Theo tin tức trên trang mạng Want China Times, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã khẳng định trong Hội nghị cấp cao Mekong-Nhật Bản rằng: “Tokyo là đối tác tiềm năng trong tương lai cho sự phát triển của khu vực sông Mekong “.
Chiến lược Tokyo 2015 trong hợp tác Mekong-Nhật Bản sẽ thay thế khoản hỗ trợ 600 tỷ yen (4,9 tỷ USD) năm 2012. Năm 2009, Nhật Bản cũng hỗ trợ các nước thuộc tiểu vùng sông Mekong 500 tỷ yen (4,1 tỷ USD).
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (thứ 3 từ trái sang) cùng 5 nhà lãnh đạo các nước thuộc tiểu vùng sông Mekong.
Kế hoạch bao gồm 4 trọng tâm nhằm làm sâu sắc hơn mối quan hệ hợp tác giữa Nhật Bản và 5 nước thuộc tiểu vùng sông Mekong trong các lĩnh vực phát triển cơ sở hạ tầng công nghiệp, nguồn nhân lực công nghiệp, phát triển bền vững và phối hợp chính sách với các bên liên quan.
Kế hoạch viện trợ dự kiến sẽ đẩy nhanh quá trình phát triển cơ sở hạ tầng ở khu vực tiểu vùng sông Mekong và tạo thêm nhiều cơ hội hơn cho các doanh nghiệp Nhật Bản. Mặt khác, đây cũng là nỗ lực của Tokyo trong việc trở thành đối trọng kinh tế với Trung Quốc trong khu vực.
Vấn đề Biển Đông cũng được các bên thảo luận tại hội nghị thượng định cuối tuần qua mà không đề cập đến Trung Quốc. “Các bên đều bày tỏ lo ngại về tình hình Biển Đông, đe dọa đến an ninh, hòa bình và ổn định trong khu vực”.
“Các nước cam kết duy trì tự do và an toàn hàng hải, giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế”.
Ngoài ra, Tokyo cũng cam kết cho Myanmar vay 100 tỷ yen (820 triệu USD) trong bối cảnh mối quan hệ Myanmar, Trung Quốc vẫn đang trong giai đoạn căng thẳng do cuộc xung đột giữa quân đội chính phủ và phe nổi dậy gần biên giới Trung Quốc.
Việc Tokyo cam kết hỗ trợ mạnh mẽ hơn n