Mỹ “chống chế” cuộc chiến tại Lybia

Mỹ “chống chế” cuộc chiến tại Lybia

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:09
0
Trong bài diễn văn trên truyền hình nhằm giải thích quyết định của Mỹ khi tham chiến tại Lybia, tổng thổng Mỹ Brack Obama đã nói rằng cuộc chiến này “là sự can thiệp nhân đạo cần thiết để ngăn chặn thảm sát, nhưng Mỹ không lún sâu vào một cuộc chiến tranh vì những nguy cơ và chi phí cho hoạt động này”.

Cũng trong bài phát biểu của mình, Tổng thống Mỹ đã phác họa thêm mục tiêu của nhiệm vụ này. “ Lybia xứng đáng được hưởng một sự khởi đầu mới và ông Gadhafi “không còn là nhà lãnh đạo chính đáng trước mắt người dân Libya và thế giới”.- Tổng thống Mỹ cho biết.

Trước đó, các quan chức Nhà Trắng nói Tổng thống sẽ nhấn mạnh việc bộ binh Mỹ chưa và sẽ không được điều động đến Libya.

Bài diễn văn này nhằm mục đích giải quyết những mối quan tâm của Quốc hội và các nơi khác chỉ trích Tổng thống Obama đã không làm sáng tỏ mục đích của Mỹ trước khi cho lực lượng không quân Mỹ tham gia các vụ tấn công để hỗ trợ cho lực lượng nổi dậy Libya.

Ông Obama cũng lý luận là sự can thiệp quốc tế tiếp theo một cuộc bỏ phiếu nhất trí tại Hội đồng Bảo an LHQ “là nhằm tránh một tai họa nhân đạo trước những đe dọa của ông Gadhafi tìm cách trả thù lực lượng nổi dậy và những người ủng hộ họ”.

Tuy nhiên, đáp trả lại bài diễn văn này của Tổng thống Barack Obama, Nga khẳng định những vụ tấn công của liên minh vào Libya không được nghị quyết của LHQ cho phép.

Thủy Bình (tổng hợp)

Cùng chuyên mục

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.