Theo các phương tiện truyền thông nước Mỹ, tuyên bố hỗ trợ công tác nhân đạo và huấn luyện quân sự cho Syria được Trung Quốc bất ngờ đưa ra hôm 16/8 đã trở thành một cơn "đau đầu mới đối với Washington".
"Nếu như cuộc chiến nhiều bên tại Syria là chưa đủ phức tạp thì giờ đây lại đến lượt Trung Quốc muốn có sự hiện diện tích cực của mình nhiều hơn thông qua việc tăng cường hỗ trợ nhân đạo và đào tạo quân sự cho lực lượng quân đội Syria", tờ The Fiscal News có trụ sở tại New York nhận định.
Bộ tứ Nga, Iran, Trung Quốc, Tổng thống Assad sẽ sát cánh cùng nhau?
Hãng tin tức của Mỹ lưu ý rằng thông báo của Bắc Kinh được đưa ra chỉ một ngày sau khi Nga tuyên bố phát động cuộc tấn công chống IS bằng việc sử dụng một căn cứ không quân từ Iran.
"Sự kết hợp của hai sự kiện này tạo ra một vấn đề hóc búa cho chính sách ngoại giao của chính quyền Obama. Ngoài ra, Nga, Trung Quốc, Iran - 3 trong số các nước chống Mỹ kịch liệt nhất trên trường quốc tế giờ đây đang hợp lực với nhau tạo thành thế đối đầu với Washington", Fiscal News nhấn mạnh.
Tiếp nối quan điểm trên, tờ New York Times nói rằng Nga hiện nay có "khả năng phát động tấn công từ mọi hướng tại những khu vực Moscow đang tái khẳng định lại tầm ảnh hưởng của mình - từ Iran, tàu chiến ở Biển Caspian, căn cứ hải quân Latakia ở Syria và giờ đây là ở Địa Trung Hải".
Tờ báo lưu ý rằng quyết định đưa bay máy bay ném bom tầm xa tới căn cứ ở Iran thậm chí còn "quan trọng hơn mọi quyết định quân sự thông thường".
Các phương tiện truyền thông Mỹ cho rằng Washington đang lâm vào thế khó khăn hơn nếu đối đầu với tổ hợp Nga, Iran, Trung Quốc, bởi mục tiêu và cách thức mà nước này thực hiện từ lúc đầu vốn đã không phù hợp.
"Mặc dù cả Nga và Mỹ cho biết đều chia sẻ mục tiêu là tiêu diệt Nhà nước Hồi giáo