Ngày 5/10, Hãng Thông tấn Tass của Nga đưa tin, Nhà máy Zelenodolsk mang tên A.M Gorky dự kiến cung cấp cho Việt Nam 2 chiến hạm Gepard vào năm 2017.
Đây là lời khẳng định của đại diện Nhà máy Zelenodolsk trong quá trình diễn ra cuộc triển lãm “Ngày Sáng tạo của Bộ Quốc phòng Nga” tổ chức tại khu vực Kubinka, gần Moscow.
Chiến hạm Gepard của Việt Nam đang được đóng tại Nhà máy Zelenodolsk
“Chúng tôi đã cung cấp 2 chiếc tàu đầu tiên cho Việt Nam vào năm 2012, còn 2 chiếc tiếp theo sẽ được chuyển giao cho Việt Nam vào năm 2017. Hiện nay, chúng tôi đang thỏa thuận về việc cung cấp 2 chiến hạm này” – Đại diện nhà máy Zelenodolsk nói.
Theo tiết lộ của Zelenodolsky, hai tàu Gepard 3.9 biến thể chống ngầm sẽ có lượng choán nước đầy tải 2.200 tấn, chiều dài tổng thể 102,4 m; chiều rộng 14,4 m; chiều cao 7,25 m; mớn nước khoảng 5,6 m.
Gepard 3.9 được thiết kế thực hiện các nhiệm vụ chống tàu ngầm, tàu nổi và các mục tiêu trên không của địch khi thực hiện các nhiệm vụ hộ tống các tàu chiến, tàu vận tải, các đoàn tàu cơ động, tiến hành các nhiệm vụ cảnh giới biển, bảo vệ hải giới và thềm lục địa, bảo vệ các khu vực kinh tế biển và bảo vệ các khu vực biển gần.
Hai chiến hạm Gepard của Hải quân Việt Nam đang hoàn thiện tại Nhà máy Gorky ở Zelenodolsk, Cộng hòa Tatarstan (Nga), ảnh chụp ngày 6/1/2015 - Ảnh: Nhà máy Zelenodolsky
Vũ khí trang bị và phương tiện kỹ thuật của tàu cho phép thực hiện các nhiệm vụ được giao với hiệu quả cao nhất. Đồng thời, các thiết kế kỹ thuật phải cho phép tàu có khả năng nâng cấp và cải tiến trên cơ sở thân tàu.
Thiết kế của tàu được thực hiện với các mặt phẳng truyền thống với 12 khoang không thấm nước,