Ngày của Cha: Những hình ảnh về tình phụ tử lay động triệu con tim

Ngày của Cha: Những hình ảnh về tình phụ tử lay động triệu con tim

Chủ nhật, 18/06/2017 | 08:27
0
Ngày của cha được xác định là ngày Chủ nhật tuần thứ ba của tháng Sáu.Trong ngày này, những người con sẽ bày tỏ lòng biết ơn đến người cha của mình.

Ngày của Cha là dịp để những người con có cơ hội được trở về bên cha, thể hiện những tình cảm yêu thương mà ngày thường chưa thổ lộ, hay chỉ đơn giản là ăn cùng cha một bữa cơm sum họp.

Trong ngày đặc biệt này, hãy cùng với chúng tôi ngắm một số khoảnh khắc đẹp, thiêng liêng của tình phụ tử. Chắc hẳn, những hình ảnh này sẽ khiến bạn nhớ về người cha đáng kính của mình.

Dậy sóng mạng - Ngày của Cha: Những hình ảnh về tình phụ tử lay động triệu con tim

Bức ảnh người cha để con gái gối lên đùi, vừa quạt vừa vuốt tóc cho con ngủ giữa trưa trong kỳ thi đại học năm 2012 đã từng khiến nhiều người xúc động. Người cha trong bức ảnh là bác Nguyễn Xuân Lữ quê ở Thái Bình. Bức ảnh này đã làm "dậy sóng cộng đồng mạng" một thời gian.

Ảnh: Internet

Xem thêm:

Vì sao lại có Ngày của Cha?

Thanh Lam 

Cùng tác giả

Bộ Y tế yêu cầu chủ động phòng, chống dịch dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:43
Tại Việt Nam đã ghi nhận rải rác các trường hợp mắc bệnh, các ổ dịch sởi, ho gà, thủy đậu... và đã bắt đầu có xu hướng tăng ở một số địa phương.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam: Đưa pháp luật gần gũi với người dân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:20
Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền nhấn mạnh, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý có ý nghĩa lớn trong việc tăng cường sự hiểu biết của người dân về pháp luật.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Việt Nam quyết tâm loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:09
Trong số 17 tỉnh chưa loại trừ sốt rét, vẫn còn lây truyền tại chỗ, tuy nhiên, số thôn bản có lây truyền tại chỗ ngày càng được thu hẹp.

Bác sĩ lưu ý tổn thương thường gặp gây vô sinh ở nữ

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Việc phát hiện kịp thời các bất thường như: dính buồng tử cung, u xơ tử cung, polyp tử cung...ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình điều trị vô sinh hiếm muộn.