Lộ diện Hoa khôi Duyên dáng nữ sinh Y-Dược ASEAN 2017

Lộ diện Hoa khôi Duyên dáng nữ sinh Y-Dược ASEAN 2017

Thứ 4, 29/03/2017 | 17:46
0

Mới đây, 11 thí sinh xuất sắc nhất đã cùng nhau góp mặt trong đêm chung kết "Duyên dáng nữ sinh Y-Dược ASEAN" do trường cao đẳng Y-Dược ASEAN tổ chức.

Cuộc thi góp phần tôn vinh vẻ đẹp, trí tuệ, tài năng của các nữ sinh Y-Dược ASEAN; tạo sân chơi để các nữ sinh thể hiện phong cách sống năng động, hiện đại, trẻ trung nhưng vẫn giữ được nét thanh lịch, duyên dáng, nhân ái truyền thống vốn có của người phụ nữ Việt Nam.

Dậy sóng mạng - Lộ diện Hoa khôi Duyên dáng nữ sinh Y-Dược ASEAN 2017

 11 thí sinh xuất sắc nhất lọt vào đêm chung khảo.

Từ ý nghĩa cao đẹp đó, qua 1 tháng phát động, cuộc thi đã thu hút sự quan tâm rất lớn của thí sinh trong và ngoài trường.

Ngày 22/3 vừa qua, gần 100 nữ sinh tới từ các chi đoàn và các khoa trong trường đã đua nhau khoe sắc tại vòng thi sơ khảo. Ban giám khảo đã chọn ra được 11 thí sinh để đến với vòng chung khảo.

Tới dự đêm chung khảo có sự hiện diện của TSKH. Nghiêm Vũ Khải – Đại biểu Quốc hội khóa XIV, nguyên Thứ trưởng bộ Khoa học và Công nghệ, cố vấn đặc biệt của nhà trường; nhà giáo Trần Kim Phương – Chủ tịch HĐQT trường cao đẳng Y-Dược ASEAN; PGS. TS Phan Túy – Hiệu trưởng nhà trường; TS. Đào Công Hải – nguyên Cục phó cục Quản lý lao động ngoài nước, cố vấn nhà trường; bà Nguyễn Thị Ngà, Huyện ủy viên, Bí thư huyện đoàn huyện Văn Lâm (Hưng Yên); Á khôi Người đẹp Kinh Bắc 2016 Hoàng Thị Thanh Huyền…

Dậy sóng mạng - Lộ diện Hoa khôi Duyên dáng nữ sinh Y-Dược ASEAN 2017 (Hình 2).

 TSKH. Nghiêm Vũ Khải phát biểu khai mạc đêm chung khảo.

11 thí sinh đã trải qua các phần thi: Áo dài, dạ hội và tài năng. Hầu hết các thí sinh năm nay đều cân tài cân sức, chính vì vậy, ban giám khảo đã làm việc khá căng thẳng để tìm ra người đẹp xứng đáng nhất.

Dậy sóng mạng - Lộ diện Hoa khôi Duyên dáng nữ sinh Y-Dược ASEAN 2017 (Hình 3).

 Các thí sinh trong trang phục dạ hội.

Phần thi mở đầu đêm chung khảo là trình diễn trang phục Áo dài truyền thống. 11 nữ sinh y dược trong vẻ đẹp rạng ngời, xinh xắn, duyên dáng đã cống hiến cho khán giả một màn trình diễn đầy ấn tượng và thực sự quyến rũ.

Ở phần trình diễn trang phục dạ hội, 11 người đẹp cũng gây ấn tượng bởi phong cách biểu diễn chuyên nghiệp và vẻ đẹp lộng lẫy dưới ánh đèn sân khấu lung linh huyền ảo.

Dậy sóng mạng - Lộ diện Hoa khôi Duyên dáng nữ sinh Y-Dược ASEAN 2017 (Hình 4).

 Các thí sinh đạt giải khuyến khích tại đêm chung khảo.

Kết thúc các phần thi, ban giám khảo đã lựa chọn ra những gương mặt xuất sắc nhất. Theo đó, 5 thí sinh đạt giải khuyến khích gồm: Mai Thị Vân Anh (SBD 024), Nguyễn Thị Hồng Nhung (SBD 014), Latsamy Phommavongsa (SBD 015), Nguyễn Thị Măng (SBD 013), Phạm Thị Thanh Hiền (SBD 016). 2 thí sinh đạt giải nhì: Nguyễn Thị Thanh Thảo (SBD 021), Dương Thị Hạnh (SBD 019).

Gương mặt xuất sắc nhất được vinh danh Hoa khôi Duyên dáng nữ sinh Y-Dược ASEAN 2017 là Nguyễn Thị Huyền (SBD 020).

Dậy sóng mạng - Lộ diện Hoa khôi Duyên dáng nữ sinh Y-Dược ASEAN 2017 (Hình 5).

Á khôi Người đẹp Kinh Bắc 2016, Hoàng Thị Thanh Huyền trao vương miện cho thí sinh Nguyễn Thị Huyền.

Dậy sóng mạng - Lộ diện Hoa khôi Duyên dáng nữ sinh Y-Dược ASEAN 2017 (Hình 6).

 Ban tổ chức chúc mừng các thí sinh Duyên dáng nữ sinh Y-Dược ASEAN 2017.

Xem thêm:

Nguồn gốc và ý nghĩa của ngày Tết Hàn thực 3/3 âm lịch

Khi cha mẹ già yếu, qua đời, trẻ tự kỷ sẽ sống ra sao?

PV

Cùng tác giả

Để người dân được thụ hưởng ngày càng nhiều dịch vụ số

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:00
Theo Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Điện Biên, thời gian qua nhận thức số đã có những chuyển biến vượt bậc, lan tỏa đến mọi ngõ ngách của cuộc sống.

Bộ Y tế yêu cầu chủ động phòng, chống dịch dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:43
Tại Việt Nam đã ghi nhận rải rác các trường hợp mắc bệnh, các ổ dịch sởi, ho gà, thủy đậu... và đã bắt đầu có xu hướng tăng ở một số địa phương.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam: Đưa pháp luật gần gũi với người dân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:20
Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền nhấn mạnh, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý có ý nghĩa lớn trong việc tăng cường sự hiểu biết của người dân về pháp luật.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Việt Nam quyết tâm loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:09
Trong số 17 tỉnh chưa loại trừ sốt rét, vẫn còn lây truyền tại chỗ, tuy nhiên, số thôn bản có lây truyền tại chỗ ngày càng được thu hẹp.