Cảm phục, người nông dân hiến đất mở lộ để học sinh đến trường

Cảm phục, người nông dân hiến đất mở lộ để học sinh đến trường

Thứ 2, 14/09/2015 | 20:00
0
Gia đình không thuộc diện giàu có, thế nhưng một hộ nông dân đã tự nguyện hiến đất làm đường, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương.

Trong chuyến công tác tại TP.Sa Đéc (Đồng Tháp), chúng tôi được nhiều người dân truyền tụng về nghĩa cử cao đẹp của ông Phạm Anh Dũng (SN 1958, ngụ khóm Hòa An, phường 2, TP.Sa Đéc). Ông Dũng được biết đến là người tiên phong trong việc tự nguyện hiến đất làm tuyến đường nhựa dài hơn 100 mét để người đi lại dễ dàng, thuận tiện cho trẻ em đến trường không bị lầy lội, khiến ai ai cũng cảm phục.

Xã hội - Cảm phục, người nông dân hiến đất mở lộ để học sinh đến trường

Ông Hải – Phó Chủ tịch UBND phường 2 đang trao đổi cùng PV

Chiều ngày 26/8, trao đổi với PV Người Đưa Tin, ông Trần Văn Hải – Phó Chủ tịch UBND phường 2, TP.Sa Đéc cho biết: “Nhằm góp phần nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế xã hội ở địa phương phường 2, chúng tôi đã vận động người dân hiến đất làm đường, nối Khu dân cư Hòa An đi rạch Bình Tiên và QL 80. Nếu tuyến đường này đi vào hoạt động sẽ rút ngắn được khoảng cách đi lại của bà con, không còn đi vòng như trước kia. Sau khi phát động tuyên truyền, thì hộ ông Phạm Anh Dũng đã tích cực hợp tác và tự nguyện hiến đất làm đường với chiều dài 125 mét, rộng 4 mét (có giá trị trên 300 triệu đồng)”.

Cũng theo ông Hải, đây là công trình “đường – cống” có tên đường cặp Văn phòng khóm Hòa An (phường 2) với tổng đầu tư là 1,2 tỷ đồng (trong đó 500 triệu đồng là tiền được thưởng từ tỉnh, do khóm Hòa An đạt 5 năm liền là khóm văn hóa, còn lại là ngân sách của UBND TP.Sa Đéc). Công trình khởi công vào ngày 19/4. Hiện đã công trình đạt 95%.

Xã hội - Cảm phục, người nông dân hiến đất mở lộ để học sinh đến trường (Hình 2).

Tuyến đường "cặp Văn phòng khóm Hòa An" sắp đi vào hoạt động

Ông Nguyễn Văn Thật – Bí thư khóm Hòa An, phường 2 nhận xét: “ Gia đình ông Phạm Anh Dũng tuy không thuộc diện giàu có, nhưng ông rất tích cực góp phần công sức của mình vào sự phát triển tại địa phương. Đây là hành động mang ý nghĩa lớn, cần nhân rộng trong quần chún

Cùng chuyên mục

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Phân luồng giao thông ra/vào Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:26
Sở GTVT Hà Nội vừa thông báo hướng dẫn phân luồng giao thông nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại các khu vực, tuyến đường ra, vào của Thủ đô.

Quốc lộ 51 sẽ được bảo trì, sửa chữa

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:21
Ngày 26/4, trên cổng thông tin điện tử, Bộ GTVT thông tin cập nhật kết quả giải quyết kiến nghị cử tri tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu liên quan đến dự án BOT Quốc lộ 51.

Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây bị ngập, trách nhiệm thuộc về ai?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:16
Bộ GTVT cho biết, theo báo cáo của chủ đầu tư, đơn vị tư vấn độc lập đã hoàn thành công tác khảo sát, tính toán các mô hình thủy văn.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.