Người dì sống ẩn dật tại Mỹ tiết lộ về Kim Jong Un

Người dì sống ẩn dật tại Mỹ tiết lộ về Kim Jong Un

Thứ 7, 28/05/2016 | 11:05
0
Tờ The Washington Post ngày 27/5 đưa tin cho biết, một người dì của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã sống ẩn dật tại Mỹ trong gần 20 năm qua.

Theo tờ báo trên, bà Ko Yong Suk (60 tuổi) cùng chồng là Ri Gang và ba người con của họ sống đến Mỹ tị nạn từ năm 1998 sau khi rời khỏi đất nước.

Kinh doanh - Người dì sống ẩn dật tại Mỹ tiết lộ về Kim Jong Un

Bà Ko Yong Suk (60 tuổi) cùng chồng là Ri Gang. Ảnh Washington Post

Bà Ko và ông Ri đã đề nghị The Washington Post không công bố danh tính tại Mỹ cũng như nơi ở cụ thể nhằm tránh sự xáo trộn đối với cuộc sống bình thường của con cái mình.

Tuy nhiên, sau 18 năm im lặng, cặp vợ chồng này đã dành một sự ngoại lệ đặc biệt cho tờ The Washington Post và đồng ý nói chuyện với hai phóng viên của tờ này ở thành phố New York và sau đó tại nhà của họ, cách đó vài tiếng lái xe.

Bà Ko và ông Ri, làm chủ một doanh nghiệp cung cấp dịch vụ giặt sấy đồ, cho biết ba người con của họ đều đã thành đạt.

"Những người bạn của tôi ở đây nói rằng chúng tôi rất may mắn, rằng chúng tôi đã có mọi thứ. Con tôi được học ở những trường đại học danh tiếng và thành công, chồng tôi có thể sửa chữa nhiều thứ...", bà Ko Yong Suk nói.

"Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã đạt được Giấc mơ Mỹ," ông Ri Gang nói thêm.

Bà được cho là người có quan hệ khá gần gũi với nhà lãnh đạo Triều Tiên hiện nay là Kim Jong Un, con trai thứ ba của ông Kim Jong Il. Ko Yong Suk đã chăm sóc Kim Jong Un khi ông theo học tại Thụy Sỹ.

Kinh doanh - Người dì sống ẩn dật tại Mỹ tiết lộ về Kim Jong Un (Hình 2).

Ông Ri Gang vui mừng vì họ đã đạt được "Giấc mơ Mỹ". Ảnh Washington Post

Ko Yong Suk nói rằng con cái của họ không quan tâm tới Triều Tiên hay Hàn Quốc. Con trai lớn nhất của họ là nhà toán học, con trai thứ nhì giúp họ kinh doanh, và con gái thì làm việc trong lĩnh vực khoa học máy tính.

Bà Ko Yong Suk, em gái của bà Ko Yong Hui, một trong những người vợ của cố lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong Il và là mẹ c

Cùng chuyên mục

Vuốt tắt app trên iPhone là vô ích, chỉ thêm tốn pin

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:36
Trong tài liệu hỗ trợ được cập nhật gần đây, Apple nêu rất chi tiết về thời điểm người dùng cần đóng ứng dụng: “Bạn chỉ nên đóng một app nếu nó không phản hồi”.

Tổng nhu cầu vốn đầu tư của EVN đến năm 2025 là 479.000 tỷ đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:16
Giai đoạn 2021-2025, tổng nhu cầu vốn đầu tư toàn EVN là 479.000 tỷ đồng, trong đó, vốn đầu tư thuần là 278.215 tỷ đồng, trả nợ gốc và lãi vay là 199.330 tỷ đồng.

Ưu tiên đầu tư hạ tầng để phát triển kinh tế cửa khẩu của Điện Biên

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:00
Nếu được đầu tư đúng mức và hiệu quả, kinh tế cửa khẩu có thể phát triển thành động lực của hành lang biên giới, hạt nhân của hợp tác giữa Việt Nam với các nước.

Eximbank biến động thượng tầng

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:53
HĐQT nhiệm kỳ VII (2020-2025) của Eximbank có 7 thành viên, với Chủ tịch HĐQT là ông Nguyễn Cảnh Anh.

Chủ tịch VietinBank: Chúng tôi tự tin về chất lượng tín dụng hiện nay

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:38
Theo ông Trần Minh Bình, mục tiêu tăng trưởng tổng tài sản và nguồn vốn theo dự kiến 2024 là mức thấp nhất, VietinBank sẽ cố gắng thực hiện cao hơn.
     
Nổi bật trong ngày

Xuất khẩu sắn hướng đến mục tiêu kim ngạch 2 tỷ USD vào năm 2030

Thứ 7, 27/04/2024 | 07:00
Bộ NN&PTNT đặt mục tiêu đến năm 2030, kim ngạch xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn đạt 1,8 - 2 tỷ USD.

Cửa Lò sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 10:29
Biển Cửa Lò được đánh giá là một trong những bãi biển đẹp nhất của cả nước. Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, Cửa Lò đón khoảng 140.000–150.000 lượt du khách.

Giá vàng 27/4: Vàng miếng SJC vượt 85 triệu đồng/lượng

Thứ 7, 27/04/2024 | 10:05
Sáng nay, giá vàng thế giới tăng nhẹ lên 2.338,4 USD/ounce, cao hơn hôm qua 7 USD. Trong nước, giá vàng miếng SJC đã vượt 85 triệu đồng/lượng.