này.

Tôi khuyến nghị nhà đầu tư ngắn hạn có thể áp dụng chiến lược mua tại hỗ trợ và bán tại kháng cự với các nhóm đang thu hút dòng tiền như chứng khoán, xây dựng và khu công nghiệp.

Nhà đầu tư trung dài hạn có thể tận dụng các nhịp rung lắc để tiếp tục tích lũy các cổ phiếu tốt có mức chiết khấu sâu đưa định giá về mức hấp dẫn. Ưu tiên nhóm cổ phiếu đầu ngành, có kỳ vọng kết quả kinh doanh khả quan trong quý IV/2023 và xa hơn là năm 2024.

Ông Bùi Văn Huy: Theo tôi, vùng điểm 1.080 - 1.150 là vùng rộng có thể để hai bên mua và bán có thể ngã giá trong tuần tới, hoặc thậm chí trong cả tháng 11 trước khi có những yếu tố mới xuất hiện.

Trong bối cảnh và xu hướng chưa rõ ràng, thị trường cũng không có quá nhiều điều để nói về luân chuyển ngành. Luân chuyển ngành hiện tại co gọn về đặt cược đà phục hồi của nền kinh tế với các trụ cột: Ngân hàng, bất động sản, tài nguyên cơ bản, nguyên vật liệu, chứng khoán,…

Mỗi khi thị trường giảm mạnh, các nhóm hầu như đều giảm và ngược lại khi thị trường phục hồi sẽ đều phục hồi. Mức độ phục hồi sẽ tùy từng cổ phiếu nhưng theo một xu hướng chung.

Nhóm vốn hoá lớn "chặn đường", VN-Index rơi 12 điểm

Thứ 6, 10/11/2023 | 15:33
Kết phiên, VN-Index giảm 12,21 điểm xuống 1.101 điểm, nhóm vốn hoá lớn là gánh nặng khi mã VCB, VPB, BID, GAS, VHM, VNM, SAB, MBB, VIC, SSB đã lấy đi gần 8 điểm.

Khối ngoại "xả" hơn 800 tỷ đồng, tâm điểm VHM

Thứ 5, 09/11/2023 | 16:05
Khối ngoại mua ròng với giá trị lên đến 806,6 tỷ đồng - cao nhất từ đầu tháng 9 đến nay, đơn cử VHM 185,8 tỷ đồng, FUESSVFL 185,2 tỷ đồng, VCB 143,5 tỷ đồng.

Thị trường "quay xe" tăng vọt vào phiên chiều

Thứ 4, 08/11/2023 | 15:56
Dòng tiền nhập cuộc bắt đáy vào phiên chiều đẩy dần thị trường vượt mốc 1.100 điểm. Nhóm chứng khoán là tâm điểm khi có 16/36 mã tăng trần như VIX, SHS, SSI, VND.
Cùng tác giả

Một cổ phiếu nhà Vingroup trở thành đầu tàu dẫn dắt thị trường

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:39
Mã VIC dẫn đầu đà tăng của thị trường khi đóng góp 2,3 điểm vào chỉ số sau buổi họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 với nhiều thông tin tích cực

Sở hữu gần 1.600 nhà thuốc, doanh thu chuỗi Long Châu tăng 68%

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:05
Đến hết quý I/2024, FPT Long Châu có tổng cộng 1.587 nhà thuốc, mở mới 90 cơ sở từ đầu năm. Doanh thu trung bình của mỗi nhà thuốc đang ở mức 1,2 tỷ đồng/tháng.

Hệ thống KRX chưa thể vận hành vào ngày 2/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:16
Theo UBCKNN, hiện chưa có biên bản nghiệm thu tổng thể giữa chủ đầu tư, nhà thầu và các đơn vị thụ hưởng nên KRX chưa thể vận hành chính thức vào ngày 2/5/2024.

Lăng kính chứng khoán 26/4: Ưu tiên cơ cấu các cổ phiếu vị thế yếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
VN-Index sẽ rung lắc trong thời gian tới khi gặp kháng cự gần nhất ở 1.211 điểm. Nhà đầu tư nên ưu tiên cơ cấu các cổ phiếu vị thế yếu cũng như ưu tiên bảo toàn vốn.

Chứng khoán SSI đặt kế hoạch lãi kỷ lục, tăng vốn sát 20.000 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:46
Trên cơ sở chủ động đề ra chiến lược và cân nhắc với điều kiện khách quan của thị trường, Chứng khoán SSI đặt mục tiêu đem về 3.398 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.
Cùng chuyên mục

OCB báo lãi trước thuế 1.214 tỷ đồng quý I/2024, nợ xấu lên mức 2,87%

Chủ nhật, 28/04/2024 | 22:39
Tổng nợ xấu của OCB tại thời điểm cuối tháng 3/2024 là 4.340 tỷ đồng, tăng 11,16% so với tổng nợ xấu 3.904 tỷ đồng hồi cuối năm 2023.

15 ngân hàng tăng lãi suất trong tháng 4: Lãi suất huy động đang tăng trở lại

Chủ nhật, 28/04/2024 | 21:38
Lần đầu tiên trong 1 năm, lãi suất huy động ngân hàng đã quay đầu tăng tại nhiều nhà băng. Có tới 15 ngân hàng tăng lãi suất huy động trong tháng 4.

Eximbank biến động thượng tầng

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:53
HĐQT nhiệm kỳ VII (2020-2025) của Eximbank có 7 thành viên, với Chủ tịch HĐQT là ông Nguyễn Cảnh Anh.

Chủ tịch VietinBank: Chúng tôi tự tin về chất lượng tín dụng hiện nay

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:38
Theo ông Trần Minh Bình, mục tiêu tăng trưởng tổng tài sản và nguồn vốn theo dự kiến 2024 là mức thấp nhất, VietinBank sẽ cố gắng thực hiện cao hơn.

Tổng tài sản của NCB đạt hơn 96.400 tỷ đồng trong quý I/2024

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:25
NCB cũng ghi nhận thu nhập lãi thuần quý I/2024 tăng mạnh so với kết quả cuối quý IV/2023, đạt hơn 221,6 tỷ đồng.
     
Nổi bật trong ngày

OCB báo lãi trước thuế 1.214 tỷ đồng quý I/2024, nợ xấu lên mức 2,87%

Chủ nhật, 28/04/2024 | 22:39
Tổng nợ xấu của OCB tại thời điểm cuối tháng 3/2024 là 4.340 tỷ đồng, tăng 11,16% so với tổng nợ xấu 3.904 tỷ đồng hồi cuối năm 2023.

Eximbank biến động thượng tầng

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:53
HĐQT nhiệm kỳ VII (2020-2025) của Eximbank có 7 thành viên, với Chủ tịch HĐQT là ông Nguyễn Cảnh Anh.

Siêu thị khuyến mãi rầm rộ hút khách mua sắm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:31
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày được các nhà bán lẻ kỳ vọng là cơ hội lớn để kích cầu, tăng doanh thu.

Giá vàng 28/4: Vàng thế giới ghi nhận 1 tuần giảm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:00
Giá vàng thế giới cuối tuần ở mức 2.338,4 USD/ounce, ghi nhận một tuần giảm gần 54 USD. Giá vàng trong nước chốt tuần ở mức cao trước kỳ nghỉ lễ.

Xuất khẩu sắn hướng đến mục tiêu kim ngạch 2 tỷ USD vào năm 2030

Thứ 7, 27/04/2024 | 07:00
Bộ NN&PTNT đặt mục tiêu đến năm 2030, kim ngạch xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn đạt 1,8 - 2 tỷ USD.