Lãnh án 7 năm tù vì tạt xăng, dọa đốt chủ quán cà phê

Lãnh án 7 năm tù vì tạt xăng, dọa đốt chủ quán cà phê

Thứ 4, 20/05/2020 | 19:18
0
Cho rằng chủ quán cà phê là nguyên nhân khiến hai vợ chồng ly hôn nên Láng sinh lòng thù hận, tìm cách tạt xăng và gí dao vào cổ dọa giết chị này.

Theo Công an nhân dân, cáo trạng thể hiện, Phạm Quang Láng (SN 1988, ngụ tại Quảng Ngãi) và chị N. T.T. nên nghĩa vợ chồng từ tháng 5/2017, đến đầu năm 2018 thì ly hôn. Chị T. đến phụ giúp bán cà phê cho chị T.T.K. ở phường Tăng Nhơn Phú, quận 9. Láng nhiều lần tìm đến quán nhằm níu kéo chị T. quay về chung sống nhưng chị này không đồng ý.

Tại đây, Láng còn bị chị K. ngăn không cho vào và kêu người đuổi đi. Nghĩ chủ quán cà phê là người khuyên vợ ly hôn nên Láng nảy sinh thù hận, nhiều lần gọi điện, nhắn tin đe dọa chị K.

Chiều tối ngày 13/5/2018, Láng đến quán nước vỉa hè gần quán của chị K. uống nước rồi lén lấy một con dao. Sau đó, Láng đi mua xăng rồi bịt kín mặt quay lại quán cà phê nơi vợ làm việc.

Thấy chị K. đang nói chuyện với vợ cũ, Láng tiến tới tạt xăng, gí dao vào cổ rồi kéo chị K. ra ngoài. Sợ hãi chị K. đưa tay lên đỡ thì bị dao cứa vào ngón tay gây chảy máu. Láng đe dọa nếu chị K. không đi theo sẽ đốt chết. Những người xung quanh đến can ngăn cũng bị Láng cầm dao uy hiếp. Sau nhiều lần bật lửa đốt nhưng không thành, chị K. vùng vẫy làm Láng đánh rơi hộp quẹt. Thấy vậy các nhân viên của quán xông vào tước hung khí và khống chế đối tượng.

An ninh - Hình sự - Lãnh án 7 năm tù vì tạt xăng, dọa đốt chủ quán cà phê

Đối tượng Láng trở về trại giam sau phiên xét xử.


Báo Thanh niên thông tin, tại tòa, Láng trình bày mình làm vậy chỉ để hù dọa nên kéo chủ quán ra ngoài, không có ý định làm hại chị K.

Theo HĐXX, việc Láng chuẩn bị sẵn mọi thứ và dọa đốt chết người, nhiều lần bật lửa nhưng không cháy đã đủ cơ sở kết luận Láng có hành vi giết người. Tuy nhiên do bị cáo phạm tội chưa đạt, từng phục vụ trong quân đội nên ngày 20/5, TAND TP. Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Phạm Quang Láng 7 năm tù về tội Giết người thay vì 12 - 14 năm tù như đại diện Viện KSND TP.HCM đã đề nghị trước đó.

Minh Hoa (t/h)

Kẻ dùng gậy giết người họ hàng vì nghĩ bị đe dọa đốt nhà lĩnh án

Thứ 4, 26/02/2020 | 14:37
Nghi ngờ ông Ng. đe dọa đốt nhà, đốt quán không rõ lý do nên Hùng đã lấy thanh gỗ đánh vào đầu người đàn ông này. Hậu quả nạn nhân tử vong ngày sau đó.

Bắt tạm giam nam thanh niên đe dọa giết bạn gái vì đòi chia tay

Thứ 2, 13/01/2020 | 10:52
Bị bạn gái đòi chia tay, Hải nổi cơn ghen, mua dao hẹn gặp nạn nhân và đe dọa giết người.

Công an vào cuộc điều tra hành vi đe dọa giết người trên Facebook

Thứ 6, 27/09/2019 | 14:49
Cơ quan Công an Quảng Trị đã vào cuộc điều tra hành vi một tài khoản Facebook đăng tải nội dung đe dọa giết người, vu khống cá nhân trên mạng xã hội.

Bí ẩn kẻ giấu mặt liên tục tìm cách đốt nhà, dán giấy dọa giết gia chủ

Thứ 2, 19/08/2019 | 09:39
Không những thiệt hại hàng trăm triệu, gia đình ông Lê Viết Thắng còn bị khủng hoảng tinh thần khi sống trong lo sợ vì bị đe dọa giết.
Cùng chuyên mục

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ mất nửa tỷ đồng vì chiếc bẫy ngọt ngào của "bạn trai"

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:00
Chị T. được bạn trai quen qua mạng nhờ đánh hộ game, sau đó dụ dỗ chị lập tài khoản chơi độc lập. Chị mất trắng nửa tỷ đồng sau 5 năm lao động vất vả ở Đài Loan.

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi đăng ký tham gia trại hè cho con

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:23
Các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.