Lý Đông Sinh từng mai mối vợ hai cho Chu Vĩnh Khang

Lý Đông Sinh từng mai mối vợ hai cho Chu Vĩnh Khang

Thứ 4, 25/12/2013 | 11:03
0
Truyền thông Trung Quốc cho biết thứ trưởng công an Lý Đông Sinh đã mai mối cho ông Chu Vĩnh Khang người vợ hai Giả Hiểu Diệp, để được thăng tiến.

Theo trang tin Duowei của Trung Quốc, ngay sau khi chính trị gia quyền lực Chu Vĩnh Khang về hưu, Lý Đông Sinh đã mai mối ông Chu với người vợ thứ hai, là một đồng nghiệp cũ của mình ở đài truyền hình quốc gia CCTV. Đó là lý do sự nghiệp của Thứ trưởng Bộ công an Lý Đông Sinh thăng tiến một cách nhanh chóng và bất thường.

Ngày 20/12, Tân Hoa Xã đưa tin ông Lý Đông Sinh, 58 tuổi, bị điều tra vì “vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật” trong bối cảnh đồng minh Chu Vĩnh Khang, đang bị quản thúc tại gia bởi Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng, cơ quan giám sát chống tham nhũng cấp cao nhất của Trung Quốc.

Ông Chu Vĩnh Khang, 70 tuổi, đã nghỉ hưu hồi tháng 11/2012, là một thành viên của Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị, cơ quan đầu não của Trung Quốc.

Tiêu điểm - Lý Đông Sinh từng mai mối vợ hai cho Chu Vĩnh Khang

Chu Vĩnh Khang tại một hội nghị an ninh ở Bắc Kinh ngày 31/5/2012.

Ông Chu cũng đã từng là giám đốc của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC), bộ phận phụ trách lực lượng an ninh của đất nước và các tổ chức thực thi pháp luật. Trước đó, ông là tổng giám đốc của Tập đoàn quốc doanh China National Petroleum Corp (CNPC), gã khổng lồ trong ngành dầu mỏ Trung Quốc, và là Bộ trưởng Bộ Đất đai và Tài nguyên.

Theo tiết lộ của WikiLeaks năm 2009, chính phủ Hoa Kỳ cho rằng Chu Vĩnh Khang đứng đầu một nhóm kiểm soát lợi ích ngành công nghiệp dầu béo bở của Trung Quốc.

Lý Đông Sinh, một nhà báo từng đoạt giải thưởng, có sự thăng tiến nghề nghiệp bất thường từ tháng 10/2009, khi ông được bổ nhiệm là Thứ trưởng Bộ công an dù trước đó chỉ làm việc trong giới truyền thông và không có kinh nghiệm gì trong pháp luật cũng như chính trị.

Tiêu điểm - Lý Đông Sinh từng mai mối vợ hai cho Chu Vĩnh Khang (Hình 2).

Thứ trưởng Bộ Công an Lý Đông Sinh bị điều tra ngày 20/12.

Ông Chu, khi đó là người đứng đầu Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc CPC, được cho là đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự nghiệp của Lý Đông Sinh do mối quan hệ cá nhân gần gũi giữa hai người.

Truyền thông Trung Quốc cho biết Lý Đông Sinh đã mai mối ông Chu với người vợ thứ hai Giả Hiểu Diệp, người đã 28 năm làm việc dưới quyền Chu Vĩnh Khang. Trước đây, Giả Hiểu Diệp làm việc ở đài truyền hình quốc gia CCTV, là đồng nghiệp cũ của Lý Đông Sinh.

Ngoài ra, mạng xã hội Trung Quốc cũng lan truyền một tin đồn cho rằng Lý Đông Sinh đã gây ra vụ tai nạn xe hơi gây tử vong mà Chu Vĩnh Khang là người đã giúp ông che giấu vụ việc này. Từ đó Lý Đông Sinh một mực trung thành với Chu Vĩnh Khang.

Những tin đồn xung quanh sự sụp đổ "sắp xảy ra" của Chu Vĩnh Khang được phát tán từ đầu năm ngoái và cho đến nay chưa có ai làm sáng tỏ vụ việc. Tuy nhiên, gần đây, hàng loạt cộng sự và cấp dưới của Chu Vĩnh Khang đã bị điều tra, thúc đẩy chiến dịch chống tội phạm tham nhũng tại Trung Quốc.

Lý Đông Sinh là thành viên thứ hai của CPC hiện đang bị điều tra sau khi Jiang Jiemin, chủ nhiệm Ủy ban Giám sát và Quản lý Tài sản Nhà nước bị cách chức. Ông Jiang cũng được cho là một đồng minh thân cận của Chu Vĩnh Khang trong các công ty dầu khí quốc gia và là một trong những người được đề bạt thăng chức bởi vị quan chức có nhiều ảnh hưởng này.

Các quan chức cấp cao khác có liên quan đến Chu Vĩnh Khang và án tham nhũng bao gồm nguyên phó bí thư tỉnh ủy tỉnh Tứ Xuyên Lý Xuân Thành, từng là trợ lý lâu năm của Quách Vĩnh Tường, và bốn quan chức cấp cao CNPC khác, ngoài ra còn có doanh nhân Wu Bing ở tỉnh Tứ Xuyên, người được cho là một người thân tín của Chu Vĩnh Khang và con trai Chu Bin của ông.

Nguồn tin từ Duowei cho biết các tập tin điều tra về Chu Vĩnh Khang đã được nộp đến cơ quan tư pháp Trung Quốc và sự sụp đổ của Lý Đông Sinh sẽ là kết quả bước đầu cho cuộc chiến chống tham nhũng lớn nhất từ trước tới nay tại nước này.

Theo Duowei, hồi đầu năm nay, Chủ tịch Tập Cận Bình nói rằng ông sẽ theo sát cuộc chiến chống lại cả đám “muỗi tép" cũng như những "con hổ" trong giới quan chức tham nhũng. Trang tin cho biết Tập Cận Bình là người ủng hộ nhiệt tình vụ lật đổ Chu Vĩnh Khang.

Thùy Ngân (theo Wantchinatimes)

Trung Quốc điều tra thêm một quan chức cao cấp

Thứ 2, 13/05/2013 | 17:28
Trung Quốc tiến hành điều tra một nhà hoạch định chính sách kinh tế cao cấp về tội tham nhũng, truyền thông nhà nước nói. Ông Lưu Thiết Nam, phó chủ nhiệm Ủy ban Cải cách và Phát triển Trung Quốc, bị nghi là "vi phạm kỷ luật nghiêm trọng", Tân Hoa Xã nói.

Điểm trùng hợp kỳ lạ giữa Chu Vĩnh Khang và Jang Song-thaek

Thứ 5, 19/12/2013 | 14:53
Trung Quốc sẽ thông báo về việc điều tra ông Chu Vĩnh Khang trong trung tuần tháng 12/2013. Song có lẽ thời điểm công bố đã được dời lại vì lo ngại bị so sánh với tình hình ở Triều Tiên, nơi nhà lãnh đạo Kim Jong-un vừa tiến hành một cuộc thanh trừng quyền lực.

Tình nhân nổi tiếng của Bạc Hy Lai và Chu Vĩnh Khang

Thứ 6, 20/12/2013 | 21:46
Đó chính là Thang Xán – nữ đại tá xinh đẹp đồng thời là một ca sĩ nổi tiếng. Không chỉ có mối quan hệ với Bạc Hy Lai và Chu Vĩnh Khang, ‘đệ nhất dân ca’ Trung Quốc còn dính líu đến khoảng 10 quan chức cao cấp khác.

Trung Quốc điều tra một thứ trưởng công an

Thứ 7, 21/12/2013 | 09:42
Cơ quan kiểm tra kỷ luật trung ương đảng Cộng Sản Trung Quốc ngày 21/12 đã công bố điều tra thứ trưởng Bộ công an Lý Đông Sinh vì bị nghi vi phạm kỷ luật. Rất có thể đây là dấu hiệu cho thấy các lãnh đạo cấp cao hơn sắp "ngã ngựa".

Báo TQ: Chu Vĩnh Khang âm mưu ám sát Tập Cận Bình?

Thứ 7, 07/12/2013 | 08:05
Cựu Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc Chu Vĩnh Khang đã bị bắt vào hôm 1/12 vì tội tham nhũng. Gần đây, báo chí Trung Quốc xuất hiện thông tin Chu Vĩnh Khang đã có mưu đồ ám sát Tập Cận Bình.

Sau Bạc Hy Lai, Trung Quốc bắt Chu Vĩnh Khang

Thứ 4, 04/12/2013 | 09:59
Cựu Ủy viên thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc Chu Vĩnh Khang đã bị bắt hôm 1/12 vì tội tham nhũng, theo báo chí Đài Loan. Ông Chu Vĩnh Khang từng là một trong 9 thành viên lãnh đạo tối cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Trung Quốc điều tra thêm một quan chức cao cấp

Thứ 2, 13/05/2013 | 17:28
Trung Quốc tiến hành điều tra một nhà hoạch định chính sách kinh tế cao cấp về tội tham nhũng, truyền thông nhà nước nói. Ông Lưu Thiết Nam, phó chủ nhiệm Ủy ban Cải cách và Phát triển Trung Quốc, bị nghi là "vi phạm kỷ luật nghiêm trọng", Tân Hoa Xã nói.

Điểm trùng hợp kỳ lạ giữa Chu Vĩnh Khang và Jang Song-thaek

Thứ 5, 19/12/2013 | 14:53
Trung Quốc sẽ thông báo về việc điều tra ông Chu Vĩnh Khang trong trung tuần tháng 12/2013. Song có lẽ thời điểm công bố đã được dời lại vì lo ngại bị so sánh với tình hình ở Triều Tiên, nơi nhà lãnh đạo Kim Jong-un vừa tiến hành một cuộc thanh trừng quyền lực.

Tình nhân nổi tiếng của Bạc Hy Lai và Chu Vĩnh Khang

Thứ 6, 20/12/2013 | 21:46
Đó chính là Thang Xán – nữ đại tá xinh đẹp đồng thời là một ca sĩ nổi tiếng. Không chỉ có mối quan hệ với Bạc Hy Lai và Chu Vĩnh Khang, ‘đệ nhất dân ca’ Trung Quốc còn dính líu đến khoảng 10 quan chức cao cấp khác.

Trung Quốc điều tra một thứ trưởng công an

Thứ 7, 21/12/2013 | 09:42
Cơ quan kiểm tra kỷ luật trung ương đảng Cộng Sản Trung Quốc ngày 21/12 đã công bố điều tra thứ trưởng Bộ công an Lý Đông Sinh vì bị nghi vi phạm kỷ luật. Rất có thể đây là dấu hiệu cho thấy các lãnh đạo cấp cao hơn sắp "ngã ngựa".

Báo TQ: Chu Vĩnh Khang âm mưu ám sát Tập Cận Bình?

Thứ 7, 07/12/2013 | 08:05
Cựu Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc Chu Vĩnh Khang đã bị bắt vào hôm 1/12 vì tội tham nhũng. Gần đây, báo chí Trung Quốc xuất hiện thông tin Chu Vĩnh Khang đã có mưu đồ ám sát Tập Cận Bình.

Sau Bạc Hy Lai, Trung Quốc bắt Chu Vĩnh Khang

Thứ 4, 04/12/2013 | 09:59
Cựu Ủy viên thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc Chu Vĩnh Khang đã bị bắt hôm 1/12 vì tội tham nhũng, theo báo chí Đài Loan. Ông Chu Vĩnh Khang từng là một trong 9 thành viên lãnh đạo tối cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.