Lịch trình dày đặc của cặp vợ chồng dương tính mới ở Hà Nội

Lịch trình dày đặc của cặp vợ chồng dương tính mới ở Hà Nội

Thứ 4, 12/05/2021 | 21:54
0
CDC Hà Nội đã có báo cáo kết quả điều tra, xử lý dịch tễ về 2 ca mắc Covid-19 trên địa bàn quận Thanh Xuân. Cặp vợ chồng này đã đi nhiều nơi và tiếp xúc nhiều người.

CDC Hà Nội đã có báo cáo kết quả điều tra, xử lý dịch tễ về 2 ca mắc Covid-19 trên địa bàn quận Thanh Xuân, là 2 vợ chồng trở về từ Đà Nẵng, đến khám ở bệnh viện Hữu nghị Việt- Xô. Cụ thể, người chồng là N.V.T., sinh năm 1977, người vợ là N.T.T.H, sinh năm 1979. Hai trường hợp này đã đi nhiều nơi, đi liên hoan, đi siêu thị, về quê, tiếp xúc nhiều người, báo Nhân Dân cho hay.

Ngày 30-4: Khoảng 13 giờ 20 phút bay từ Hà Nội vào Đà Nẵng trên chuyến bay VN6087 (ngồi hàng 7). Tại Đà Nẵng, hai bệnh nhân ở tại khách sạn Hyatt. Đến khoảng 19 giờ - 22 giờ 30 phút, ăn tối tại nhà hàng Trung Gia - 64 Võ Nguyên Giáp.

Ngày 1-5: Ăn sáng tại khách sạn Hyatt. Đến khoảng 11 giờ, bệnh nhân T. đi taxi chơi golf ở sân golf Vinpearl Nam Hội An còn bệnh nhân H. đến Vincom Đà Nẵng. Đến khoảng 19 giờ, hai vợ chồng cùng ăn tối tại nhà hàng Trung Gia, sau đó về khách sạn nghỉ.

Ngày 2-5: Ăn sáng tại khách sạn Hyatt. Đến khoảng 11 giờ 30 phút ra sân bay về tới Hà Nội khoảng 14 giờ 30 phút trên chuyến bay VN160, ngồi hàng ghế số 15. Sau khi xuống sân bay, đi xe riêng chở ba người con về nhà, sau đó về quê tại thôn Kỳ Thủy, xã Bích Hòa, Thanh Oai và ăn tối ở đây. Sau khi ăn tối xong thì khoảng 21 giờ về nhà ở 27 Lê Văn Lương.

Ngày 3-5: 7 giờ 30 phút - 21 giờ tiếp tục về quê tại thôn Kỳ Thủy, xã Bích Hòa, Thanh Oai. Tại đây có làm lễ cầu bình an với khoảng 20 người tham dự.

Ngày 4-5: Bệnh nhân T. làm việc tại công ty có địa chỉ 79 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân. Bệnh nhân H. đi làm bằng xe cá nhân tại công ty ở 91 Đinh Tiên Hoàng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm. Chiều gặp bạn tại P1201, Đơn nguyên 1, Tòa nhà Center Point.

Ngày 5-5: Bệnh nhân T. dự đại hội cổ đông tại một công ty có trụ sở ở tầng 3, 91 Đinh Tiên Hoàng, Hoàn Kiếm. Bệnh nhân H. đi làm tại Công ty, tham gia cuộc họp khoảng 15 người. Trưa ăn tại Công ty.

Ngày 6-5: Từ 9 giờ - 11 giờ, bệnh nhân T. làm việc với Viện Kinh tế thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh địa chỉ tại 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy. Trưa về nhà ăn cơm. Chiều làm việc tại Công ty. Tối về nhà riêng.

Ngày 8-5: Hai bệnh nhân ở nhà, đến tối tổ chức liên hoan với gia đình (ở cùng tầng với bệnh nhân) tại nhà. Cũng trong ngày này, bệnh nhân H. xuất hiện triệu chứng đau rát họng.

Ngày 9-5: Bệnh nhân T. đưa vợ có triệu chứng ho đi khám tại Bệnh viện Thu Cúc. Tuy nhiên, do có yếu tố dịch tễ đi từ Đà Nẵng nên bệnh viện không tiếp nhận khám. Đến tối, bệnh nhân T. đi tiếp khách tại nhà hàng ở  KĐT Việt Hưng, Long Biên cùng năm người khác.

Ngày 10-5: Bệnh nhân T. làm việc tại Công ty. Đến 14 giờ đi họp tại tòa nhà 173 Xuân Thủy, phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy. Trong ngày này, bệnh nhân H. có đi siêu thị Vinmart trên đường Hoàng Đạo Thúy, trong suốt quá trình có đeo khẩu trang, sau đó về nhà. Bệnh nhân H. có sốt 38,2 độ C, đau rát họng, ho đờm, mệt mỏi, giảm vị giác, giảm ngửi, tự uống kháng sinh.

Ngày 11-5: 9 giờ - 11 giờ 30 phút, bệnh nhân T. họp tại công ty cổ phần Tứ Hiệp Hồng Hà Dầu Khí tại KĐT Hồng Hà Eco City. Đến khoảng 13 giờ 30 phút - 20 giờ, đi chơi golf tại sân golf Moutain Đồng Mô, Sơn Tây với clb Lẻng Par. Đến 20 giờ - 23 giờ, ăn tối với clb Lẻng Par tại nhà hàng Wabi địa chỉ 36 Nguyễn Chánh, Cầu Giấy. Bệnh nhân H. đi làm tại công ty, chỉ ở trong phòng. Chiều về nhà có đi gội đầu ở tầng 3 tòa nhà.

Ngày 12-5: Bệnh nhân T. xuất hiện ho, đau họng nên đã cùng vợ đi khám tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Xô. Tại Bệnh viện, bệnh nhân và vợ có kết quả dương tính SARS-CoV-2 bằng phương pháp Gene Expert. Bệnh viện đã lấy mẫu chuyển mẫu sang CDC Hà Nội để xét nghiệm khẳng định và có kết quả dương tính bằng kỹ thuật PCR chiều nay.

Chiều 12-5, hai tòa nhà số 89 - 91 phố Đinh Tiên Hoàng (quận Hoàn Kiếm) và chung cư 187 Nguyễn Lương Bằng (quận Đống Đa) đã được cơ quan chức năng dựng barie cách ly.

Báo Hà Nội Mới cho biết, khi đến khám tại khoa Cấp cứu, Bệnh viện Hữu Nghị, hai vợ chồng đã không khai báo tiền sử dịch tễ, đi lại và đến khám vì có triệu chứng ho, đau họng, sốt không rõ nguyên nhân.

Tại bệnh viện này, hai người đã được đưa thẳng vào phòng cách ly và làm xét nghiệm nhanh kháng nguyên Covid-19 tại chỗ. Khi có kết quả nhanh dương tính, hai người mới khai tiền sử dịch tễ có đi Đà Nẵng. Ngay lập tức, Khoa Cấp cứu đã báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của bệnh viện, đồng thời triển khai phong tỏa toàn bộ Khoa Cấp cứu; tiến hành phun khử khuẩn toàn bộ khoa, tạm ngừng hệ thống điều hòa. Tiếp theo, hai bệnh nhân được cách ly tại chỗ, tiếp tục làm xét nghiệm Covid-19 bằng phương pháp Gen Expert và cho kết quả dương tính. Chiều nay, hai vợ chồng này đã được chuyển đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2 để theo dõi và điều trị.

Nhờ việc sàng lọc kịp thời, 2 ca nhiễm đã không vào sâu trong bệnh viện, không tiếp xúc với nhân viên y tế và các bệnh nhân khác. Hiện, Bệnh viện Hữu nghị đã kích hoạt các biện pháp phòng, chống dịch như: Phong tỏa Khoa Cấp cứu, thiết lập bộ phận cấp cứu tạm thời, phun khử khuẩn, lập danh sách cách ly 2 F1 và 3 F2...

Báo Kinh tế & Đô thị cho biết, ngay sau khi có thông tin về 2 ca nghi ngờ mắc Covid-19 là cặp vợ chồng trở về từ Đà Nẵng sinh sống trên địa bàn quận Thanh Xuân, các lực lượng chức năng quận đã khẩn trương vào cuộc điều tra, truy vết được 39 trường hợp F1. Đồng thời, liên hệ lấy thông tin các trường hợp F2 để triển khai các hoạt động cách ly. Tiếp tục xác minh thêm các trường hợp F3 và khu vực dịch tễ các trường hợp F2, F3 đến giao lưu, làm việc. Cùng đó, hướng dẫn tự cách ly và triển khai các biện pháp phòng dịch theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế.

Ngay trong chiều 12/5, lực lượng chức năng quận Thanh Xuân đã khử khuẩn tầng 8, khu vực sinh hoạt chung, khu vực thang máy, khu vực lễ tân, ĐN2 Tòa nhà Center Point, 27 Lê Văn Lương (quận Thanh Xuân), thiết lập khu vực phong tỏa, cách ly y tế. Đồng thời, trong tối 12/5, triển khai lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 đối với các trường hợp F1, cư dân sinh sống ở tầng 8, đội ngũ phục vụ tòa nhà và những người có liên quan.

Ngay sau khi lấy mẫu xét nghiệm vào tối nay, 12/5, Trung tâm Y tế quận Thanh Xuân điều 2 xe chở các trường hợp F1 đi cách ly tập trung tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng & An ninh, Đại học Quốc gia Hà Nội (xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất).

Đào Vũ (Tổng hợp)

Đà Nẵng: Thêm 42 ca dương tính với Covid-19 trong 1 ngày

Thứ 4, 12/05/2021 | 19:55
Trong ngày 12/5, TP. Đà Nẵng có thêm 42 ca dương tính mới. Trong đó, hầu hết liên quan đến ổ dịch khu công nghiệp An Đồn.

Hà Nội: Khẩn cấp cách ly y tế nơi ở có 2 ca mắc Covid-19

Thứ 4, 12/05/2021 | 19:20
Chiều 12/5, Hà Nội khẩn cấp cách ly y tế tòa nhà Center Point Lê Văn Lương - nơi ở của 2 ca mắc Covid-19 vừa được ghi nhận.
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

“Tiếng sấm” của Điện Biên Phủ trong dư luận quốc tế

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Dư luận thế giới của 70 năm về trước và nhiều năm sau đó vẫn không thôi những dòng viết về sự kiện Điện Biên Phủ - cơn địa chấn "có một không hai" trong lịch sử.

Cái "bắt tay" của quan hệ Việt - Pháp từ điểm nhìn Điện Biên Phủ

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:25
Chiến thắng Điện Biên Phủ đã chấm dứt vĩnh viễn sự xâm lược của thực dân Pháp tại Đông Dương nhưng cũng mở ra một chương mới tốt đẹp hơn cho quan hệ Việt - Pháp.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Thủ tướng: Mỗi bộ ngành, địa phương phải có 1 đề án chuyển đổi số

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:28
Thủ tướng Phạm Minh Chính giao mỗi bộ, ngành, địa phương phải có 1 đề án chuyển đổi số như Bộ Công an đã làm và kết nối với Đề án 06.
     
Nổi bật trong ngày

“Tiếng sấm” của Điện Biên Phủ trong dư luận quốc tế

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Dư luận thế giới của 70 năm về trước và nhiều năm sau đó vẫn không thôi những dòng viết về sự kiện Điện Biên Phủ - cơn địa chấn "có một không hai" trong lịch sử.

Cái "bắt tay" của quan hệ Việt - Pháp từ điểm nhìn Điện Biên Phủ

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:25
Chiến thắng Điện Biên Phủ đã chấm dứt vĩnh viễn sự xâm lược của thực dân Pháp tại Đông Dương nhưng cũng mở ra một chương mới tốt đẹp hơn cho quan hệ Việt - Pháp.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.