Lập Facebook cho vua Quang Trung - Cách học Lịch sử hút dân mạng

Lập Facebook cho vua Quang Trung - Cách học Lịch sử hút dân mạng

Thứ 6, 16/09/2016 | 18:35
0
Nhìn qua thì sẽ khiến bạn cười bò nhưng ai cũng phải gật đầu công nhận cách học Sử như này quá sáng tạo và thú vị, giúp vừa chơi vừa học hiệu quả.

Hầu hết ai cũng đều phải công nhận rằng, để nhớ được những kiến thức lịch sử là điều không phải dễ dàng. Và mỗi người thường tiết lộ những bí quyết học bộ môn này khác nhau. Song có lẽ, cách học Sử mà sáng tạo và thú vị là lập hẳn Facebook cho vua Quang Trung - Nguyễn Huệ trên giấy thì trước đó chưa hề có tiền lệ.

Theo như thông tin từ phía nhà trường mà Trí Thức Trẻ đã đưa tin, thì đây là một sản phẩm của các bạn học sinh lớp 9G, trường phổ thông liên cấp Olympia (Hà Nội) khi đọc hiểu tác phẩm Hoàng Lê nhất thống chí (Ngô Gia Văn Phái) trong giờ Ngữ Văn của cô giáo Ngô Thu Giang.

Xã hội - Lập Facebook cho vua Quang Trung - Cách học Lịch sử hút dân mạng

Đây là một sản phẩm của các bạn học sinh lớp 9G, trường phổ thông liên cấp Olympia (Hà Nội)

Theo đó, các thông tin, kiến thức lịch sử trong bài được kết hợp một cách thú vị cùng với những chức năng quen thuộc của Facebook.

Cụ thể, Facebook này đã đưa được thông tin vua Quang Trung - Nguyễn Huệ sinh năm 1753, là Hoàng Đế thứ hai nhà Tây Sơn, đến từ Nghệ An.

Dòng Timeline trong bức vẽ cũng tương ứng với các sự kiện lịch sử đã từng xảy ra trong quá khứ. Thậm chí ở mỗi sự kiện như sự kiện Quang Trung đại phá quân Thanh diễn ra ngày 5 tháng Giêng năm 1789, người like là Quang Trung, còn Tôn Sĩ Nghị và Lê Chiêu Thống biểu hiện cảm xúc giận dữ.

Ngay cả những chi tiết nho nhỏ như phần bình luận cũng thể hiện sự gần gũi, ví dụ như Tướng 3 bình luận "Quân ta nhất định sẽ đại thắng".

Xã hội - Lập Facebook cho vua Quang Trung - Cách học Lịch sử hút dân mạng (Hình 2).

Ngay cả những chi tiết nho nhỏ như phần bình luận cũng thể hiện sự gần gũi, ví dụ như Tướng 3 bình luận "Quân ta nhất định sẽ đại thắng".

Ngay sau khi bức ảnh lập Facebook cho vua Quang Trung được đăng tải trên một trang fanpage đã thu hút hàng ngàn lượt like và chia sẻ của dân mạng. Ai cũng cho cách học lịch Sử

Cùng chuyên mục

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Phân luồng giao thông ra/vào Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:26
Sở GTVT Hà Nội vừa thông báo hướng dẫn phân luồng giao thông nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại các khu vực, tuyến đường ra, vào của Thủ đô.

Quốc lộ 51 sẽ được bảo trì, sửa chữa

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:21
Ngày 26/4, trên cổng thông tin điện tử, Bộ GTVT thông tin cập nhật kết quả giải quyết kiến nghị cử tri tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu liên quan đến dự án BOT Quốc lộ 51.

Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây bị ngập, trách nhiệm thuộc về ai?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:16
Bộ GTVT cho biết, theo báo cáo của chủ đầu tư, đơn vị tư vấn độc lập đã hoàn thành công tác khảo sát, tính toán các mô hình thủy văn.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.