Lời khai ban đầu của thẩm phán và giảng viên bị tố chiếm giữ nhà dân, bắt cóc trẻ em

Lời khai ban đầu của thẩm phán và giảng viên bị tố chiếm giữ nhà dân, bắt cóc trẻ em

Nguyễn Thành Nhân
Thứ 4, 02/10/2019 | 20:13
0
Qua điều tra ban đầu, Công an quận 1, TP.HCM đã ghi nhận lời khai của thẩm phán Nguyễn Hải Nam và giảng viên Lâm Hoàng Tùng về việc xâm phạm chỗ ở của người khác.

Ngày 2/9, Công an TP.HCM vừa công bố thông tin nội dung khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với đối tượng Lâm Hoàng Tùng 28 tuổi, giảng viên trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP.HCM và Nguyễn Hải Nam, 45 tuổi, Phó Chánh án TAND quận 4

Theo đó, Công an quận 1 đã khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng này vào ngày 1/10 về hành vi Xâm phạm chỗ ở của người khác.

Hồ sơ điều tra - Lời khai ban đầu của thẩm phán và giảng viên bị tố chiếm giữ nhà dân, bắt cóc trẻ em

Cơ quan điều tra đọc lệnh bắt giam bị can Lâm Hoàng Tùng (trái) và Nguyễn Hải Nam. Ảnh: CACC.

Tại Công an quận 1, bị can Nguyễn Hải Nam, khai rằng, ông thuê một phòng trong ngôi nhà số 29 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1, TP.HCM từ giảng viên Lâm Hoàng Tùng.

Chiều 19/9, ông Tùng gọi ông Nam đến xem và nhận phòng. Khi đến xem phòng, ông thấy ồn ào và phát hiện một số người đang giằng co, bế những đứa trẻ đang khóc lóc ra khỏi nhà.

Cũng theo lời khai của ông Nam, do thấy tội nghiệp lũ trẻ, ông có đến gần và bế một đứa trẻ trên tay người phụ nữ đi ra từ căn nhà, đặt trong chiếc nôi phía trước.

Còn bị can Lâm Hoàng Tùng thì cho biết, ông đã mua căn nhà 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm với bà Hoàng Trọng Anh Chi nhưng để cho bà này đứng tên.

Khi nhà đang xây dở, bà Chi lập hợp đồng bán cho bà Thảo và nhận 7 tỷ đồng tiền cọc, sau đó bàn giao nhà cho bà Thảo tiếp tục xây.

Trong quá trình xây dựng, bà Thảo thi công sai phép nên bị xử phạt hành chính, yêu cầu khắc phục.

Vì bà Thảo không hợp tác với cơ quan chức năng nên bà Chi đã uỷ quyền cho ông Tùng giải quyết các vấn đề liên quan đến căn nhà, bao gồm cả việc giải quyết tranh chấp với bà Thảo.

Ông Tùng cho biết, sau khi nhận ủy quyền, ông có gửi thông báo đến bà Thảo, cho biết sẽ lấy lại nhà để khắc phục việc xây dựng nhà sai phép, nhưng bà Thảo không hợp tác.

Ngày 19/9, ông Tùng thuê công ty bảo vệ và văn phòng Thừa Phát Lại tại quận 1 đến để lập vi bằng lấy lại, tiếp quản nhà.

Lúc đến, có một người phụ nữ và 3 đứa trẻ bên trong. Người phụ nữ này bỏ ra ngoài và không trông coi 3 đứa trẻ.

Ông Tùng khai, ông bế những đứa trẻ này lên taxi với mục đích đi tìm bà Thảo để trả lại.

Còn với lời tố cáo bắt cóc trẻ em, cả 2 bị can đều không thừa nhận.

Cơ quan chức năng đã ghi nhận lời khai ban đầu của ông Nam và ông Tùng. Đồng thời, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 1 đang tiếp tục điều tra hành vi của những người liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

TPHCM: Lý do khởi tố, bắt tạm giam Phó chánh án và giảng viên trong vụ bị tố "bắt cóc" trẻ em

Thứ 3, 01/10/2019 | 21:28
Liên quan đến vụ đưa 3 đứa bé ra khỏi nhà số 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đa Kao, quận 1, TP.HCM, cơ quan CSĐT Công an quận 1 đã tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam ông Lâm Hoàng Tùng, giảng viên trường Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại T.PHCM và ông Nguyễn Hải Nam, Phó chánh án TAND quận 4.

Khởi tố vụ thẩm phán và giảng viên bị tố bắt cóc trẻ em tại TP.HCM

Chủ nhật, 29/09/2019 | 06:10
Liên quan vụ thẩm phán và giảng viên trường bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát bắt cóc trẻ em, Công an quận 1, TP.HCM cho biết, đã khởi tố vụ án Xâm phạm chỗ ở người khác, triệu tập một số người điều tra làm rõ.

Hà Nội: Nghi bắt cóc trẻ em nam thanh niên bị người dân vây bắt

Thứ 4, 11/09/2019 | 14:58
Nghi ngờ nam thanh niên bắt cóc trẻ em, người dân xã Đại Xuyên đã vây bắt và giao lại cho chính quyền địa phương để điều tra.
Cùng tác giả

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

Tp.HCM: Thông tin về tiến độ các gói thầu Tập đoàn Thuận An đảm nhiệm

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Các ban quản lý dự án tại Tp.HCM thông tin, phía Tập đoàn Thuận An vẫn duy trì việc thi công các gói thầu trên địa bàn và khẳng định đảm bảo tiến độ đã đề ra.

Tp.HCM: Chưa xác định lý do ngừng kinh doanh của nhiều tiệm vàng

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:55
Cục Quản lý thị trường Tp.HCM cho biết chưa có căn cứ xác định chính xác lý do tạm nghỉ kinh doanh của các tiệm vàng trên địa bàn thành phố thời gian gần đây.

Sở GD&ĐT Tp.HCM: Vụ bạo hành ở lớp mẫu giáo Tí Bo là "rất đáng tiếc"

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:05
Lãnh đạo ngành giáo dục Tp.HCM khẳng định vụ việc xảy ra ở Trường mầm non Tí Bo là trường hợp cá biệt mặc dù đã có nhiều giải pháp tăng cường quản lý.

Giá hồ tiêu xu hướng tăng, thận trọng quy hoạch vùng trồng

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:30
Khi giá hồ tiêu duy trì ở mức cao, người nông dân phấn khởi nhưng việc mở rộng diện tích trồng nông sản này cần đánh giá cẩn thận để tránh biến động thị trường.
Cùng chuyên mục

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.
     
Nổi bật trong ngày

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.