Lấy mác nước ngoài để chặt chém người bệnh

Lấy mác nước ngoài để chặt chém người bệnh

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:00
0
Mặc dù ngành y tế đã có các quy định về quy chế hành nghề, quy định về nhãn mác nhưng trên thực tế, qua khảo sát vẫn cho thấy một số phòng khám có yếu tố nước ngoài cố tình lách luật bằng cách không cung cấp đầy đủ thông tin nhằm đánh lừa và móc túi khách hàng.

Cố tình giấu nhẹm thông tin?

Theo thạc sĩ, bác sĩ Vũ Văn Hoàng, Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Đông, không chỉ ở Việt Nam mà ngay cả các nước trên thế giới đều phải thực hiện nghiêm túc quy chế về nhãn hiệu, nhãn mác. Trong khi đó tại Việt Nam, phòng khám đông y nói chung và phòng khám có yếu tố nước ngoài nói riêng lại thường hay mập mờ thông tin về sản phẩm cho người bệnh.

Qua thông tin phản ánh về phòng khám Mỹ Việt sử dụng phương pháp châm cứu Tiểu đao châm có thể hiểu nôm na như sau: Đây là cây châm có hình nhỏ, dẹt (kiểu dạng như lưỡi đục thu nhỏ chứ không tròn như trường đao châm thường hay sử dụng ở bệnh viện châm cứu Trung ương), đây là phương pháp mới ở Việt Nam.

Còn tại Trung Quốc họ lại rất ít sử dụng (phạm vi hẹp) thế nhưng các bác sĩ người Trung Quốc sang Việt Nam hành nghề họ lại hay sử dụng phương pháp này. Về hiệu quả đã có một số bệnh nhân sau khi châm cứu bằng phương pháp này có đỡ nhưng về góc độ khoa học và những tài liệu phía Trung Quốc gửi lại chưa rõ ràng. Về khía cạnh khoa học đây là phương pháp chưa có độ chuẩn xác cao và chưa có tính thuyết phục.

Cũng theo bác sĩ Hoàng, nếu hiệu quả tốt thì chi phí vài triệu đồng không phải là đắt tuy nhiên cần phải có sự đánh giá khách quan, rõ ràng nếu hiệu quả không thật sự như vậy sẽ làm thiệt hại rất nhiều tới người bệnh, đặc biệt là những bệnh nhân nghèo.

Xử lý các vi phạm thế nào?

Trao đổi với Nguoiduatin.vn, ông Nguyễn Việt Cường, Chánh Thanh tra Sở Y tế Hà Nội cho biết, trên địa bàn Hà Nội hiện có 12 cơ sở, phòng khám bệnh có yếu tố nước ngoài (đa phần do người Việt đứng tên, có bác sĩ người nước ngoài hành nghề). Với các cơ sở này, mặc dù đã được siết chặt quản lý trong những năm gần đây song vi phạm vẫn tồn tại khá phổ biến, đặc biệt là các vi phạm về quảng cáo, bác sĩ nước ngoài hành nghề không phép. Trong tuần trước, Thanh tra Sở Y tế Hà Nội thanh, kiểm tra định kỳ hoạt động của các phòng khám y tế tư nhân trên địa bàn thành phố và đã phát hiện, tạm đình chỉ hành nghề 2 bác sĩ người nước ngoài khám chữa bệnh về sản phụ khoa, trĩ vì hành nghề khi chưa có giấy phép.

Ông Cường nhấn mạnh, nếu phát hiện các sai phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định. Theo ông Cường, ngoài việc xử phạt, Thanh tra Sở sẽ thông báo thông tin đến các cơ quan chức năng thực hiện quảng cáo, yêu cầu các đơn vị này phải thẩm định kỹ thông tin trước khi phát hành quảng cáo và chỉ cho quảng cáo đúng nội dung đã được cơ quan quản lý nhà nước cấp phép.

Với riêng phòng khám Maria, ông Cường cho biết từ đầu năm đến nay, Thanh tra Sở Y tế Hà Nội đã 2 lần xử phạt đối với phòng khám này. Trong đó một lần xử phạt vì phòng khám quảng cáo quá mức cho phép, quảng cáo không đúng với nội dung hành nghề và lần xử phạt khác do sử dụng bác sĩ nước ngoài hành nghề không phép. ông Cường cũng cho biết, tất cả loại thuốc ngoại khi nhập vào trong nước đều phải có nhãn phụ, tựa đề tiếng Việt và phải được cấp phép lưu hành.

Trong thời gian tới, Thanh tra Sở sẽ tiếp tục thanh, kiểm tra nhằm phát hiện, xử lý nghiêm các sai phạm theo Nghị định 45 của Chính phủ nhằm duy trì việc thực hiện nghiêm các quy định về hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn.

Quỳnh Chi