Nghe những lời bào chữa cho chính mình của cựu Tổng Giám đốc công ty BSC, nhiều người đã không giấu được sự thương cảm trước hoàn cảnh éo le của bị cáo Phạm Hoàng Giang.
Bị cáo Giang đồng ý với quan điểm của các luật sư bào chữa đưa ra. Trình bày về tình tiết thành khẩn khai báo, bị cáo Giang thừa nhận: "Thời điểm đó do điều kiện hoàn cảnh gia đình quá éo le, mẹ già bệnh nặng, ung thư giai đoạn cuối và mất 12/2009".
"Con bị cáo sinh ra bị tim bẩm sinh, 6 tháng tuổi đã phải mổ tim, 6 tháng sau mổ mắt, đã phải trải qua 10 lần mổ và lắp mắt nhân tạo, chỉ còn giữ được thị lực 1/10, đeo kính 18 diop. Bản thân lúc đó phải toàn tâm toàn ý lo cho mẹ và con nên dẫn đến không toàn tâm toàn ý hợp tác với cơ quan điều tra”, bị cáo Giang trình bày trong hai hàng nước mắt.
Thế nhưng, sau đó, bị cáo Giang là một trong những người phải nghỉ việc để hợp tác với cơ quan điều tra, thậm chí ngay cả cuối tuần bị cáo còn phải đến làm việc với điều tra viên, thu thập tài liệu… chưa bao giờ bị cáo từ chối yêu cầu của cơ quan điều tra nên mong VKS và HĐXX xem xét là tình tiết giảm nhẹ.
Bị cáo Giang không phủ việc thiếu trách nhiệm trong quản lý, cũng như đã chủ quan trong việc ký các hợp đồng. Thời điểm đó, bị cáo nghĩ các hợp đồng này không sai về mặt pháp lý.
“Bị cáo bị bắt và tạm giam hơn 1 năm nay, con của bị cáo bị bệnh ngày càng nặng, với mức án như thế không biết đến ngày trở về, con bị cáo có còn nhìn thấy bố không. Bị cáo kính mong HĐXX xem xét không cách ly bị cáo, cho bị cáo có cơ hội trở về với con, giúp con mình giữ lại đôi mắt, kính mong HĐXX xem xét”, bị cáo Giang khóc khi trình bày trước HĐXX.
Thứ hai, bị cáo Giang mong tòa xem xét lại vị trí, vai trò cũng như tính chất mức độ hành vi của mình. Bị cáo Giang làm việc tại BSC với chức năng, nhiệm vụ của Tổng Giám đốc được quy định trong hợp đồng lao động.
“Bị cáo trước khi vào làm ở BSC đã được cho xem hồ sơ của công ty gồm đăng ký kinh doanh, báo cáo tài chính có kiểm toán, bị cáo thấy công ty hoạt động đúng pháp luật. Quá trình hoạt động không có sai phạm gì về pháp luật. Bị cáo hiểu luật nên không bao giờ dám làm việc cho 1 tổ chức vi phạm pháp luật”, bị cáo Giang trình bày.
Trước khi về chỗ, bị cáo Giang một lần nữa xin HĐXX xem xét bản chất vụ án một cách thấu đáo, cũng như xem xét hoàn cảnh éo le của mình mà có một bản án công bằng, thể hiện sự khoan hồng, nhân đạo của pháp luật dành cho các bị cáo.
Tư Viễn