Nguyên thủ ly hôn: Putin không phải duy nhất

Nguyên thủ ly hôn: Putin không phải duy nhất

Thứ 6, 07/06/2013 | 22:30
0
Tổng thống Nga Vladimir Putin và phu nhân Lyudmila hôm qua đã tuyên bố "đường ai nấy đi" sau 30 năm chung sống. Tuy nhiên, ông không phải là vị nguyên thủ quốc gia đầu tiên từng ly hôn trong khi đang tại vị.
Tiêu điểm - Nguyên thủ ly hôn: Putin không phải duy nhất
Tổng thống Nga Vladimir Putin kết hôn với bà Lyudmila, một cựu tiếp viên hàng không, năm 1983. Cặp đôi có 2 con gái đã trưởng thành. Ngày 6/6, hai người đã công khai xác nhận chuyện ly hôn, nhưng vẫn dành cho nhau những lời lẽ tốt đẹp.
Tiêu điểm - Nguyên thủ ly hôn: Putin không phải duy nhất (Hình 2).
Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy trở thành nhà lãnh đạo Pháp đầu tiên ly hôn trong khi nắm quyền. Ông chia tay bà Cecilia (ảnh) năm 2007 và tái hôn với Carla Bruni, một cựu siêu mẫu kiêm ca sĩ, một năm sau đó.
Tiêu điểm - Nguyên thủ ly hôn: Putin không phải duy nhất (Hình 3).
Vào năm 2009, trong khi đang nắm giữ ghế thủ tướng Italia, ông Silvio Berlusconi đã ly hôn bà vợ Veronica Lario giữa lúc xuất hiện nhiều đồn đoán về đời tư của ông.

Tiêu điểm - Nguyên thủ ly hôn: Putin không phải duy nhất (Hình 4).
Tổng thống Guatemala Alvaro Colom và bà vợ Sandra Torres đã ly hôn hồi tháng 3/2011. Tuy nhiên, vụ ly hôn này bị xem là giả nhằm mở đường để bà Torres đủ điều kiện tranh cử tổng thống.

Tiêu điểm - Nguyên thủ ly hôn: Putin không phải duy nhất (Hình 5).
Năm 1996 khi đang là tổng thống Nam Phi, ông Nelson Mandela và bà vợ Winnie đã ly hôn sau 38 năm chung sống.

Tiêu điểm - Nguyên thủ ly hôn: Putin không phải duy nhất (Hình 6).
Năm 2004, Tổng thống Venezuela Hugo Chavez đã ly hôn người vợ thứ 2, bà Marisabel Rodriguez.

Tiêu điểm - Nguyên thủ ly hôn: Putin không phải duy nhất (Hình 7).
Năm 1989, Thủ tướng Hy Lạp Andreas Papandreou đã ly hôn bà Margaret sau 38 năm chung sống để cưới bà Dimitra Liani (ảnh), một tiếp viên hàng không kém ông 30 tuổi.

Tiêu điểm - Nguyên thủ ly hôn: Putin không phải duy nhất (Hình 8).
Năm 1995, Tổng thống Peru Alberto Fujimori và bà vợ Susana Higuchi đã ly hôn sau khi bà cáo buộc gia đình ông về tội tham nhũng.
Tiêu điểm - Nguyên thủ ly hôn: Putin không phải duy nhất (Hình 9).
Ronald Reagan là tổng thống duy nhất của Mỹ ly hôn trong khi đang tại vị. Ông Reagan và bà vợ Jane Wyman chia tay năm 1947.
Tiêu điểm - Nguyên thủ ly hôn: Putin không phải duy nhất (Hình 10).
Vua Henry VIII (1491-1547) của nước Anh cũng từng chia tay người vợ Catherine trong khi đang nắm quyền.
Theo Dân Trí

Phát ngôn viên của Putin kêu gọi tôn trọng đời tư tổng thống

Thứ 6, 07/06/2013 | 14:57
Phát ngôn viên của tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov kêu gọi tôn trọng và không xâm phạm đời sống riêng của người đứng đầu nước Nga.

Ảnh: Vợ chồng tổng thống Nga Putin thời còn mặn nồng

Thứ 6, 07/06/2013 | 11:12
Tổng thống Putin khẳng định, sau khi ly dị ông và bà Lyudmila vẫn luôn là những người thân thiết của nhau.

Vợ chồng Tổng thống Putin đã ly dị

Thứ 6, 07/06/2013 | 09:02
Theo Tiếng nói nước Nga, tổng thống Vladimir Putin và bà Lyudmila Putina đã công bố rằng cuộc hôn nhân của họ đã kết thúc.

Vết son môi 'bí ẩn' trên cổ áo tổng thống Obama

Thứ 5, 30/05/2013 | 10:26
Khi đứng lên bục để phát biểu trong một sự kiện ở Nhà trắng, Tổng thống Obama đã khoe dấu son môi trên cổ áo sơ mi của mình.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.