Đặc nhiệm của tối thiểu 7 bảy quốc gia trong Liên minh châu Âu thường chuyển giao thông tin về các cuộc gọi điện thoại và hoạt động trên Internet của cư dân nước mình cho Cơ quan An ninh Quốc gia Hoa Kỳ (NSA), cựu nhân viên NSA Wayne Madsen tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn.
Theo tư liệu của Madsen, Đức, Pháp, Italy, Tây Ban Nha, Hà Lan và Đan Mạch có thỏa thuận với Hoa Kỳ, qui định rằng theo yêu cầu của NSA, đặc nhiệm các quốc gia này chuyển giao các thông tin về công dân nước mình cho phía Mỹ. Các dữ liệu bao gồm việc các cá nhân công dân sử dụng điện thoại di động và hoạt động của họ trên Internet. Tại 7 quốc gia kể trên có gần 70% dân số của toàn EU.
Như lời kể của Madsen, hợp tác với Hoa Kỳ còn có đặc nhiệm Phần Lan, Thụy Điển và Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng với quy mô nhỏ hơn. Trong đó, Madsen nhấn mạnh rằng thông tin của ông ta chẳng phải là bí mật và mới mẻ gì, bởi đã từng công bố một phần vào năm 2000 trong báo cáo của Nghị viện châu Âu.
Tuy vậy, công luận rộng rãi không biết đến kiểu thỏa thuận cộng tác như thế và theo Madsen, điều đó cho phép Chính phủ các nước nói trên phê phán phương pháp làm việc của cơ quan tình báo Hoa Kỳ mà không chịu trách nhiệm về hành động tương tự của chính mình.
Viên San (Theo Ruvr)