Những người lao động nghèo muốn ngất đi vì nắng nóng 40 độ C

Những người lao động nghèo muốn ngất đi vì nắng nóng 40 độ C

Hoàng Thị Bích
Thứ 5, 05/07/2018 | 07:38
0
Với những người lao động nghèo tại Hà Nội, nắng nóng gay gắt chạm ngưỡng 40 độ C, thậm chí nhiệt độ ngoài trời có khi lên đến hơn 40 độ C đã khiến cho cuộc sống của họ bị đảo lộn hoàn toàn.
Căn phòng chật hẹp, đồ đạc ngổn ngang khiến nhiệt độ đã nóng càng nóng thêm.

Căn phòng chật hẹp, đồ đạc ngổn ngang khiến nhiệt độ đã nóng càng nóng thêm.

Những người lao động nghèo dùng quạt và trải chiếu xuống nền nhà cho mát.

Những người lao động nghèo dùng quạt và trải chiếu xuống nền nhà cho mát.

Bên trong căn phòng của những công nhân làm công trình tập thể, dù nắng nóng gay gắt họ vẫn phải chịu đựng.

Bên trong căn phòng của những công nhân làm công trình tập thể, dù nắng nóng gay gắt họ vẫn phải chịu đựng.

Mỗi một giường được trang bị một chiếc quạt điện.

Mỗi một giường được trang bị một chiếc quạt điện.

Dù có quạt thì cả đêm họ cũng không ngủ được vì nóng.

Dù có quạt thì cả đêm họ cũng không ngủ được vì nóng.

Bên ngoài cửa phòng trọ, những người ở trọ phủ thêm bạt tránh nóng.

Bên ngoài cửa phòng trọ, những người ở trọ phủ thêm bạt tránh nóng.

Mái lợp tôn nên khiến cho nhiệt độ trong phòng càng tăng.

Mái lợp tôn nên khiến cho nhiệt độ trong phòng càng tăng.

Dù nắng nóng thì họ vẫn phải cố gắng làm để mưu sinh.

Dù nắng nóng thì họ vẫn phải cố gắng làm để mưu sinh.

Thời tiết nắng nóng những ngày này quả thật khiến ai cũng thấy mệt mỏi. Thế nhưng, những người lao động vẫn phải mưu sinh vì miếng cơm manh áo. Họ không có điều kiện sống trong những căn phòng có điều hòa mát lịm. Căn phòng trọ của họ xập xệ mái tôn nóng bừng bừng… Họ chật vật trải qua đợt nắng nóng gay gắt này.

Xem video: Trải lòng của người lao động chật vật qua cơn nắng nóng gay gắt

Trải lòng của người lao động về cuộc sống trong những ngày nắng nóng

Có mặt tại phòng của anh Hưng (quê Phú Thọ, xuống Hà Nội làm ăn) tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, vừa bước vào cửa, hơi nóng đã phả ra. Anh Hưng bảo nắng nóng quá phải cởi trần chứ mặc áo không chịu được, mồ hôi vã ra như tắm.

Những người lao động nghèo muốn ngất đi vì nắng nóng 40 độ C

Anh Hưng mệt mỏi với thời tiết nắng nóng.

Nói về thời tiết nắng nóng những ngày qua, anh Hưng cho biết: “Tôi làm ở công trình xây dựng, mấy hôm nay, tôi và cả những người công nhân khác không đi làm được. Các anh em đều ở cùng phòng với nhau. Nắng nóng không chịu nổi, có người không đi làm được thì đành về quê vì ở lại cũng chẳng có tiền ăn uống, sinh hoạt.

Nắng nóng cũng khiến tôi mệt mỏi, chưa kể thi thoảng còn mất điện, mất nước. Mấy ngày nắng nóng mất nước, chúng tôi phải mua nước lọc đóng bình về để tắm, nhiều lúc thấy sao mà cực quá. Nhưng thời tiết nắng nóng thế rồi, biết kêu ai được đành phải cam chịu mà thôi”.

Những người lao động nghèo muốn ngất đi vì nắng nóng 40 độ C (Hình 2).

Những người nấu cơm thuê cho thợ tại các lán, phòng trọ tập thể cũng tỏ rõ sự mệt mỏi.

Chị Nguyễn Hải (Yên Bái) xuống Hà Nội để nấu cơm thuê cho những người thợ làm công trường xây dựng, người ướt đẫm mồ hôi cũng cho hay: “Mấy hôm nay nắng nóng thật, tôi chưa bao giờ trải qua một đợt nắng nào gay gắt như đợt này ở Hà Nội. Cứ vào bếp nấu cơm cho khoảng 20 người thợ xong là tôi cũng muốn ngất đi vì nóng quá. Nhưng, không làm thì chẳng có gì mà ăn nên đành phải khó khăn khắc phục bằng cách nhúng khăn lau cho ướt rồi vắt qua vai cho mát khi đứng cạnh bếp.

Tôi chỉ mong thời tiết mau dịu bớt, để những người lao động nghèo như chúng tôi làm việc không quá vất vả”.

Những người lao động nghèo muốn ngất đi vì nắng nóng 40 độ C (Hình 3).

Người đàn ông này làm thợ xây bày tỏ sự mệt mỏi trong những ngày nắng nóng.

Tương tự, anh Nguyễn Văn Thái (Thái Nguyên) đang làm việc tại một xưởng cơ khí tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội nói: “Nắng nóng phải gọi là khủng khiếp, tôi làm việc tại xưởng, xưởng lợp mái tôn nên độ nóng càng tăng lên gấp bội. Mỗi ngày, tôi uống 4 – 5 lít nước mà vẫn cảm thấy thiếu. Chưa kể, nắng nóng cũng khiến tôi bị giảm năng suất lao động, hay đau đầu và không ăn được cơm. Từ ngày nắng nóng gay gắt đến nay, tôi bị sút mất 3kg vì đêm chẳng ngủ được, phòng trọ giá rẻ có vài trăm nghìn đồng/tháng thì lấy đâu điều hòa. Chúng tôi đã và đang chật vật trải qua ngày nắng nóng gay gắt tại Thủ đô như thế”.

Một số hình ảnh PV báo Người Đưa Tin ghi lại được tại phòng trọ chật hẹp của người lao động:

Căn phòng chật hẹp, đồ đạc ngổn ngang khiến nhiệt độ đã nóng càng nóng thêm.

Căn phòng chật hẹp, đồ đạc ngổn ngang khiến nhiệt độ đã nóng càng nóng thêm.

Những người lao động nghèo dùng quạt và trải chiếu xuống nền nhà cho mát.

Những người lao động nghèo dùng quạt và trải chiếu xuống nền nhà cho mát.

Bên trong căn phòng của những công nhân làm công trình tập thể, dù nắng nóng gay gắt họ vẫn phải chịu đựng.

Bên trong căn phòng của những công nhân làm công trình tập thể, dù nắng nóng gay gắt họ vẫn phải chịu đựng.

Mỗi một giường được trang bị một chiếc quạt điện.

Mỗi một giường được trang bị một chiếc quạt điện.

Dù có quạt thì cả đêm họ cũng không ngủ được vì nóng.

Dù có quạt thì cả đêm họ cũng không ngủ được vì nóng.

Bên ngoài cửa phòng trọ, những người ở trọ phủ thêm bạt tránh nóng.

Bên ngoài cửa phòng trọ, những người ở trọ phủ thêm bạt tránh nóng.

Mái lợp tôn nên khiến cho nhiệt độ trong phòng càng tăng.

Mái lợp tôn nên khiến cho nhiệt độ trong phòng càng tăng.

Dù nắng nóng thì họ vẫn phải cố gắng làm để mưu sinh.

Dù nắng nóng thì họ vẫn phải cố gắng làm để mưu sinh.

 

Nắng nóng 40 độ C: Uống nước thế nào mới đúng cách?

Thứ 4, 04/07/2018 | 16:30
Thời tiết nắng nóng gay gắt dễ khiến cơ thể ra nhiều mồ hôi, nhiều người thấy khát nước là uống thậm chí uống liền một mạch vài cốc. Tuy nhiên, bác sĩ khuyến cáo uống nước như vậy là sai lầm.

Nắng nóng gay gắt 40 độ C: Bác sĩ chỉ cách xử lý say nắng, say nóng hiệu quả

Thứ 4, 04/07/2018 | 12:04
Thời tiết nắng nóng 40 độ C dễ khiến nhiều người rơi vào trạng thái say nắng, say nóng. Nếu không cấp cứu và điều trị kịp thời có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Đàn thiên nga ở hồ Thiền Quang "vật lộn" với trời nắng nóng 40 độ C ra sao?

Thứ 3, 03/07/2018 | 10:42
Thời tiết nắng nóng gần 40 độ C khiến ai cũng cảm thấy mệt mỏi, bên cạnh đó không ít người bày tỏ sự lo lắng cho đàn thiên nga đang được thả ở hồ Thiền Quang.
Cùng tác giả

Bộ Y tế yêu cầu chủ động phòng, chống dịch dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:43
Tại Việt Nam đã ghi nhận rải rác các trường hợp mắc bệnh, các ổ dịch sởi, ho gà, thủy đậu... và đã bắt đầu có xu hướng tăng ở một số địa phương.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam: Đưa pháp luật gần gũi với người dân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:20
Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền nhấn mạnh, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý có ý nghĩa lớn trong việc tăng cường sự hiểu biết của người dân về pháp luật.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Việt Nam quyết tâm loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:09
Trong số 17 tỉnh chưa loại trừ sốt rét, vẫn còn lây truyền tại chỗ, tuy nhiên, số thôn bản có lây truyền tại chỗ ngày càng được thu hẹp.

Bác sĩ lưu ý tổn thương thường gặp gây vô sinh ở nữ

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Việc phát hiện kịp thời các bất thường như: dính buồng tử cung, u xơ tử cung, polyp tử cung...ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình điều trị vô sinh hiếm muộn.
Cùng chuyên mục

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.

Phân luồng giao thông ra/vào Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:26
Sở GTVT Hà Nội vừa thông báo hướng dẫn phân luồng giao thông nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại các khu vực, tuyến đường ra, vào của Thủ đô.

Kiên Giang: Miễn nhiệm Phó Chủ tịch, bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:05
Ngày 26/4, HĐND tỉnh Kiên Giang tổ chức Kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề) tiến hành miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bầu bổ sung chức danh Uỷ viên UBND tỉnh.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:34
Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:
     
Nổi bật trong ngày

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.

Kiên Giang: Miễn nhiệm Phó Chủ tịch, bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:05
Ngày 26/4, HĐND tỉnh Kiên Giang tổ chức Kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề) tiến hành miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bầu bổ sung chức danh Uỷ viên UBND tỉnh.

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:34
Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau: