TP.HCM: Lò mổ nhiều năm gây ô nhiễm trong khu dân cư

TP.HCM: Lò mổ nhiều năm gây ô nhiễm trong khu dân cư

Chủ nhật, 17/05/2015 | 15:05
0
Người dân tại TP.HCM liên tục phản ánh với chính quyền địa phương về việc cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm trong khu dân cư gây ô nhiễm môi trường.

Trong nhiều năm qua, bà con nhân dân khu phố 4, phường Phước Long A, quận 9, TP.HCM liên tục phản ánh với chính quyền địa phương về việc cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm trong khu dân cư gây ô nhiễm môi trường , tác động xấu đến cuộc sống bình thường của người dân.

Tuy nhiên, suốt 6 năm qua, chính quyền của phường và quận vẫn chưa có động thái nào để xử lý. Vì vậy, đến nay, cơ sở giết mổ gia súc này vẫn tiếp tục gây ô nhiễm môi trường trong khu dân cư.

Theo nội dung ghi trên bảng hiệu, cơ sở Minh Quang nhận đặt quay heo sữa, mua bán gà, vịt, ba ba, lươn, rắn. Do đó, chủ cơ sở này mua bán các loại động vật dù còn sống hay đã chết.

Mỗi chiều, vào thời điểm sau giờ hành chính, chủ cơ sở nhập heo sống, đưa vào chuồng phía sau bếp. Và đến 3-4h sáng, khi khu phố còn đang say giấc ngủ thì heo, gà, vịt được đưa ra làm thịt.

Hoạt động mua bán, giết mổ động vật ở cơ sở Minh Quang đã diễn ra hơn 6 năm qua và cũng chừng ấy thời gian, bà con khu phố 3, khu phố 4, trên đường 26, phường Phước Long A, quận 9, TP.HCM phải gánh chịu những tác động xấu về môi sinh, do lò mổ này gây ra.

Bà Lê Thị Hằng – 11/4D đường số 26, tổ 3, khu phố 4, phường Phước Long A, quận 9, TP.HCM cho biết: Ở ngoài đây có 1 cái nhà mà chuyên bán gà, vịt và mổ xẻ. Có những cái mùi hôi nó bốc lên, cho nên là những người dân, như tui đây là không có, không chịu nổi cái mùi này.

Ông Cao Ngọc Ẩn – 11/4I đường số 26, tổ 3, khu phố 4, phường Phước Long A, quận 9, TP.HCM cũng nói: Còn heo thì chiều về nó ỉa phân, nó thúi, nó tanh, nó hắt mùi chịu không nổi. Nó thúi. Cơ sở đó hằng ngày là giết heo, gà, vịt từ 4h sáng cho tới 7-8h. Cứ bán, ai vô mua là bán, chứ không có biết giờ giấc gì hết. Chiều thì 2h làm riết cho tới 7h tối.

Theo phản ánh của các cán bộ tổ dân phố, họ không có thẩm quyền kiểm tra giấy phép giết mổ gia súc gia cầm nên tất cả người dân trong khu phố đều hoài nghi

Cùng chuyên mục

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Phân luồng giao thông ra/vào Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:26
Sở GTVT Hà Nội vừa thông báo hướng dẫn phân luồng giao thông nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại các khu vực, tuyến đường ra, vào của Thủ đô.

Quốc lộ 51 sẽ được bảo trì, sửa chữa

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:21
Ngày 26/4, trên cổng thông tin điện tử, Bộ GTVT thông tin cập nhật kết quả giải quyết kiến nghị cử tri tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu liên quan đến dự án BOT Quốc lộ 51.

Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây bị ngập, trách nhiệm thuộc về ai?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:16
Bộ GTVT cho biết, theo báo cáo của chủ đầu tư, đơn vị tư vấn độc lập đã hoàn thành công tác khảo sát, tính toán các mô hình thủy văn.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.