Nga có thể mở rộng kho vũ khí hạt nhân nhằm đối phó Mỹ

Nga có thể mở rộng kho vũ khí hạt nhân nhằm đối phó Mỹ

Chủ nhật, 17/05/2015 | 19:38
0
Chiến lược gây bất ổn trên toàn cầu của Mỹ có thể sẽ khiến Nga mở rộng kho vũ khí hạt nhân thay vì cam kết thực hiện hiệp ước giải trừ vũ khí.

Theo tin tức trên Sputnik News, vụ trưởng Vụ An ninh và giải trừ vũ khí thuộc Bộ Ngoại giao Nga, ông Mikhail Ulyanov đã đưa ra tuyên bố trên tại Hội nghị đánh giá Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân tại New York ngày 15/5.

Ông Ylyanov cho rằng cam kết giải trừ vũ khí hạt nhân của Mỹ dựa trên khả năng duy trì bảo vệ các đồng minh và quyền lợi của chính Hoa Kỳ bởi loại vũ khí này. Vì vậy, "hành động này có thể dẫn đến những yếu tố tiêu cực mà trong một số trường hợp, Nga hoàn toàn có thể mở rộng kho vũ khí hạt nhân của chính mình".

Thế giới - Nga có thể mở rộng kho vũ khí hạt nhân nhằm đối phó Mỹ

Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, ông Ulyanov cũng nêu rõ "ở thời điểm hiện tại, Nga chưa có kế hoạch phát triển vũ khí hạt nhân. Nhưng những chính sách của Mỹ hiện tại cho thấy khó có khả năng Nga tiếp tục tham gia Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân trong tương lai".

Ông Ulyanov đã đưa ra những yếu tố ngăn cản việc các bên tiếp tục giải trừ vũ khí hạt nhân như chương trình phòng thủ tên lửa của Mỹ, việc Mỹ từ chối đàm phán hiệp ước cấm phổ biến vũ khí không gian, chương trình Prompt Global Strike (PGS) - Tấn công chớp nhoáng toàn cầu của Mỹ hay sự mất cân bằng trong kho vũ khí thông thường ở châu Âu.

Vụ trưởng Vụ An ninh và giải trừ vũ khí thuộc Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh rằng Nga sẽ tiếp tục cam kết tuân thủ Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược (START). Trong cuộc họp, ông Ulyanov nói rằng năm 2010, Nga sở hữu 3.900 đầu đạn hạt nhân. "Ngày nay, Moscow chỉ còn 1.582 đầu đạn, tức là đã giảm hơn 2 lần so với 5 năm trước.

"Hiện tại phía Nga khá hài lòng với Hiệp ước START và điều này phù hợp với quyền lợi của Liên bang Nga. Mặc dù theo lý thuyết, chiến lược của Mỹ thời gian qua có thể gây ảnh hưởng đến Moscow".

Tháng trước, ông Ulyanov nói rằng Nga đã sẵn sàng cho một cuộc đối thoại nghiêm túc về vấn đề giải tr

Cùng chuyên mục

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Israel tuyên bố sắp tổ chức tấn công Rafah

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Thứ Tư, Israel đánh bom miền Bắc Gaza ngày thứ hai liên tiếp. Israel khẳng định sẽ xúc tiến kế hoạch tấn công toàn lực nhằm vào Rafah.
     
Nổi bật trong ngày

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.