Syria: Mỹ lập cơ sở quân sự mới ở gần thành trì cũ của IS ở Deir Ezzor

Syria: Mỹ lập cơ sở quân sự mới ở gần thành trì cũ của IS ở Deir Ezzor

Trần Danh Tuyên
Thứ 4, 18/04/2018 | 13:48
0
Dù Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố có ý định rút quân ra khỏi Syria nhưng truyền thông địa phương vừa cho hay Washington đã thiết lập một cơ sở quân sự mới ở Deir Ezzor.

Theo tờ Zero Hedge, địa điểm mà Washington thiết lập cơ sở quân sự mới nằm không xa nơi đã từng là thành trì của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Syria.

Deir Ezzor từng được quân đội Syria giải phóng vào hồi tháng 11/2017 ngay trước khi lực lượng này tuyên bố chiến thắng trước IS. Vùng này cũng được biết đến là nơi giàu có trữ lượng dầu mỏ.

Syria: Mỹ lập cơ sở quân sự mới ở gần thành trì cũ của IS ở Deir Ezzor

Lực lượng Mỹ ở Syria. 

Theo đó, căn cứ mới của Mỹ nằm ở mỏ dầu al-Tanak, hiện đang nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng người Kurd. Thông qua việc hình thành tiền đồn mới ở đây, quân nhân Mỹ có thể chở theo quân nhu từ mặt trận ở thị trấn Khasham, ở phía Đông Nam Deir Ezzor, tới thành phố Hosseinieh, nằm ở Đông Bắc vùng Deir Ezzor.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vừa khẳng định rằng Tổng thống Trump cam kết quân Mỹ sẽ chỉ ở Syria thêm một khoảng thời gian nhất định nữa. Phản ứng với tuyên bố này của ông Macron, phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Sanders nhấn mạnh chính sách Mỹ với Syria thời gian tới sẽ không có gì thay đổi.

“Nhiệm vụ của Mỹ vẫn không thay đổi. Tổng thống đã nêu rõ rằng ông ấy muốn lực lượng Mỹ quay trở về nước càng sớm càng tốt. Chúng tôi đã quyết định sẽ hoàn toàn phá hủy IS và tạo điều kiện cho sự quay trở lại của chủ nghĩa khủng bố. Ngoài ra, chúng tôi hy vọng các đồng minh và đối tác của Mỹ sẽ chịu trách nhiệm lớn hơn trong việc hỗ trợ tài chính và quân sự nhằm đảm bảo an ninh khu vực”, phát ngôn viên Nhà Trắng nêu.

Tin tức về cơ sở quân sự mới của Mỹ xuất hiện sau đợt không kích của Mỹ cùng đồng minh Anh, Pháp nhằm vào Syria hôm 14/4. Theo bộ Quốc phòng Nga, hơn 100 quả tên lửa đã được phóng về phía Syria nhằm vào các mục tiêu (mà Lầu Năm Góc cho hay họ đã phá hủy 3 cơ sở liên quan tới chương trình vũ khí hóa học của Syria).

Trong khi đó, phía Nga khẳng định họ có bằng chứng “không thể chối cãi” rằng vụ tấn công bằng vũ khí hóa học mà phương Tây cáo buộc do Chính phủ Syria thực hiện thực chất là đã được dàn dựng. 

Ngoài ra, phía Moscow cũng tìm thấy những bằng chứng cho thấy các nhóm phiến quân nổi dậy ở Syria sở hữu vũ khí hóa học.

Xem thêm: Lý do người Anh vội vã tìm cách rời Cyprus sau vụ tấn công tên lửa Syria

Syria: Bí mật bên trong kho vũ khí hóa học mới được Nga phát hiện ở Douma

Thứ 4, 18/04/2018 | 09:37
Bên trong kho chứa vũ khí hoá học mới được Nga phát hiện ở Douma, Syria có nhiều thiodiglycol và diethanolamine, những chất cần để điều chế khí mù tạt và clo, loại chất thường được nhắc đến trong các cuộc tấn công được cho là bằng vũ khí hóa học.

Lý do người Anh vội vã tìm cách rời Cyprus sau vụ tấn công tên lửa Syria

Thứ 3, 17/04/2018 | 19:30
Nhiều người Anh đang nhanh chóng tìm cách rời khỏi Cyprus sau khi Mỹ, Anh, Pháp tiến hành tấn công tên lửa nhằm vào Syria hôm 14/4 vừa qua.

Syria vừa đánh chặn 12 tên lửa phóng vào căn cứ ở Damascus, Homs

Thứ 3, 17/04/2018 | 18:02
Các cơ sở phòng không của quân đội Syria vừa đánh chặn 12 tên lửa phóng vào hai căn cứ căn cứ chính của lực lượng này ở các tỉnh Damascus và Homs.
Cùng tác giả

Syria: Lý do SDF ngừng tấn công vùng đập Tabqa trên sông Euphrates

Thứ 5, 21/03/2019 | 18:45
Lực lượng chiến binh do Mỹ hậu thuẫn cho hay, họ tạm thời ngừng các hoạt động quân sự ở gần đập thủy điện Tabqa ở trên sông Euphrates vào hôm đầu tuần để các kỹ sư của chính quyền Syria tiếp tục tiến hành công việc của mình.

[VIDEO] Xem tiêm kích Su-35 hộ tống Bộ trưởng Quốc phòng Nga qua vùng trời Syria

Thứ 5, 21/03/2019 | 15:39
Một đoạn video vừa được công bố đã cho thấy góc nhìn độc đáo về các máy bay chiến đấu của Nga khi đang thực hiện nhiệm vụ tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá Syria. Đoạn video được quay từ bên trong máy bay của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đang được hộ tống bởi Su-35.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gửi lời nhắn của TT Putin cho ông Assad

Thứ 4, 20/03/2019 | 19:45
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đến Syria vào ngày 19/3 và gửi một thông điệp từ Tổng thống Nga Vladimir Putin tới lãnh đạo Syria Bashar al-Assad, bộ Quốc phòng cho biết.

Bất ngờ cáo buộc công ty sản xuất đường của Pháp cấp nguyên liệu làm vũ khí cho IS

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:34
Công ty sản xuất đường lớn thứ hai thế giới Tereos của Pháp, đã bác bỏ cáo buộc cho rằng họ đã cung cấp chất làm ngọt cho IS để sử dụng tạo ra chất tạo nhiên liệu tên lửa khi trộn với kali nitrat.

Syria: Lý do người Kurd chỉ trích “ngôn từ đe dọa” của chính quyền Damascus

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:27
Lực lượng người Kurd Syria hôm 19/3 đã lên tiếng chỉ trích “những ngôn từ đầy tính đe dọa” của Bộ trưởng Quốc phòng Syria, Tướng Ali Abdullah Ayoub. Ông Ayoub khẳng định Chính phủ Syria sẽ chiếm lại tất cả các khu vực đang nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) thông qua một “thỏa thuận hòa giải” hoặc “bằng vũ lực”.
Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.