Nguyên đại úy công an lừa tiền

Nguyên đại úy công an lừa tiền "tình cũ" được giảm án

Hoàng Văn Hưng
Thứ 5, 04/06/2020 | 18:42
0
Trong thời gian công tác tại trại giam công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Diễn quen biết với Tuyết - nữ phạm nhân đang chấp hành án, sau khi Tuyết ra tù thì cùng Diễn làm ăn chung. Sau đó, Diễn chủ mưu, sắp đặt cùng Tuyết “nổ” có thể “chạy” chuyển công tác vào bộ Công an để lừa đảo tình cũ gần nửa tỷ đồng.

Ngày 4/6, TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu mở phiên tòa sơ thẩm lần 2 xét xử Phạm Huy Diễn SN 1978, trú tại TP.HCM, nguyên là đại úy công an tại Trại tạm giam (PC81B) Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và Nguyễn Thị Ánh Tuyết SN 1982, trú tại huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đây là vụ án mà trước đó TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã đưa ra xét xử sơ thẩm vào ngày 29/8/2017 và tuyên phạt Phạm Huy Diễn 14 năm tù, Nguyễn Thị Ánh Tuyết 8 năm tù về cùng tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Bản án hình sự sơ thẩm số 43/2017/HSST). Tuy nhiên, sau đó bị cáo Diễn có đơn kháng cáo, kêu oan.

Đến ngày 29/7/2019, TAND Cấp cao tại TP.Hồ Chí Minh đưa ra xét xử phúc thẩm và ra Bản án số 434/2019/HS-PT tuyên hủy toàn bộ Bản án hình sự sơ thẩm số 43 của TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để điều tra lại vì vi phạm tố tụng, chưa xác định rõ hành vi phạm tội của Diễn.

Hồ sơ điều tra - Nguyên đại úy công an lừa tiền 'tình cũ' được giảm án

Bị cáo Diễn và Tuyết tại phiên tòa sơ thẩm lần 2. Ảnh: Hoàng Hưng

Theo cáo trạng, ngày 20/8 và ngày 8/9/2015 bà L.T.C. (SN 1984, trú huyện Bình Chánh, TP.HCM) và ông P.C.H. (SN 1984, trú Quận 5, TP.HCM) cùng công tác tại phòng Hậu cần (PH41) Công an TP.Hồ Chí Minh gửi đơn đến Ban Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tố cáo Phạm Huy Diễn công tác tại Trại tạm giam (PC81B) Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và Nguyễn Thị Ánh Tuyết có hành vi lừa đảo để chiếm đoạt tiền của bà C. và ông H. thông quan việc mượn tiền và “nổ” chạy việc vào Tổng Cục III - Bộ Công an.

Quá trình vào cuộc xác minh, kết quả điều tra xác định Diễn có quan hệ yêu đương nam nữ với bà C. từ những năm 2007 đến năm 2010. Sau khi chia tay, Diễn và bà C. đều lập gia đình riêng nhưng vẫn giữ liên lạc với nhau.

Sau đó, tại nơi công tác Diễn có quen biết với Nguyễn Thị Ánh Tuyết đang chấp hành án 14 tháng về tội Trộm cắp tài sản và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau khi Tuyết chấp hành án xong, Tuyết và Diễn góp vốn cùng nhau kinh doanh xe cẩu, làm cát, mở quán cà phê ở huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Quá trình sống và làm ăn chung với nhau, Diễn kể mối quan hệ chuyện yêu đương nam nữ trước đây với bà C. cho Tuyết nghe. Sau đó, từ giữa năm 2014 đến năm 2015 Diễn đã chủ mưu, sắp đặt, chỉ dẫn Tuyết thực hiện hành vi đóng giả chủ thể “Chị Tư”, “Chị Trang” là bà con của vợ Diễn và là người nhà thân thích của một “sếp” của bộ Công an để tạo dựng thông tin gian dối, than vãn hoàn cảnh khó khăn năn nỉ “mượn” bà C. số tiền 102,3 triệu đồng.

Tiếp đó, với thủ đoạn gian dối cung cấp thông tin gian dối có khả năng chạy chuyển công tác cho cán bộ, chiến sĩ công an muốn chuyển công tác về Tổng Cục III - Bộ Công an, Diễn và Tuyết tiếp tục lừa dối chiếm đoạt của bà C. số tiền 383,6 triệu đồng, chiếm đoạt của ông H. số tiền 160 triệu đồng. Kết quả điều tra xác định tổng số tiền mà Diễn, Tuyết chiếm đoạt của các bị hại C., H. là 645,9 triệu đồng.

Tại phiên tòa sơ thẩm lần 2, bị cáo Tuyết đã thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình như phiên xét xử sơ thẩm lần 1.

Riêng bị cáo Diễn, trong buổi sáng diễn ra phiên tòa thì một mực chối tội, khai báo quanh co. Tuy nhiên, đến chiều cùng ngày đã cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Quá trình xét hỏi, đối chất tại tòa, đại diện VKS và HĐXX cũng đã làm rõ tình tiết số tiền 102,3 triệu đồng mà trước đó Diễn “hướng dẫn” Tuyết điện thoại mượn của bà C. là giao dịch dân sự. Quá đó, xác định số tiền mà Diễn và Tuyết lừa đảo trong vụ án là 493,6 triệu đồng (trước đó Diễn đã trả 50 triệu cho bà C.).

Từ đó, VKS đã thay đổi điều khoản truy tố bị cáo Diễn và Tuyết từ điểm a khoản 4 sang điểm a khoản 3 điều 174 BLHS. Đề nghị mức án dành cho Diễn là 7-12 năm tù, Tuyết từ 5-6 năm tù.

Sau thời gian nghị án, căn cứ vào hồ sơ vụ án và các tình tiết liên quan tăng nặng giảm nhẹ, HĐXX đã quyết định tuyên phạt bị cáo Diễn 8 năm tù và bị cáo Tuyết 5 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Liên quan đến vụ án trên, ngày 18/11 và 20/11/2015, Đảng ủy và Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ra Quyết định số 26-QĐ/TV và Quyết định số 02/QĐ-CAT-PX13 khai trừ ra khỏi Đảng và tước danh hiệu Công an nhân dân đối với Diễn.

Ngày 07/12/2015, Giám đốc Công an tỉnh ra Quyết định số 75/QĐ.CAT-PV24 chuyển hồ sơ đến Cơ quan CSĐT (PC44) Công an tỉnh để thụ lý điều tra, giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

 

2 cựu cán bộ công an lừa đảo, chiếm đoạt tiền tỷ của đồng nghiệp bị truy tố

Thứ 5, 16/04/2020 | 08:44
2 cựu cán bộ công an vừa bị VKSND TP.Hà Nội hoàn tất cáo trạng, truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bắt quả tang Trưởng Công an xã khi đang thực hiện hành vi lừa đảo tiền

Thứ 3, 20/08/2019 | 18:27
Khi đang thực hiện hành vi lừa đảo tiền của một người dân, Trưởng công an xã ở Thái Bình đã bị cơ quan công an bắt quả tang, tiến hành tạm giữ người và tang vật.

Hoãn xét xử nguyên Thượng tá công an lừa đảo 24 tỷ đồng

Thứ 4, 15/08/2018 | 11:51
Lợi dụng danh nghĩa là Thượng tá, giữ nhiều chức vụ tại Công an tỉnh Đắk Lắk, Y Tuyến Ksơr đã lừa đảo hơn 60 nạn nhân chạy việc, chạy trường chiếm đoạt 24 tỷ đồng.
Cùng tác giả

Bà Rịa-Vũng Tàu: Bắt tạm giam đối tượng đâm 1 người tử vong trên ghe

Chủ nhật, 12/09/2021 | 10:51
Xảy ra đánh nhau trên ghe, Cẩn thấy bạn bị chém nên dùng dao Thái Lan lao vào hỗ trợ rồi đâm tử vong một người bên nhóm "đối thủ".

Truy bắt hai đối tượng mua chịu không được đâm thương tích người đàn ông bán gà

Thứ 6, 11/06/2021 | 18:30
Ngày 11/6, cơ quan CSĐT Công an TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa–Vũng Tàu đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ truy bắt hai nam thanh niên gây thương tích cho người khác.

Phát hiện 2 con cá sấu nổi lập lờ trong một hồ nước ở TP.Vũng Tàu

Thứ 3, 26/01/2021 | 21:37
Nhiều người dân phát hiện có 2 con cá sấu xuất hiện tại một hồ nước ở phường 5, TP.Vũng Tàu nên báo chính quyền địa phương tìm phương án vây bắt.

Tìm thấy thi thể người phụ nữ mất tích ở hồ Đá Bàng khi đi tập thể dục

Thứ 4, 30/12/2020 | 14:31
Sau hơn 7 giờ tìm kiếm, gia đình chị Nh. phát hiện thi thể nạn nhân nổi lên ở hồ Đá Bàng (xã Đá Bạc, huyện Châu Đức) vào rạng sáng nay.

20 năm tù cho kẻ “già đầu” làm chuyện đồi bại với bé gái 3 tuổi

Thứ 4, 18/11/2020 | 19:13
Sau khi nhậu xong, Phúc đến nhà bà ngoại của bé gái chơi rồi sau đó bế cháu bé vào phòng thực hiện hành vi đồi bại...
Cùng chuyên mục

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.
     
Nổi bật trong ngày

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.