Mãn nhãn với dàn chân dài nóng bỏng tại VMS 2016

Mãn nhãn với dàn chân dài nóng bỏng tại VMS 2016

Thứ 5, 06/10/2016 | 14:21
0
VMS 2016 không chỉ mang đến những mẫu xe mới cho người xem, một yếu tố góp phần tạo nên sự thành công cho các hãng xe tại triển lãm ô tô lần này đó còn là dàn chân dài nóng bỏng.

 

Xe++ - Mãn nhãn với dàn chân dài nóng bỏng tại VMS 2016

 VMS 2016 ghi nhận sự góp mặt của 12 thương hiệu ô tô với gần 100 mẫu xe đa dạng về phân khúc, chủng loại cùng hội tụ nhiều bóng hồng nóng bỏng.

 

Xe++ - Mãn nhãn với dàn chân dài nóng bỏng tại VMS 2016 (Hình 2).

 Lexus như thường lệ không chỉ ấn tượng với hàng loạt mẫu xe "sang chảnh" của mình mà còn thu hút người xem bằng dàn người mẫu đẳng cấp.

Xe++ - Mãn nhãn với dàn chân dài nóng bỏng tại VMS 2016 (Hình 3).

 Các bóng hồng ngoại quốc khoe trọn đôi chân thon dài cạnh thương hiệu xe hạng sang Lexus RX 350

 

Xe++ - Mãn nhãn với dàn chân dài nóng bỏng tại VMS 2016 (Hình 4).

 Sự nóng bỏng của các chân dài luôn góp phần thu hút khách tham quan cho bất kỳ triển lãm ô tô nào.

Xe++ - Mãn nhãn với dàn chân dài nóng bỏng tại VMS 2016 (Hình 5).

 Người đẹp vẫn duyên dáng khi kết hợp với dòng xe bán tải mạnh mẽ của Ford

Xe++ - Mãn nhãn với dàn chân dài nóng bỏng tại VMS 2016 (Hình 6).

Toyota góp mặt với dàn chân dài thuần Việt nhưng vẫn không kém phần toả sáng

Xe++ - Mãn nhãn với dàn chân dài nóng bỏng tại VMS 2016 (Hình 7).

 Hãng xe Kia cũng luôn có những sự khác biệt cho riêng mình.

Xe++ - Mãn nhãn với dàn chân dài nóng bỏng tại VMS 2016 (Hình 8).

Người đẹp với trang phục áo dài tô sắc cho thương hiệu Toyota

Hoài An

Điều chỉnh thuế XNK, sẽ không còn cửa 'lách' cho ô tô hạng sang

Thứ 3, 25/10/2016 | 11:16
Thực tế, kiểm tra cứ hơn 1.000 ô tô nhập khẩu theo diện tài sản di chuyển của Việt kiều, chỉ có dưới 100 trường hợp đúng mục đích, còn lại được chuyển nhượng ngay sau đó nhằm kiếm lời.

Toyota lấy bằng sáng chế cho phát minh ô tô bay

Thứ 5, 28/07/2016 | 11:33
Một bằng sáng chế được Toyota nộp vào tháng 12/2014, nhưng mới công bố ngày 23/6 vừa qua đã tiết lộ các hình vẽ thiết kế thân một chiếc ô tô dạng phi cơ.

Điều chỉnh thuế XNK, sẽ không còn cửa 'lách' cho ô tô hạng sang

Thứ 3, 25/10/2016 | 11:16
Thực tế, kiểm tra cứ hơn 1.000 ô tô nhập khẩu theo diện tài sản di chuyển của Việt kiều, chỉ có dưới 100 trường hợp đúng mục đích, còn lại được chuyển nhượng ngay sau đó nhằm kiếm lời.

Toyota lấy bằng sáng chế cho phát minh ô tô bay

Thứ 5, 28/07/2016 | 11:33
Một bằng sáng chế được Toyota nộp vào tháng 12/2014, nhưng mới công bố ngày 23/6 vừa qua đã tiết lộ các hình vẽ thiết kế thân một chiếc ô tô dạng phi cơ.
Cùng tác giả

Sẽ xử lý nghiêm gia đình dừng ô tô ăn Tết trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Thứ 5, 07/02/2019 | 09:40
Đại diện đội CSGT số 1 (cục CSGT – bộ Công an) cho biết đã vào cuộc xác minh địa điểm xảy ra sự việc cũng như truy tìm danh tính của người đàn ông livestream cảnh ăn nhậu của gia đình trên cao tốc.

Kết luận sai phạm nghiêm trọng của VEC chỉ định thầu trạm dừng nghỉ cao tốc liên quan "Út trọc"

Thứ 5, 31/01/2019 | 09:56
Sau khi báo Người Đưa Tin phản ánh loạt bài "Trợ lực nào giúp sân sau của "Út trọc" thâu tóm trạm dừng nghỉ trên cao tốc?", bộ GTVT vừa có kết luận thanh tra về việc chỉ định thầu các trạm dừng nghỉ trên cao tốc do VEC quản lý.

Danh tính hàng loạt lãnh đạo công ty Yên Khánh bị bắt vì sử dụng phần mềm thu phí trốn thuế cao tốc TP.HCM - Trung Lương

Thứ 3, 01/01/2019 | 12:45
Quá trình khám xét khẩn cấp, cơ quan điều tra đã thu giữ một số tài liệu, chứng cứ điện tử xác định các đối tượng nêu trên có hành vi mua bán, sử dụng phần mềm trái pháp luật để trốn thuế, gây thất thu cho ngân sách của Nhà nước.

Đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Nội lọt Top dự án chậm tiến độ, "đội" vốn khủng

Thứ 5, 06/12/2018 | 14:22
Bộ GTVT nêu đích danh dự án đường sắt đô thị “đội” vốn khủng gồm, dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông tăng từ 8.769 tỷ đồng lên 18.000 tỷ đồng...

Bà chủ 8X Vũ Thị Hoan thâu tóm quyền thu phí cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình như thế nào?

Thứ 4, 28/11/2018 | 09:46
Bà Vũ Thị Hoan với vai trò là Giám đốc công ty Yên Khánh “thâu tóm” quyền thu phí cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình theo hình thức “xin – cho” được phép thu phí 1 năm nhưng đã thu phí tới 5 năm.