Người nhà bệnh nhân vật vã dưới cái nóng đỉnh điểm ở Hà Nội

Người nhà bệnh nhân vật vã dưới cái nóng đỉnh điểm ở Hà Nội

Nguyễn Hữu Thắng
Thứ 2, 21/06/2021 | 18:37
0
Tại hành lang, ghế chờ của bệnh viện, người nhà bệnh nhân vật vã dưới cái nắng lên đến 40 độ C.
Dân sinh - Người nhà bệnh nhân vật vã dưới cái nóng đỉnh điểm ở Hà Nội
Hà Nội đang trải qua thời điểm nắng nóng đỉnh điểm với nhiệt độ ngoài trời lên đến hơn 40 độ C.
Dân sinh - Người nhà bệnh nhân vật vã dưới cái nóng đỉnh điểm ở Hà Nội (Hình 2).

Theo ghi nhận của phóng viên, tại bệnh viện Bạch Mai trưa ngày 21/6 có rất nhiều người nhà bệnh nhân, người bệnh vật vã dưới cái nắng nóng đặc biệt gay gắt.

Dân sinh - Người nhà bệnh nhân vật vã dưới cái nóng đỉnh điểm ở Hà Nội (Hình 3).

Tại những khu vực sảnh chờ có bóng mát sẽ được nhiều người lựa chọn để nghỉ trưa.

Dân sinh - Người nhà bệnh nhân vật vã dưới cái nóng đỉnh điểm ở Hà Nội (Hình 4).

Ngoài ra, dưới những gốc cây lớn có bóng mát cũng được nhiều người nhà bệnh nhân lựa chọn làm chỗ nghỉ.

Dân sinh - Người nhà bệnh nhân vật vã dưới cái nóng đỉnh điểm ở Hà Nội (Hình 5).

Chiasẻ với phóng viên, anh Nguyễn Văn Linh (quê Thanh Hoá) cho biết: "Tôi đưa người thân ra chữa bệnh gần một tuần nay, đúng vào những ngày nắng nóng đỉnh điểm nên việc chăm nom người bệnh trở nên khó khăn hơn nhiều”.

Dân sinh - Người nhà bệnh nhân vật vã dưới cái nóng đỉnh điểm ở Hà Nội (Hình 6).

Tại bệnh viện cũng lắp đặt nhiều hệ thống phun sương để giảm nhiệt độ nóng bức ngoài trời.

Dân sinh - Người nhà bệnh nhân vật vã dưới cái nóng đỉnh điểm ở Hà Nội (Hình 7).

Ở thời điểm nắng nóng gay gắt, chỉ có những chiếc quạt tay hay quạt điện nhỏ để dùng, lượng gió cũng không đủ làm dịu đi cái nóng oi bức của mùa hè, khiến áo nhiều người ướt đẫm mồ hôi.

Dân sinh - Người nhà bệnh nhân vật vã dưới cái nóng đỉnh điểm ở Hà Nội (Hình 8).

Tranh thủ nằm nghỉ trưa, chị Loan (35 tuổi, quê ở Lào Cai), ra chăm người nhà đang điều trị tại đây, chia sẻ: "Mấy ngày qua, người thân trong gia đình tôi bị ốm nên được chuyển ra Hà Nội điều trị. Điều kiện không có nên tôi không thuê trọ bên ngoài mà ở luôn trong viện, khi nào cần, tôi ra ngoài tắm rửa, giặt giũ thuê rồi lại vội vào viện".

Dân sinh - Người nhà bệnh nhân vật vã dưới cái nóng đỉnh điểm ở Hà Nội (Hình 9).

"Nghĩ đến nắng nóng toàn hơi người mệt quá. Tôi chỉ mong người thân của mình sớm khỏi bệnh để được về quê chứ ở đây đông người chật chội, nóng bức, thiếu thốn đủ thứ khổ lắm, khổ cả người nhà", một người nhà bệnh nhân chia sẻ.

Dân sinh - Người nhà bệnh nhân vật vã dưới cái nóng đỉnh điểm ở Hà Nội (Hình 10).

Người nhà bệnh nhân tranh thủ mọi chỗ có bóng mát để chợp mắt.

Dân sinh - Người nhà bệnh nhân vật vã dưới cái nóng đỉnh điểm ở Hà Nội (Hình 11).

Theo trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, nhiệt độ tại Hà Nội là đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 39 - 41 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày trong đợt nắng nóng này phổ biến 40 - 50%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10 – 19h.

Dân sinh - Người nhà bệnh nhân vật vã dưới cái nóng đỉnh điểm ở Hà Nội (Hình 12).

Các chuyên gia y tế khuyến cáo trong những ngày nắng nóng kéo dài, nhiệt độ ngoài trời lên tới trên 40 độ C, rất dễ dẫn đến các vấn đề sức khỏe như cháy nắng, chuột rút, ngất, say nắng… trong đó nguy hiểm nhất là sốc nhiệt.

Dân sinh - Người nhà bệnh nhân vật vã dưới cái nóng đỉnh điểm ở Hà Nội (Hình 13).
Dân sinh - Người nhà bệnh nhân vật vã dưới cái nóng đỉnh điểm ở Hà Nội (Hình 14).

Nhiều người lao động oằn mình dưới cái nắng gay gắt.

Dân sinh - Người nhà bệnh nhân vật vã dưới cái nóng đỉnh điểm ở Hà Nội (Hình 15).

Những người công nhân môi trường cũng tranh thủ làm xong phần việc rồi lại vào nghỉ ngơi, tránh tình trạng làm thời gian dài vì rất dễ say nắng và có thể dẫn đến mất nước trong cơ thể.

Dân sinh - Người nhà bệnh nhân vật vã dưới cái nóng đỉnh điểm ở Hà Nội (Hình 16).

Phút nghỉ ngơi, uống nước dưới một bóng cây của một tài xế công nghệ.

Đại lộ nghìn tỉ do Bitexco làm chủ đầu tư: 7 năm dang dở

Thứ 2, 21/06/2021 | 08:00
Được đầu tư gần 2 nghìn tỉ đồng với chiều dài hơn 2 km (bao quanh khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An) sau 7 năm thực hiện nhưng vẫn đang dang dở.

Dự báo thời tiết 21/6/2021: Hà Nội nóng 41 độ, tia UV nguy cơ gây hại

Thứ 2, 21/06/2021 | 05:10
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay 21/6/2021. Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên tạp chí điện tử Người Đưa Tin Pháp luật.

Hà Nội được ủng hộ 1.700 tỷ đồng và 2,5 triệu liều vắc-xin

Chủ nhật, 20/06/2021 | 11:30
Chương trình "Hà Nội chung tay hành động đẩy lùi dịch Covid-19" tối ngày 19/6 đã nhận được 1.700 tỉ đồng cùng 2,5 triệu liều vắc-xin.
Cùng tác giả

Hà Nội: Cận cảnh dự án Thành An Tower vừa bị chỉ ra nhiều vi phạm

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:43
Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” tại dự án Thành An Tower số 21 Lê Văn Lương (Tp.Hà Nội).

Hà Nội: Người dân đổ ra bến xe về quê khiến giao thông ùn ứ

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:08
Chiều ngày 26/4, lượng người đông đổ ra các bến xe để rời Thủ đô về quê nghỉ lễ khiến giao thông tại cửa ngõ ùn tắc hàng dài.

Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo xử lý dứt điểm bãi rác Nam Sơn

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:23
Chủ tịch UBND Tp. Hà Nội yêu cầu khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, sớm triển khai thêm một nhà máy xử lý ở khu vực bãi rác Nam Sơn.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.

Hà Nội: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.
Cùng chuyên mục

Tp.HCM lên phương án gắn chip để quản lý chó, mèo tại cộng đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:26
Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Bình Phước: Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp lễ 30/4 - 01/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:20
Bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh sẽ trực chiến 100% quân số.

Cận cảnh rèm thạch nhũ khổng lồ đẹp "mê hồn" trong hang động mới phát hiện ở Quảng Bình

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:00
Qua quá trình tích tụ, bên trong hang động đã hình thành những lớp thạch nhũ như những tấm rèm khổng lồ nối nhau, có vẻ đẹp "mê hồn".

Hà Nội: Người dân đổ ra bến xe về quê khiến giao thông ùn ứ

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:08
Chiều ngày 26/4, lượng người đông đổ ra các bến xe để rời Thủ đô về quê nghỉ lễ khiến giao thông tại cửa ngõ ùn tắc hàng dài.

Đồng Nai: Ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:39
Cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai trực 100% quân số, đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5 trên các tuyến đường trọng điểm.
     
Nổi bật trong ngày

Huế: Nam thanh niên nghi bị trượt chân xuống sông đuối nước thương tâm

Thứ 6, 26/04/2024 | 07:15
Sau khi hoàn tất cả thủ tục pháp lý, thi thể của nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình đưa về tổ chức lo hậu sự.

Nghệ An: Công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã trở lại làm việc

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:25
Sau đối thoại, nhiều kiến nghị được giải quyết, hàng trăm công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã đồng ý đi làm trở lại.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Đồng Nai: Ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:39
Cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai trực 100% quân số, đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5 trên các tuyến đường trọng điểm.

Quảng Bình liệu có cán đích bàn giao mặt bằng cao tốc đúng hạn?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:19
Sau nhiều lần gia hạn, tỉnh Quảng Bình quyết tâm hoàn thành dứt điểm công tác bàn giao mặt bằng cao tốc Bắc – Nam trước ngày 30/4.