Nga nghi ngờ sự chân thành của Mỹ ở Aleppo, Syria

Nga nghi ngờ sự chân thành của Mỹ ở Aleppo, Syria

Thứ 6, 06/05/2016 | 18:40
0
Nga cho rằng thỏa thuận ngừng bắn 48 giờ ở Aleppo chỉ là để “giảm nhiệt” cho nhóm khủng bố al-Nusra Front."

Ở Aleppo, Syria, một lệnh ngừng bắn đã bắt đầu giữa quân đội Syria, phe đối lập và nhóm Hồi giáo cực đoan. Thỏa thuận ngừng bắn giữa Nga và Mỹ có hiệu lực vào lúc 1:00 sáng giờ địa phương vào ngày 05/5 sẽ kéo dài ít nhất 48 giờ.

Theo truyền thông Nga, tình hình chiến sự đã "tương đối yên tĩnh" sau khi thỏa thuận ngừng bắn chính thức có hiệu lực.

Thế giới - Nga nghi ngờ sự chân thành của Mỹ ở Aleppo, Syria

Mặc dù thực tế rằng một thỏa thuận ngừng bắn ở Syria đã được công bố vào 27/2/2016, cuộc chiến xung quanh Aleppo vẫn tiếp diễn.

Damascus tuyên bố tấn công các nhóm khủng bố ở Aleppo vì cho rằng các nhóm Nusra Front có cơ sở vững chắc ở đây. Trong khi đó, đối thủ của ông Assad và các nước phương Tây cáo buộc quân đội chính phủ chiến đấu chống lại các lực lượng của phe đối lập .

Phương Tây hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn Aleppo. Như Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry đã tuyên bố, Mỹ hy vọng cả chính quyền và phe đối lập sẽ tôn trọng thỏa thuận này.

Còn Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier thì cho rằng ngừng bắn ở Aleppo là một nền tảng tốt cho việc nối lại các cuộc đàm phán giữa chính quyền Syria và phe đối lập tại Geneva, đã bị trì hoãn trước đây.

Đổi lại, Moscow đặt câu hỏi về sự chân thành và ý định của một số các đối tác tham gia vào việc giải quyết tình hình ở Syria.

Theo Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, trong khi đàm phán ngừng bắn ở Aleppo với Nga, Hoa Kỳ đã cố gắng để "xác định ranh giới của vùng lãnh thổ thực hiện lệnh ngừng bắn bao gồm một phần đáng kể các vị trí đang bị chiếm đóng bởi Nusra Front."

Lavrov, trong tuyên bố này, cho rằng có một “thế lực nào đó” đang cố gắng sử dụng Washington để "giảm nhiệt cho Nusra Front". Lavrov cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ có thể là “thế lực” này.

Aleppo hiện đang trong tầm kiểm soát của quá nhiều các phe phái tham chiến trong nhiề

Tag: Syria
Cùng chuyên mục

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.
     
Nổi bật trong ngày

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.