Lý do Nga mở đường lui cho phiến quân ở Đông Ghouta

Lý do Nga mở đường lui cho phiến quân ở Đông Ghouta

Trần Danh Tuyên
Thứ 3, 06/03/2018 | 19:41
0

Đổi lại với điều kiện trên của Nga, các nhóm phiến quân nêu trên phải giao nộp lại thành trì cuối cùng ở gần Thủ đô Damascus này cho Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Lý do Nga mở đường lui cho phiến quân ở Đông Ghouta

Khung cảnh tại thị trấn Douma, Đông Ghouta.

Bộ Quốc phòng Nga cho hay, phiến quân có thể rời khỏi khu vực Đông Ghouta cùng với gia đình và vũ khí cầm tay thông qua một hành lang an toàn. Tại khu vực này, lực lượng Chính phủ Syria do Nga hậu thuẫn đang có những “bước tiến thần tốc” sau những cuộc giao tranh quyết liệt với quân đối lập.

Theo Reuters, đề xuất của Nga không nêu rõ việc phiến quân sẽ đi về đâu, nhưng hãng tin này cho rằng giống như những thỏa thuận trước đây, các tay súng sẽ đi về vùng đất khác cũng do phe đối lập chiếm giữ nhưng ở gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ.

“Trung tâm Hòa giải Nga tại Syria đảm bảo an toàn cho toàn bộ tay súng của các phiến quân, những người quyết định rời khỏi Đông Ghouta với vũ khí cá nhân cùng với gia đình của họ”, bộ Quốc phòng Nga cho hay trong một tuyên bố.

Các phương tiện chuyên chở cũng được cung cấp và toàn bộ tuyến đường sẽ được bảo vệ nghiêm ngặt, Bộ này cho biết thêm.

Phát ngôn viên của một trong những nhóm phiến quân lớn ở Đông Ghouta, Failaq al-Rahman, nói rằng Nga “nhấn mạnh vào sự gia tăng căng thẳng quân sự và áp lực buộc phải di dời” đối với dòng người ở Đông Ghouta, nơi Liên Hợp Quốc cho hay có 400.000 người đang sinh sống.

Quân đội Syria đã giành lại quyền kiểm soát đối với hơn một phần ba vùng Đông Ghouta trong vài ngày qua và vẫn tiếp tục tiến quân bất chấp những cáo buộc của phương Tây cho rằng lực lượng này đã vi phạm lệnh ngừng bắn.

Tổ chức Quan sát Nhân quyền Syria (SOHR) cáo buộc những đợt đánh bom dữ dội của quân Chính phủ Syria ở Đông Ghouta đã khiến 780 người thiệt mạng kể từ ngày 18/2, khiến nó trở thành một trong những chiến dịch đẫm máu nhất kể từ khi cuộc chiến tranh nổ ra tại Syria.

Lý do Nga mở đường lui cho phiến quân ở Đông Ghouta (Hình 2).

Hàng cứu trợ nhân đạo tới vùng Đông Ghouta.

Hôm 4/3, Tổng thống Syria Bashar al-Assad nói rằng quân đội nước này sẽ tiếp tục tiến công về Đông Ghouta, một vùng đất có nhiều trang trại và thị trấn lớn ở rìa Thủ đô Damascus, nơi quân Chính phủ đã kiểm soát từ năm 2013.

Nhiều người dân đã trốn khỏi những khu vực xảy ra chiến sự để về thị trấn Douma.

Ông Assad và các lực lượng đồng minh coi những nhóm phiến quân chiếm giữ Đông Ghouta là khủng bố, và cho rằng nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc yêu cầu ngừng bắn trên toàn lãnh thổ Syria không áp dụng đối với chiến dịch chống khủng bố của họ.

Đối với các nhóm phiến quân đang chiến đấu với mục tiêu chống lại chính quyền Assad, việc mất Đông Ghouta đánh dấu thất bại nặng nề nhất kể từ sau cuộc chiến ở Aleppo vào cuối năm 2016 cũng như khả năng tấn công của lực lượng đối lập nhằm vào Thủ đô.

Truyền thông Nhà nước Syria cho biết trong hai tuần qua, các nhóm phiến quân bắn phá vào Damascus đã khiến hàng chục người chết. 

Xem thêm: Iran ra cảnh báo lạnh lùng với Mỹ về làm giàu uranium

Hổ Syria, SAA phá vỡ phòng tuyến then chốt của khủng bố ở Đông Ghouta

Thứ 2, 05/03/2018 | 18:35
Quân Chính phủ Syria, lực lượng tinh nhuệ Hổ Syria và đồng minh cuối tuần qua đã tiến sâu hơn vào quận Đông Ghouta ở gần Thủ đô Damascus, quyết tâm củng cố các vị trí của lực lượng này ở nhiều vùng đất tại đây.

Syria: Lộ hình ảnh súng bắn tỉa uy lực nhất của Nga

Thứ 2, 05/03/2018 | 14:00
Hình ảnh về khẩu súng trường bắn tỉa OSV-96 uy lực nhất của Nga được sử dụng trong cuộc chiến tranh Syria vừa bị phát tán trên mạng. Đây là vũ khí được mệnh danh “sát thủ giấu mặt” với bất cứ tay súng cực đoan nào mà nó đối mặt.

Kỳ quái bệnh nhiệt đen ở những vùng IS chiếm đóng tại Syria, Iraq

Chủ nhật, 04/03/2018 | 16:38
Các nhà khoa học vừa ra mắt loại vắc xin cho bệnh nhiệt đen – loại bệnh gây hoại tử thịt người sống, đang hoành hành tại Syria và Iraq. Bệnh này xuất hiện nhiều ở những vùng do IS chiếm đóng, khiến nạn nhân gặp nhiều đau đớn và có thể dẫn tới tử vong.
Cùng tác giả

Syria: Lý do SDF ngừng tấn công vùng đập Tabqa trên sông Euphrates

Thứ 5, 21/03/2019 | 18:45
Lực lượng chiến binh do Mỹ hậu thuẫn cho hay, họ tạm thời ngừng các hoạt động quân sự ở gần đập thủy điện Tabqa ở trên sông Euphrates vào hôm đầu tuần để các kỹ sư của chính quyền Syria tiếp tục tiến hành công việc của mình.

[VIDEO] Xem tiêm kích Su-35 hộ tống Bộ trưởng Quốc phòng Nga qua vùng trời Syria

Thứ 5, 21/03/2019 | 15:39
Một đoạn video vừa được công bố đã cho thấy góc nhìn độc đáo về các máy bay chiến đấu của Nga khi đang thực hiện nhiệm vụ tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá Syria. Đoạn video được quay từ bên trong máy bay của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đang được hộ tống bởi Su-35.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gửi lời nhắn của TT Putin cho ông Assad

Thứ 4, 20/03/2019 | 19:45
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đến Syria vào ngày 19/3 và gửi một thông điệp từ Tổng thống Nga Vladimir Putin tới lãnh đạo Syria Bashar al-Assad, bộ Quốc phòng cho biết.

Bất ngờ cáo buộc công ty sản xuất đường của Pháp cấp nguyên liệu làm vũ khí cho IS

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:34
Công ty sản xuất đường lớn thứ hai thế giới Tereos của Pháp, đã bác bỏ cáo buộc cho rằng họ đã cung cấp chất làm ngọt cho IS để sử dụng tạo ra chất tạo nhiên liệu tên lửa khi trộn với kali nitrat.

Syria: Lý do người Kurd chỉ trích “ngôn từ đe dọa” của chính quyền Damascus

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:27
Lực lượng người Kurd Syria hôm 19/3 đã lên tiếng chỉ trích “những ngôn từ đầy tính đe dọa” của Bộ trưởng Quốc phòng Syria, Tướng Ali Abdullah Ayoub. Ông Ayoub khẳng định Chính phủ Syria sẽ chiếm lại tất cả các khu vực đang nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) thông qua một “thỏa thuận hòa giải” hoặc “bằng vũ lực”.
Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.