Mưa đá, giông lốc ở vùng núi Tây Bắc cướp đi sinh mạng của 5 người, gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng

Mưa đá, giông lốc ở vùng núi Tây Bắc cướp đi sinh mạng của 5 người, gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng

Thứ 6, 24/04/2020 | 18:28
0
Tình trạng thời tiết cực đoan diễn ra tại các tỉnh miền núi và trung du Bắc Bộ trong 2 ngày vừa qua để lại hậu quả vô cùng nặng nề, 5 người dân thiệt mạng, hàng ngàn ngôi nhà hư hỏng, lúa và hoa màu bị tàn phá.
Môi trường - Mưa đá, giông lốc ở vùng núi Tây Bắc cướp đi sinh mạng của 5 người, gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng

Mưa đá, giông lốc gây thiệt hại nghiêm trọng ở khu vực Tây Bắc (ảnh: báo Nhân Dân).

Vietnamplus ghi nhận báo cáo nhanh của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai từ ngày 22-24/4, trên bàn các tỉnh miền núi phía Bắc có mưa rất to, kèm theo dông, lốc, sét, mưa đá, lũ và sạt lở đất đã làm 5 người chết, 1 người mất tích và 20 người bị thương; ước tính tổng thiệt hại 63 tỷ đồng.

Cụ thể, Hà Giang có 1 người chết do cây đổ; Sơn La có 1 người chết do đá lăn vào nhà làm đổ tường; Yên Bái có 1 người do sét đánh; Lai Châu có 1 người chết do đất đá vùi lấp, 1 người bị lũ cuốn, bên cạnh đó còn có 1 người cũng bị lũ cuốn mất tích.

Trong số 20 người bị thương có 1 người ở Lào Cai, 4 người ở Sơn La, 2 người ở Điện Biên, 4 người ở Bắc Kạn, 2 người ở Nghệ An, 6 người ở Yên Bái và 1 người ở Lai Châu.

Có 5.914 ngôi nhà bị tốc mái ở Thái Nguyên (32 nhà), Lào Cai (599 nhà), Hà Giang (1.283 nhà), Bắc Kạn (68 nhà), Cao Bằng (40 nhà), Yên Bái (795 nhà), Sơn La (710 nhà), Tuyên Quang (74 nhà), Lai Châu (408 nhà), Hòa Bình (562 nhà), Điện Biên (555 nhà), Phú Thọ (204 nhà), Nghệ An (584 nhà).

Môi trường - Mưa đá, giông lốc ở vùng núi Tây Bắc cướp đi sinh mạng của 5 người, gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng (Hình 2).

Nhà dân tan hoang sau thiên tai (ảnh: báo Nhân Dân).

Về thiệt hại trong sản xuất nông nghiệp, 1.575,8ha lúa và hoa màu bị đổ, dập nát (Thái Nguyên: 95,6ha, Lào Cai 1.110,3ha, Hà Giang 634,2ha, Bắc Kạn 68,6ha, Cao Bằng 68,6ha, Cao Bằng 2,9ha, Yên Bái 167,7ha, Sơn La 96,3ha, Tuyên Quang 29ha, Lai Châu 4,3ha, Hòa Bình 254,8ha, Điện Biên 6,4ha, Phú Thọ 34,5ha, Nghệ An 71,2 ha).

Ngoài ra, 32 công trình phụ, hội trường, nhà văn hóa bị hư hại (Thái Nguyên 12 công trình, Hà Giang 18 công trình).

Sáng 24/4, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp dẫn đầu đoàn công tác của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai lên Hà Giang để kiểm tra, chỉ đạo khắc phục hậu quả do dông lốc, mưa đá gây ra tại khu vực.

Môi trường - Mưa đá, giông lốc ở vùng núi Tây Bắc cướp đi sinh mạng của 5 người, gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng (Hình 3).

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp thăm một số gia đình bị thiệt hại (ảnh: PLO).

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, không khí lạnh đang được tăng cường và bổ sung trong chiều nay. Đêm nay, đợt lạnh này sẽ tăng cường mạnh xuống phía nam gây mưa rào và dông cục bộ cho các tỉnh phía Bắc và Trung Trung Bộ.

Trong khi đó, mưa lớn tiếp diễn tại khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ với lượng mưa phổ biến 40-70 mm/ngày, có nơi trên 100 mm/ngày. Từ nay đến ngày 26/4, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét với nền nhiệt thấp nhất khoảng 15-18 độ C.

Đây là đợt mưa lớn thứ 7 tại miền Bắc kể từ đầu năm nay.

Trao đổi với Zing.vn, ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Đài Khí tượng Lào Cai, cho biết ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với hội tụ gió trên cao 5.000 m đã gây ra mưa lớn cho khu vực. Vùng núi phía Bắc chịu ảnh hưởng rõ rệt nhất của đợt lạnh này.

"Nếu chỉ là không khí lạnh gây mưa bình thường thì mưa chỉ kéo dài 1-2 ngày rồi kết thúc. Nhưng tác động của vùng hội tụ gió trên cao đã gây ra mưa rất lớn và kéo dài nhiều ngày", ông Hải nhận định.

Môi trường - Mưa đá, giông lốc ở vùng núi Tây Bắc cướp đi sinh mạng của 5 người, gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng (Hình 4).

Thiệt hại do thiên tai gây ra (ảnh: báo Nhân Dân).

Vị chuyên gia cũng cho biết từ chiều 25/4, mưa bắt đầu giảm và đợt mưa rét lần này chấm dứt hẳn vào ngày 27/4. Sau đó, khu vực tăng nhiệt và duy trì trạng thái ấm áp, khô ráo. Đến giữa tháng 5, miền Bắc chính thức bước vào thời kỳ nắng nóng cao điểm của mùa hè.

Bá Di (T/h)

Clip: Kinh hoàng mưa đá khổng lồ dội xuống cánh đồng tại Cao Bằng

Thứ 6, 24/04/2020 | 15:24
Một đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội ghi lại cảnh tượng những viên mưa đá khổng lồ rơi xuống một cánh đồng gây chú ý của cộng đồng mạng.

Cận cảnh mưa đá to như quả trứng phá hỏng nhiều nhà ở Nghệ An

Thứ 4, 22/04/2020 | 10:10
Trận mưa đá, kèm lốc xoáy bất ngờ xuất hiện ở huyện Kỳ Sơn, Tương Dương (Nghệ An) khiến nhiều nhà bị tốc mái, hơn 30 ha hoa màu bị hư hỏng.

Cảnh báo mưa lớn diện rộng, dông, lốc, sét, mưa đá ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ

Thứ 6, 03/04/2020 | 17:02
Từ đêm 3/4 đến 7/4 ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 50-120mm/đợt, riêng vùng núi phía Bắc có nơi trên 150mm/đợt. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Cùng tác giả

Video: Chiến sa Mỹ chặn đầu, tìm cách bao vây xe quân sự của Nga ở Syria

Thứ 6, 19/06/2020 | 20:47
Căng thẳng giữa lực lượng quân sự của Mỹ và Nga tiếp tục leo thang ở khu vực Đông Bắc Syria. Xe quân sự của 2 bên liên tục có các hành vi chặn đường, khiêu khích lẫn nhau.

Video: Chiêm ngưỡng quy trình máy bay chiến đấu nạp nhiên liệu trên không

Thứ 6, 19/06/2020 | 09:41
Trong trường hợp máy bay chiến đấu hết nhiên liệu, không thể tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, một máy bay khác sẽ được điều động đến hỗ trợ, nạp nhiên liệu trực tiếp cho máy bay chiến đấu ngay trên không.

Video: Máy bay ném bom Tu-95 của Nga "chạm mặt" F-22 khi bay lượn gần biên giới Mỹ

Thứ 7, 13/06/2020 | 20:00
Bộ chỉ huy không quân Mỹ đã lập tức điều động chiến đấu cơ F-22 đến vùng biển Alaska khi phát hiện máy bay ném bom Tu-95 xuất hiện gần biên giới nước này.

Video: Cận cảnh xe tuần tra của Nga đụng độ "nóng" chiến sa của Mỹ trên đất Syria

Thứ 6, 12/06/2020 | 21:33
Đoạn video ngắn ghi lại quá trình đối đầu căng thẳng giữa đoàn tuần tra của Nga và xe quân sự của quân đội Mỹ ở khu vực Đông Bắc Syria.

Chồng Tây của siêu mẫu Hà Anh: Người cùng một nền văn hóa còn khác biệt, nói gì Tây và Việt

Thứ 5, 11/06/2020 | 09:03
Xuất thân từ xứ sở sương mù, chàng trai đam mê phiêu lưu bỗng một ngày bén duyên với đất nước hình chữ S. Chàng trai này quyết định dừng chân nơi đây khi lỡ sa vào ánh mắt của người con gái Việt Nam. Xây dựng gia đình mới ở chốn xa lạ, chàng rể Tây nhận ra chẳng tiêu chuẩn nào từ phía Đông hay Tây thực sự quan trọng.
Cùng chuyên mục

Quảng Trị: Hàng trăm người chung tay làm sạch môi trường biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Hơn 250 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tham gia và lan tỏa chiến dịch làm sạch môi trường biển.

Đà Nẵng: Hàng loạt bãi tập kết rác xà bần không phép ở khu đô thị

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:31
Rác thải, xà bần gây nên tình trang nhếch nhác, ô nhiễm môi trường tại nhiều khu vực ở phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

Hải Phòng: Cả trăm tấn rong biển “bủa vây” bãi biển Đồ Sơn

Thứ 3, 23/04/2024 | 13:59
Hiện cơ quan chức năng địa phương đang khẩn trương dọn lượng rong biển, ước tính lên tới cả trăm tấn, trôi dạt vào khu vực bãi biển Đồ Sơn, Tp.Hải Phòng.

Quảng Ninh: Thu gom, xử lý hơn 1.500 m3 rác thải tại vịnh Hạ Long

Thứ 3, 23/04/2024 | 13:57
Số rác thải này chủ yếu là phao xốp, bè mảng hỏng, túi nilong ở ven bờ và trôi dạt trên vịnh Hạ Long được chính quyền Tp.Hạ Long và Ban Quản lý Vịnh thu gom, xử lý.

Tạm dừng làm mặt bằng tập kết rác vì 100 người dân dựng rạp phản đối

Thứ 2, 22/04/2024 | 16:00
Huyện Cẩm Thủy đã yêu cầu dừng thi công mặt bằng bãi tập kết và trung chuyển rác thải tại xã Cẩm Bình để tuyên truyền, vận động người dân ủng hộ, đồng thuận.
     
Nổi bật trong ngày

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Sẽ có nắng nóng kỷ lục?

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:56
Dự báo cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Bản tin 26/4: Lịch học bù của học sinh Hà Nội sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 05:30
Lịch học bù của học sinh sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5; Nuốt đồng xu của máy trò chơi, bé gái 3 tuổi phải nhập viện cấp cứu...

Dự báo thời tiết ngày 26/4/2024: Miền Bắc mưa dông hay nắng chang chang?

Thứ 6, 26/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (26/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.