Người dân rơi vào cảnh “màn trời chiếu đất” khi áp thấp tiếp tục xuất hiện

Người dân rơi vào cảnh “màn trời chiếu đất” khi áp thấp tiếp tục xuất hiện

Nguyễn Anh Ngọc
Thứ 4, 22/08/2018 | 17:08
0
Mặc dù bão số 4 đã đi qua được mấy ngày nhưng hiện nay công tác khắc phục vẫn chưa xong do sạt lở, giao thông bị chia cắt, nhiều nơi bị cô lập. Thế nhưng, trên Biển Đông tiếp tục xuất hiện áp thấp nhiệt đới.

Đường bị xóa sổ, giáo viên chật vật vào bản đang bị cô lập

 Đường bị xóa sổ, giáo viên chật vật vào bản đang bị cô lập. Clip: Lữ Hưng.

Ở tạm trong trụ sở xã

Trong bão số 4, các xã vùng biên Mường Ải, Mường Típ và Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An là những nơi bị thiệt hại nặng nề nhất. Theo thống kê ban đầu, trên địa bàn 2 xã Mường Ải và Mường Típ mưa lũ đã làm 1 người chết, 1 người mất tích, 2 người bị thương; 5 ngôi nhà bị sập hoàn toàn; 25 nhà phải di chuyển tránh sạt lở; bùn đất sạt lở tràn vào 32 hộ gia đình.

Ông Lữ Quang Hưng, Chủ tịch UBND xã Mường Ải cho biết, lũ đã khiến một khối lượng đất đá cực lớn lấp nhà dân, các trụ sở cơ quan chức năng, trường học, đồn biên phòng.

Tin nhanh - Người dân rơi vào cảnh “màn trời chiếu đất” khi áp thấp tiếp tục xuất hiện

Cơn lũ quét vào ngày 17/8 đã khiến xã Mường Ải bị thiệt hại nặng nề (Ảnh: Lữ Hưng).

Riêng trên địa bàn, lũ khiến cha con ông Moong Phò Uôn (gần 80 tuổi), Moong Phò Tuấn (47 tuổi), trú bản Xốp Phong, thiệt mạng. Đến thời điểm hiện tại cơ quan chức năng mới tìm thấy thi thể ông Uôn. Cơ quan chức năng đang mở rộng phạm vi tìm kiếm anh Tuấn nhưng vẫn chưa có kết quả.

“Chúng tôi đang cố gắng khắc phục hậu quả sau lũ, thế nhưng do mưa kéo dài nên nhiều nơi bị sạt lở, cắt đứt hoàn toàn đường từ thị trấn vào trung tâm xã. Đến thời điểm hiện tại, 6 bản của xã gồm bản Pụng, Huồi Khe, Nha Nang, Xốp Xăng, Xốp Lau và Xốp Phong vẫn đang bị cô lập, chia cắt nên chúng tôi chưa thể thống kê hết những thiệt hại do cơn lũ gây ra”, ông Hưng nói.

Theo vị chủ tịch xã, lũ quét đã khiến 9 ngôi nhà bị sập và cuốn trôi, gần 40 người dân rơi vào cảnh “màn trời chiếu đất”. Để giúp người dân có chỗ ở, UBND xã đã nhờ các hộ dân có điều kiện, thậm chí sử dụng trụ sở để mọi người tạm thời tránh mưa gió. Điều lo lắng nhất là chỉ sau vài ngày trời hửng nắng thì trên địa bàn Kỳ Sơn lại xuất hiện mưa giông, trong khi công tác khắc phục chưa làm xong.

Tin nhanh - Người dân rơi vào cảnh “màn trời chiếu đất” khi áp thấp tiếp tục xuất hiện (Hình 2).

Đường từ trung tâm huyện vào xã Mường Ải đã bị cắt đứt hoàn toàn do sạt lở.

“Với khối lượng đất đá như thế này thì chỉ có thể dùng máy móc chứ sức người không thể làm xuể, muốn vậy thì trời không mưa và đất khô ráo. Nhưng nếu để lâu, lũ quét lại về thì khả năng sẽ tràn lên hai bên bờ, ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản của người dân”, ông Hưng lo lắng.

Nguyên nhân là do cuối tháng 7/2018, cơn bão số 3 ập đến đã khiến xã Mường Ải, Mường Típ bị thiệt hại vô cùng nặng, phải hơn nửa tháng sau mới khắc phục được cơ bản. Đặc biệt, nước lũ dâng lên đã cuốn trôi 2 gian văn phòng nhà trường, 3 gian nhà ở của cán bộ giáo viên, 1 bể nước, 1 công trình vệ sinh trường tiểu học Mường Ải, ước tính thiệt hại lên đến gần 1 tỷ đồng. Giờ bão số 4 lại khiến toàn bộ  những gian nhà gần sông bị cuốn hoàn toàn.

Tin nhanh - Người dân rơi vào cảnh “màn trời chiếu đất” khi áp thấp tiếp tục xuất hiện (Hình 3).

Cơn bão số 3 đã khiến gian phòng trường tiểu học Mường Ải bị cuốn trôi.

“Cầu trời đừng mưa nữa”

Ông Nguyễn Thanh Hoàng, Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn cho biết, tính đến thời điểm hiện nay, toàn huyện có 6 người chết. Về tài sản, toàn huyện có gần 300 nhà dân và 4 trường học bị ngập lụt. Trong đó có 16 ngôi nhà bị trôi và ngập hoàn toàn, 40 nhà bị sạt lở phải di dời.

Mưa lũ cũng đã làm hư hỏng, ách tắc nhiều tuyến đường giao thông. Đặc biệt là Quốc lộ 7B và đường tuần tra biên giới. Cách thức để tiếp cận chỉ có thể đi bộ, nhưng với phương thức này thì ít nhất phải 4 – 5 ngày, mới đến được các nơi bị cô lập.

Tin nhanh - Người dân rơi vào cảnh “màn trời chiếu đất” khi áp thấp tiếp tục xuất hiện (Hình 4).

Bùn ngập cao tại trung tâm xã Mường Ải.

Để giúp người dân nhanh chóng ổn định cuộc sống, UBND xã đã tự nỗ lực, cùng với sự giúp đỡ của đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, đồn Biên phòng Mường Típ huy động toàn bộ lực lượng giúp người dân vệ sinh môi trường, dọn dẹp nhà cửa ổn định cuộc sống; hỗ trợ thực phẩm, kinh phí cho các hộ gia đình bị thiệt hại nặng.

Tuy nhiên, theo thông tin từ trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng nay (22/8), trên rãnh áp thấp đi qua vùng biển Bắc Biển Đông hình thành một áp thấp nhiệt đới (ATNĐ). Lúc 7h cùng ngày, vị trí tâm ATNĐ ở vào khoảng 22,0 độ Vĩ Bắc; 119,0 độ Kinh Đông, cách đảo Đài Loan khoảng 160km về phía Tây Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 7. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 50km tính từ vùng tâm ATNĐ.

Tin nhanh - Người dân rơi vào cảnh “màn trời chiếu đất” khi áp thấp tiếp tục xuất hiện (Hình 5).

Người dân dùng gỗ để đổi dòng chảy tránh vào nhà dân.

“Hiện, xã vẫn đang còn 7 hộ dân nằm trong nguy cơ bị sạt lở, cuốn trôi xuống suối. Bên cạnh vận động người dân di dời, chính quyền xã cũng cử lực lượng túc trực để kịp thời sơ tán người dân khi bất trắc ập đến. Điều người dân ở đây mong muốn là trời đừng đổ mưa để sớm khắc phục hậu quả, khai thông đường vào những nơi bị cô lập”, ông Lữ Quang Hưng, Chủ tịch UBND xã Mường Ải cho biết.

Dự báo trong 24 giờ tới, ATNĐ di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5km. Đến 7h ngày mai (23/8), vị trí tâm ATNĐ ở khoảng 23,1 độ Vĩ Bắc; 120,1 độ Kinh Đông, ngay trên bờ biển phía Tây Nam đảo Đài Loan. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 50km tính từ vùng tâm ATNĐ.

Do ảnh hưởng của ATNĐ, vùng biển Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông trong ngày và đêm nay có mưa dông mạnh; gió mạnh cấp 6, giật cấp 7; biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai do ATNĐ ở vùng biển Đông Bắc Biển Đông: Cấp 3.

Người dân Nghệ An khốn khổ sống trong cảnh nước ngập dù trời nắng to

Thứ 4, 22/08/2018 | 11:34
Mặc dù mấy ngày nay thời tiết trên địa bàn Nghệ An nắng to nhưng một số nơi vẫn ngập chìm trong biển nước, cuộc sống vô cùng khó khăn.

Sạt lở Quốc lộ 7 ở Nghệ An, người dân trắng đêm chờ đợi

Thứ 4, 22/08/2018 | 10:44
Hàng nghìn khối đất đá từ ta-luy dương đổ xuống lòng Quốc lộ 7 gây tắc giao thông hơn 20 tiếng đồng hồ. Lực lượng chức năng đã làm việc suốt đêm để múc đất, giải phóng tuyến đường.

Nghệ An: Xót xa sách vở ngập trong bùn trước ngày tựu trường

Chủ nhật, 19/08/2018 | 19:35
Ngày mai (20/8), học sinh trên toàn tỉnh Nghệ An sẽ tựu trường chuẩn bị cho năm học 2018 – 2019. Tuy nhiên, rất nhiều trường vẫn đang ngập sâu trong nước và bùn, rất nhiều sách vở và đồ dùng học tập đã bị hư hỏng.
Cùng tác giả

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Hé lộ nguyên nhân cầu treo gần 25 tỷ đồng bất ngờ đổ sập

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:12
Đất nền đường đầu cầu bị sụt lún làm thanh neo bị chuyển vị, gãy sập, dẫn đến dây cáp chủ kéo đỉnh trụ tháp chuyển vị theo phương ngang, làm sập nhịp treo của cầu.

Lốc xoáy kèm mưa đá làm tốc mái nhiều nhà dân, trường học xã biên giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:50
Trận lốc xoáy kèm theo mưa đá đã khiến cho 25 ngôi nhà, trường mầm non và tiểu học Bắc Lý 1 bị hư hại. Ước tính thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

Đẩy nhanh dự án Quốc lộ 7C, mở ra cơ hội phát triển Tây Bắc Nghệ An

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:30
Khi hoàn thành, tuyến đường Quốc lộ 7C nối dài sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Tân Kỳ về Tp.Vinh gần 30 phút và mở ra nhiều cơ hội phát triển cho các địa phương.

Nghệ An: Phát hiện nhiều vụ khai thác cát trái phép

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:00
Do có lợi nhuận lớn nên hiện nay hoạt động khai thác cát trái phép diễn biến phức tạp, với phương thức và thủ đoạn ngày càng tinh vi, manh động, liều lĩnh.
Cùng chuyên mục

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.

Phê duyệt chủ trương dùng hơn 3.000 tỷ mở rộng cao tốc La Sơn-Hòa Liên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:28
Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên có chiều dài tuyến khoảng 65km, tổng mức đầu tư khoảng 3.011 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Gần 50.000 du khách đến Hạ Long trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:41
Với nhiều sự kiện hấp dẫn trong chuỗi hoạt động kích cầu du lịch, ngày đầu nghỉ lễ, Tp.Hạ Long (Quảng Ninh) đón lượng du khách cao gấp 3 lần ngày bình thường.

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Cát Bà và Đồ Sơn thưa khách trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:56
Dự kiến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, 2 khu du lịch Đồ Sơn và Cát Bà ở Hải Phòng đón khoảng 390.000 lượt du khách trong nước và quốc tế.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Người dân Hải Phòng có thể thưởng thức pháo hoa mỗi dịp cuối tuần

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đồng ý với đề nghị của UBND Tp.Hải Phòng về việc tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp mỗi tối cuối tuần tại đảo Vũ Yên.