Mỹ đã thay đổi lập trường lật đổ chế độ Assad tại Syria?

Mỹ đã thay đổi lập trường lật đổ chế độ Assad tại Syria?

Thứ 4, 30/09/2015 | 13:25
0
(Bình luận quốc tế) - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã thừa nhận bước đi của Mỹ trước đó nhằm lật đổ chính quyền ở Syria là không khả thi.

Trả lời phỏng vấn Hãng CNN, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tuyên bố, Mỹ đã thay đổi yêu cầu buộc Tổng thống Syria Bashar Assad từ chức ngay lập tức và nhấn mạnh vào việc chuyển giao “có trật tự” quyền lực ở đất nước này. Thông tin trên được báo Lenta của Nga khẳng định ngày 30/9.

Thế giới - Mỹ đã thay đổi lập trường lật đổ chế độ Assad tại Syria?

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và người đồng cấp Nga trong một lần gặp gỡ (ảnh minh họa)

Theo ông John Kerry, cuộc xung đột Syria không thể giải quyết nếu thiếu sự tham gia của người Sunni vào chính trị trường Syria.

Tuy nhiên, vấn đề này cần phải có thời gian. Việc từ chức ngay lập tức của chế độ Assad có thể dẫn đến một “thảm họa” và phá vỡ các quy tắc dân sự của Syria.

"Cần bảo đảm việc chuyển giao quyền lực có trật tự, một cuộc chuyển giao dưới sự kiểm soát chặt chẽ để không xảy ra những cuộc trả thù, quan ngại" – Ông John Kerry nhấn mạnh khi thừa nhận bước đi của Mỹ trước đó nhằm lật đổ chính quyền ở Syria là không khả thi.

Ngoại trưởng Mỹ cũng cho rằng, việc tham gia của Nga vào giải quyết xung đột Syria là điều Mỹ có thể “chấp nhận được”. Đồng thời, ông Kerry bày tỏ quan điểm, nếu Moscow tiếp tục ủng hộ Chính phủ Alawite của ông Assad thì có nhiều vấn đề với các nước Trung Đông, nơi đa số dân là người Sunni đang đợi Moscow.

Thế giới - Mỹ đã thay đổi lập trường lật đổ chế độ Assad tại Syria? (Hình 2).

Washington hoan nghênh việc Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng một cuộc chuyển tiếp chính trị là cần thiết ở Syria

“Điều này có nghĩa là Nga cũng có thể trở thành mục tiêu của những chiến binh thánh chiến” – Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ cảnh báo.

Khi phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 28/9 đã chỉ trích mạnh mẽ chính sách của Mỹ và các nước phương Tây trong việc giải quyết xung

Cùng chuyên mục

Top 5 tàu ngầm hạt nhân tiên tiến nhất thế giới, Mỹ góp 2 chiếc

Thứ 2, 29/04/2024 | 06:00
Hiện chỉ có 6 quốc gia sở hữu tàu ngầm hạt nhân là Mỹ, Trung Quốc, Nga, Pháp, Anh và Ấn Độ.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.
     
Nổi bật trong ngày

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Top 5 tàu ngầm hạt nhân tiên tiến nhất thế giới, Mỹ góp 2 chiếc

Thứ 2, 29/04/2024 | 06:00
Hiện chỉ có 6 quốc gia sở hữu tàu ngầm hạt nhân là Mỹ, Trung Quốc, Nga, Pháp, Anh và Ấn Độ.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.