Người kế nhiệm ông Vũ Quang Hải tại Sabeco là ai?

Người kế nhiệm ông Vũ Quang Hải tại Sabeco là ai?

Thứ 3, 07/02/2017 | 09:29
0
Nếu được đại hội đồng cổ đông bất thường lần này thông qua, ông Vũ Quang Hải chính thức bị miễn nhiệm các chức danh nắm giữ tại Sabeco với tư cách là công chức của Bộ Công thương.
Kinh doanh - Người kế nhiệm ông Vũ Quang Hải tại Sabeco là ai?

 Sabeco tổ chức ĐHĐCĐ bất thường tiến hành miễn nhiệm chức thành viên HĐQT đối với ông Vũ Quang Hải vào ngày 16/02

Ngày 16/02 sắp tới, Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước Giải khát Sài Gòn (Sabeco) sẽ tổ chức đại hội đồng cổ đông Bất thường để xin ý kiến đại hội về việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2018 đối với ông Hải đồng thời thong qua việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Sabeco.

Trước đó, hồi cuối năm 2016, sau khi do ông Vũ Quang Hải có đơn từ nhiệm, Sabeco đã đưa ra nghị quyết thông qua việc miễn nhiệm chức danh phó tổng giám đốc Sabeco của ông Vũ Quang Hải.

Ngày 18/01, HĐQT Sabeco cũng đã ban hành nghị quyết thông qua việc thay người đại diện quản lý vốn của Sabeco tại CTCP Bia Sài Gòn – Khánh Hòa (Sabeco sở hữu 26% vốn). Cụ thể, ông Nguyễn Minh An – Phó tổng giám đốc Sabeco sẽ được cử thay thế ông Vũ Quang Hải làm người đại diện quản lý vốn của Sabeco. Ông An cũng sẽ được giới thiệu tham gia HĐQT tại Sabeco Khánh Hòa theo đề nghị của ông Võ Thanh Hà - Chủ tịch HĐQT Sabeco.

Như vậy, nếu được ĐHĐCĐ bất thường lần này thông qua, vị sếp trẻ tuổi được Sabeco xin về hồi tháng 3/2015 sẽ chính thức bị bãi nhiệm các chức danh đang đảm nhiệm tại Sabeco với tư cách là công chức Bộ Công thương.

Người kế nhiệm vị trí thành viên HĐQT Sabeco trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ là ông Nguyễn Thành Nam, hiện là phó tổng giám đốc Sabeco.

Các trình tự tiếp theo trong vấn đề kiện toàn lại nhân sự của Sabeco được thực hiện theo đúng các chỉ đạo của Bộ Công thương (cơ quan chủ quản) ban hành trước đó.

Ông Nguyễn Thành Nam (sinh năm 1970), bắt đầu vào làm việc tại Sabeco từ năm 1991 với vị trí đầu tiên là nhân viên phân xưởng cơ khí. Tháng 6/2012, ông Nam giữ chức vụ trưởng phòng kế hoạch cung tiêu của Nhà máy bia Sài Gòn Nguyễn Chí Thanh (thuộc Sabeco). Từ tháng 3/2016 cho đến nay, ông Nam vừa làm phó tổng giám đốc Sabeco, vừa giữ chức vụ giám đốc Nhà máy bia Sài Gòn Củ Chi (thuộc Sabeco).

Ngoài ông Vũ Quang Hải, Sabeco cũng sẽ tiến hành miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát  đối với ông Chung Trí Dũng nghỉ hưu theo chế độ. Người  được lựa chọn bổ nhiệm thay thế là ông Nguyễn Văn Minh sẽ làm thành viên BKS chuyên trách.

Hiểu Minh

Cùng tác giả

Nhìn lại đà tăng 14 lần của cổ phiếu VND

Thứ 4, 26/10/2022 | 09:20
VND là mã đại chúng có mức tăng mạnh nhất trong 2 năm vừa qua, xen giữa là các đợt tăng vốn liên tục, với biên độ cũng nằm trong Top đầu.

Động thái tái cơ cấu của Him Lam ở Postef

Thứ 3, 26/04/2022 | 08:25
Theo đuổi suốt 11 năm và bỏ ra gần 1.000 tỷ đồng, Him Lam Group có nhiều động lực để phát triển tổ hợp 61 Trần Phú, đồng thời duy trì, tăng tỉ lệ sở hữu tại Postef.

"Thế kẹt" của Thành Công Group ở Eximbank

Thứ 6, 18/02/2022 | 11:11
Động thái chấp thuận bà Lương Thị Cẩm Tú làm Chủ tịch Eximbank của nhóm Thành Công - Âu Lạc ít nhiều mang tới những kỳ vọng về tầm nhìn chung giữa các nhóm cổ đông.

Làm dâu ngày Tết

Thứ 4, 02/02/2022 | 13:25
Tôi từng líu ríu tay chân, sợ bình hoa đặt sai chỗ, sợ món ăn không hợp khẩu vị nhà chồng... Rồi tôi nhận ra, mâm cỗ nào cũng sẽ ngon, nếu Tết có hương vị đoàn viên.

Doanh nghiệp và trách nhiệm xã hội: Ranh giới giữa tốt và vĩ đại

Thứ 2, 04/10/2021 | 10:19
Nếu chọn thu lợi 1.000 tỷ đồng từ 25 triệu kit test nhanh Covid-19 hay đánh đổi chữ Tín của một tập đoàn sở hữu khối tài sản 420.000 tỷ đồng, bạn sẽ chọn cách nào?
Cùng chuyên mục

Vuốt tắt app trên iPhone là vô ích, chỉ thêm tốn pin

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:36
Trong tài liệu hỗ trợ được cập nhật gần đây, Apple nêu rất chi tiết về thời điểm người dùng cần đóng ứng dụng: “Bạn chỉ nên đóng một app nếu nó không phản hồi”.

Tổng nhu cầu vốn đầu tư của EVN đến năm 2025 là 479.000 tỷ đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:16
Giai đoạn 2021-2025, tổng nhu cầu vốn đầu tư toàn EVN là 479.000 tỷ đồng, trong đó, vốn đầu tư thuần là 278.215 tỷ đồng, trả nợ gốc và lãi vay là 199.330 tỷ đồng.

Ưu tiên đầu tư hạ tầng để phát triển kinh tế cửa khẩu của Điện Biên

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:00
Nếu được đầu tư đúng mức và hiệu quả, kinh tế cửa khẩu có thể phát triển thành động lực của hành lang biên giới, hạt nhân của hợp tác giữa Việt Nam với các nước.

Eximbank biến động thượng tầng

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:53
HĐQT nhiệm kỳ VII (2020-2025) của Eximbank có 7 thành viên, với Chủ tịch HĐQT là ông Nguyễn Cảnh Anh.

Chủ tịch VietinBank: Chúng tôi tự tin về chất lượng tín dụng hiện nay

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:38
Theo ông Trần Minh Bình, mục tiêu tăng trưởng tổng tài sản và nguồn vốn theo dự kiến 2024 là mức thấp nhất, VietinBank sẽ cố gắng thực hiện cao hơn.
     
Nổi bật trong ngày

Xuất khẩu sắn hướng đến mục tiêu kim ngạch 2 tỷ USD vào năm 2030

Thứ 7, 27/04/2024 | 07:00
Bộ NN&PTNT đặt mục tiêu đến năm 2030, kim ngạch xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn đạt 1,8 - 2 tỷ USD.

Cửa Lò sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 10:29
Biển Cửa Lò được đánh giá là một trong những bãi biển đẹp nhất của cả nước. Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, Cửa Lò đón khoảng 140.000–150.000 lượt du khách.

Giá vàng 27/4: Vàng miếng SJC vượt 85 triệu đồng/lượng

Thứ 7, 27/04/2024 | 10:05
Sáng nay, giá vàng thế giới tăng nhẹ lên 2.338,4 USD/ounce, cao hơn hôm qua 7 USD. Trong nước, giá vàng miếng SJC đã vượt 85 triệu đồng/lượng.