Nhiều bị cáo nâng điểm thi thừa nhận bị đưa vào thế “khó từ chối”

Nhiều bị cáo nâng điểm thi thừa nhận bị đưa vào thế “khó từ chối”

Nguyễn Thị Thúy
Thứ 6, 15/05/2020 | 19:00
1
Nhiều bị cáo nguyên là cô giáo trong vụ án gian lận thi cử thừa nhận bản thân bị đưa vào thế “khó từ chối”, vì nể nang nên đã dẫn tới hành vi phạm tội. Có cô lại nghĩ việc chấm lệch điểm là có lợi cho thí sinh.

Ngày 15/5, TAND tỉnh Hòa Bình tiếp tục phần tranh luận vụ án gian lận thi cử trong kỳ thi THPT xảy ra tại tỉnh này.

Hồ sơ điều tra - Nhiều bị cáo nâng điểm thi thừa nhận bị đưa vào thế “khó từ chối”

Các bị cáo tại tòa.

Trong vụ án này, quá trình chấm thi, các bị cáo Nguyễn Thị Thu Loan (nguyên giáo viên trường THPT Lạc Long Quân, TP.Hòa Bình), Nguyễn Thị Hồng Chung (nguyên giáo viên trưởng THPT Ngô Quyền, TP.Hòa Bình), Bùi Thanh Trà (nguyên giáo viên trường THPT Lương Sơn, Hòa Bình) và các cán bộ chấm thi đã không thực hiện đúng Quy chế thi (không bốc thăm mã túi đựng bài thi và cán bộ chấm thi không tổ chức chấm 2 vòng độc lập…).

Các tổ trưởng Chung, Trà, Loan đọc “mã phách”, “điểm yêu cầu” ra phiếu chấm, sau đó cán bộ chấm thi sẽ chấm điểm cho thí sinh theo đúng “điểm yêu cầu”; hoặc có trường hợp tổ trưởng ghi điểm trực tiếp vào bài của thí sinh, phiếu chấm để cán bộ chấm thi ký hợp thức, không phải chấm lại. Cũng có trường hợp, Liên cùng với tổ trưởng trực tiếp gặp cán bộ chấm thi để can thiệp nâng điểm bài thi cho thí sinh.

Đứng sau bục khai báo, nhiều cô giáo vừa trình bày vừa khóc thút thít, khai rằng bản thân bị “ép nâng điểm” chứ không hề tự nguyện, vì biết rõ làm như vậy là trái quy chế.

Bị cáo Bùi Thị Thu Hiền tố: “Chị Trà có tác động để chấm lên 7,5 điểm. Tôi không chấm và buổi chiều thì bị chị Trà quát, bảo tôi ký khống vào phiếu chấm số 1. Về sau, cơ quan điều tra cho xem bài này được nâng lên 6 điểm và có người đã giả mạo chữ ký của tôi”. Thanh minh về việc này, Bùi Thanh Trà nói: “Nếu giám khảo không đồng ý, bị cáo không thể can thiệp”.

Tiếp tục, giám khảo Lê Thị Hạnh cũng khẳng định bị ép buộc, nói: “Trà yêu cầu nâng điểm thi, tôi nói thẳng bài không thể được 8 điểm. Chị ấy quay xuống bảo không được 8 thì cũng phải được 7,5 điểm... Chị ấy nói bài này của sếp”.

Hồ sơ điều tra - Nhiều bị cáo nâng điểm thi thừa nhận bị đưa vào thế “khó từ chối” (Hình 2).

Bị cáo Nguyễn Thị Thu Loan.

Tương tự, giám khảo Lương Thị Nghĩa tố bị cáo Nguyễn Thị Thu Loan đã ép buộc mình phải nâng điểm khi chấm thi.

“Tôi là giám khảo số 2, tôi thấy bài thi giám khảo 1 chấm 8,75 điểm nhưng rất sơ sài. Tôi hỏi giám khảo 1 và được nói bài này chị Loan chấm. Tổ trưởng Loan xuống, nói không tôi phải ý kiến, bài này của lãnh đạo nên các chị chỉ cần ký, Loan sẽ chịu trách nhiệm”.

Bà Nghĩa khẳng định không ký vì “bút sa gà chết”, không ai có thể chịu trách nhiệm thay chữ ký của mình nhưng đã bị Loan và Nguyễn Văn Quang (nguyên Trưởng môn chấm thi tự luận) ép phải ký.

Trong phần tự bào chữa, bị cáo Nguyễn Thị Hồng Chung cũng bật khóc thừa nhận hành vi nâng điểm.

Hồ sơ điều tra - Nhiều bị cáo nâng điểm thi thừa nhận bị đưa vào thế “khó từ chối” (Hình 3).

Bị cáo Nguyễn Thị Hồng Chung.

“Bị cáo không được hưởng lợi ích gì trong vụ án này. Bị cáo phạm tội vì bị đưa vào trong tình thế… khó từ chối. Bị cáo xin HĐXX xem xét cho hưởng mức án khoan hồng để sớm được trở về chăm 2 con nhỏ”, bị cáo Chung mếu máo nói.

Bị cáo buộc là người thực hiện chỉ đạo của Liên, Nguyễn Thị Thu Loan đã trực tiếp và yêu cầu các cán bộ chấm thi nâng điểm cho 07 bài thi tự luận môn Ngữ văn cho 07 thí sinh. Bị cáo Loan không có ý kiến gì về việc truy tố.

Đối mặt trước cơ quan pháp luật, cựu giáo viên tỏ rõ sự lo lắng, ân hận về hành vi trái pháp luật của mình. Trong khoảng thời gian 30 phút, bị cáo Loan cố gắng trình bày các căn cứ để bào chữa cho mình xen lẫn tiếng khóc nấc.

Bị cáo Loan khai trước HĐXX: “Bị cáo nghĩ việc chấm lệch điểm cho thí sinh là hành vi có lợi, không gây tổn hại nên nhiệt tình làm. Bị cáo không ngờ sự năng nổ nhiệt tình của mình lại là tình tiết buộc tội nặng như thế”.

Cuối phần tự bào chữa, bị cáo Loan xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt, cho bị cáo sớm được trở về làm người tốt.

Xét xử vụ gian lận thi cử Hòa Bình: Hé lộ cách thức nâng điểm của “liên minh ma quỷ”, một tay che cả bầu trời

Thứ 6, 15/05/2020 | 15:01
Những tưởng hành vi “đi đêm” của mình sẽ không bị phát hiện, nguyên Trưởng phòng Khảo thí sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình bị cáo buộc đã chỉ đạo cấp dưới can thiệp, nâng điểm bài thi cho thí sinh đến số điểm cần đạt mới thôi. Giật mình hơn, có những thí sinh được nâng tới 9,25 điểm/1 môn thi. Song, “cái kim trong bọc rồi cũng sẽ lòi ra”. Ngày hầu tòa, một số bị cáo đã bật khóc.

Vụ xét xử gian lận thi cử ở Hòa Bình: Đừng sợ trở thành "người khuyết tật”

Thứ 6, 15/05/2020 | 14:11
Cộng đồng vừa xót xa, vừa phẫn uất với câu nói của bị cáo Diệp Thị Hồng Liên (cựu trưởng phòng khảo thí): "Ai cũng gù, mình thẳng lưng sẽ thành khuyết tật" trong phiên xét xử gian lận thi cử ở Hòa Bình.

VKS đề nghị mức án trong vụ gian lận thi cử Hòa Bình

Thứ 5, 14/05/2020 | 17:20
Cơ quan công tố xác định, nguyên Trưởng phòng Khảo thí sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình cùng đồng phạm thực hiện hành vi nâng điểm cho thí sinh, từ đó đề nghị HĐXX áp dụng mức án thích đáng.
Cùng tác giả

Cần thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế

Thứ 2, 14/02/2022 | 07:00
Liên tiếp các vụ “thổi giá” thiết bị y tế, chuyên gia pháp lý cho rằng cần quyết liệt, triệt để thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế.

Doanh nghiệp Việt và bài học từ việc tranh chấp con ốc vít xuyên biên giới

Thứ 4, 09/02/2022 | 10:50
Xuất phát từ thực tế có nhiều tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, nên việc bảo vệ quyền này đang đặt ra những thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam

Phiên tòa trực tuyến: Nhu cầu tất yếu của xã hội

Thứ 3, 08/02/2022 | 08:50
Hoàn toàn ủng hộ phiên tòa trực tuyến, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam cho rằng việc này cần phải làm từ lâu.

Trăn trở của Luật sư về vụ nữ kiểm toán chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Thứ 6, 04/02/2022 | 09:00
Lừa hàng trăm tỷ đồng, Đỗ Thị Lệ chấp nhận hình phạt, còn quyền lợi của người bị hại có được đảm bảo khi đang phải gánh trên vai khoản nợ “khổng lồ”?!

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng được giảm án

Thứ 2, 24/01/2022 | 16:38
Xét thấy bị cáo tuổi cao, sức yếu, tòa phúc thẩm đã giảm nhẹ 1 phần hình phạt cho cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng để bị cáo cố gắng hơn trong quá trình cải tạo.
Cùng chuyên mục

Vụ nạo vét cát tại Bình Định: Trình, cấp giấy phép trong ngày

Thứ 6, 03/05/2024 | 16:27
Theo luật sư, các chuyên gia, việc khai thác khoáng sản cần có giấy phép, hành vi vi phạm cần xử lý nghiêm theo quy định, không tạo “tiền lệ”, “vùng cấm.”

Đại án đăng kiểm: Truy tố 2 cựu Cục trưởng cùng 252 bị can

Thứ 5, 02/05/2024 | 14:44
254 bị can liên quan đến các sai phạm tại Cục Đăng Kiểm Việt Nam và các trung tâm đăng kiểm trên cả nước bị truy tố về hàng loạt tội danh.

Điều tra đối tượng giả danh công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thứ 5, 02/05/2024 | 12:04
Bước đầu cơ quan điều tra xác định, đối tượng Thuý đã giả danh công an để lừa làm thủ tục đất đai, chiếm đoạt của người phụ nữ khoảng 100 triệu đồng.

Khởi tố Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Phạm Minh An

Thứ 5, 02/05/2024 | 10:20
Ông Phạm Minh An, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu bị khởi tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", liên quan vụ án vi phạm quy định về đấu thầu.

Gia Lai: Cảnh báo “sập bẫy” lừa đảo núp bóng mại dâm online

Chủ nhật, 28/04/2024 | 12:37
Với hình ảnh các hotgirl xinh đẹp, nóng bỏng, kèm lời đường mật, nhiều người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã “sập bẫy” mại dâm online, núp bóng lừa đảo công nghệ cao.
     
Nổi bật trong ngày

Điều tra đối tượng giả danh công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thứ 5, 02/05/2024 | 12:04
Bước đầu cơ quan điều tra xác định, đối tượng Thuý đã giả danh công an để lừa làm thủ tục đất đai, chiếm đoạt của người phụ nữ khoảng 100 triệu đồng.

Đại án đăng kiểm: Truy tố 2 cựu Cục trưởng cùng 252 bị can

Thứ 5, 02/05/2024 | 14:44
254 bị can liên quan đến các sai phạm tại Cục Đăng Kiểm Việt Nam và các trung tâm đăng kiểm trên cả nước bị truy tố về hàng loạt tội danh.

Vụ nạo vét cát tại Bình Định: Trình, cấp giấy phép trong ngày

Thứ 6, 03/05/2024 | 16:27
Theo luật sư, các chuyên gia, việc khai thác khoáng sản cần có giấy phép, hành vi vi phạm cần xử lý nghiêm theo quy định, không tạo “tiền lệ”, “vùng cấm.”

Lào Cai: Triệt phá đường dây mua bán ma túy liên tỉnh

Thứ 5, 02/05/2024 | 06:30
Theo cơ quan công an, vật chứng thu giữ tại hiện trường gồm: 4 bánh heroin, 1 xe máy, 3 điện thoại di động, 5,5 triệu đồng và một số đồ vật, tài liệu liên quan.

Khởi tố Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Phạm Minh An

Thứ 5, 02/05/2024 | 10:20
Ông Phạm Minh An, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu bị khởi tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", liên quan vụ án vi phạm quy định về đấu thầu.