Nhóm đối tượng bảo kê, bắt cóc, chiếm đoạt tài sản sa lưới

Nhóm đối tượng bảo kê, bắt cóc, chiếm đoạt tài sản sa lưới

Đoàn Minh Sơn
Chủ nhật, 25/02/2018 | 16:40
0
Cầm đầu nhóm đối tượng bảo kê, bắt giữ người trái pháp luật và thực hiện các hành vi chiếm đoạt tài sản của người dân là Trương Văn Định, kẻ có tới 4 tiền án về tội Giết người, Cướp và Cưỡng đoạt tài sản.

Ngày 25/2, Công an huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương cho biết, đơn vị đã thực hiện lệnh bắt tạm giam nhóm 5 đối tượng để điều tra về hành vi bắt cóc người, chiếm đoạt tài sản.

An ninh - Hình sự - Nhóm đối tượng bảo kê, bắt cóc, chiếm đoạt tài sản sa lưới

Một số đối tượng trong vụ án tại cơ quan công an

Các đối tượng bị bắt giam gồm: Trương Văn Định (SN 1973); Phạm Văn Dũng (SN 1971, cùng trú tại quận Hồng Bàng, TP.Hải Phòng); Đào Nhật Mạnh (SN 1979, trú tại xã An Đồng, huyện An Dương, TP.Hải Phòng; Đỗ Hồng Nam (SN 1982, trú tại quận Lê Chân, TP.Hải Phòng) và Vũ Đình Tú (SN 1987, trú tại huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương).

Theo tài liệu điều tra ban đầu của cơ quan công an, khoảng giữa năm 2017, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Thanh Hà xác định một nhóm đối tượng ở TP.Hải Phòng cấu kết với các đối tượng ở huyện Thanh Hà đòi bảo kê và giải quyết mâu thuẫn tại các quán karaoke trên địa bàn huyện này.

Qua theo dõi, các trinh sát xác định đối tượng cầm đầu là Trương Văn Định, hắn từng có 4 tiền án về các tội Giết người, Cướp và Cưỡng đoạt tài sản. Trong khi Công an huyện Thanh Hà đang xác minh về ổ nhóm này thì đêm 20/7/2017, anh Nguyễn Văn H. (trú tại xã Thanh Khê, huyện Thanh Hà), chủ quán karaoke 68 bị một nhóm đối tượng đến quán dùng dao đâm khiến anh H. bị thương tích.

Sau khi gây án, bọn chúng bắt ép anh H. đến TP.Hải Phòng và viết giấy vay 50 triệu đồng. Mặt khác, chúng bắt anh phải đi cắm chiếc xe máy với số tiền 10 triệu đồng đưa cho chúng, rồi mới được về lo tiền trả nốt.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, ngày 24/11/2017, Công an huyện Thanh Hà đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, xác lập chuyên án truy xét, đấu tranh với tội phạm bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản trên địa bàn huyện Thanh Hà.

Đến giáp Tết Mậu Tuất 2018, Công an huyện Thanh Hà đã có đủ căn cứ để xác định nhóm của Trương Văn Định là những đối tượng nghi phạm đã gây nên các vụ bắt cóc, chiếm đoạt tài sản. Ngày 24/2, lệnh bắt tạm giam các đối tượng đã được ký.

Hiện tại, vụ án đang được Công an huyện Thanh Hà tiếp tục điều tra, làm rõ.

“Hiệp sĩ” tóm gọn đối tượng chiếm đoạt tài sản sau nhiều lần đeo bám

Thứ 7, 30/12/2017 | 13:01
Đối tượng chiếm đoạt tài sản rồi yêu cầu nạn nhân đem tiền đến chuộc và được người này đồng ý. Tuy nhiên, đối tượng liên tục thay đổi địa điểm nhận tiền khiến các hiệp sĩ vất vả đeo bám.

Bắt nhóm đối tượng đánh đập, bắt giữ người trái pháp luật

Thứ 3, 28/11/2017 | 15:29
Đến thời hạn trả nợ, không thấy con nợ mang tiền đến trả, Trung đã huy động “giang hồ” bắt giữ, đánh đập anh L., yêu cầu nạn nhân viết giấy ghi nợ và đem tiền đến thì mới thả người.
Cùng tác giả

Về làng nghề trồng và chế biến cau nổi tiếng của đồng bằng Bắc Bộ

Thứ 5, 03/02/2022 | 06:55
Về xã Cao Nhân những tháng cuối năm, trên khắp các ngả đường, đâu đâu cũng thấy người đi xe máy chở những buồng cau trĩu quả về các xưởng chế biến….

Hải Phòng đặt mục tiêu doanh thu 3.700 tỷ đồng từ khách du lịch

Thứ 2, 17/01/2022 | 14:13
Để đạt mục tiêu doanh thu đạt 3.700 nghìn tỷ đồng từ khách du lịch, Tp.Hải Phòng đã ban hành kế hoạch phục hồi và phát triển du lịch.

Bí thư Hải Dương: Doanh nghiệp trẻ cần đoàn kết, giúp nhau vượt khó

Thứ 7, 15/01/2022 | 21:24
Tại buổi lễ trao Huân chương lao động hạng nhì của Chủ tịch Nước, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương mong muốn các doanh nghiệp trẻ đoàn kết, tương thân tương ái.

Thủ đoạn của kẻ doạ tạt axit nhiều gia đình để tống tiền ở Hải Phòng

Chủ nhật, 09/01/2022 | 14:33
Do chơi bời cờ bạc dẫn đến nợ nần, Tuyền nảy sinh ý định tìm các gia đình giàu có để đe dọa tạt axit nhằm chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố nhóm đối tượng trong đường dây đánh bạc hơn 8.000 tỷ đồng

Thứ 4, 05/01/2022 | 16:42
Các đối tượng nằm trong đường dây đánh bạc liên tỉnh dưới hình thức cá độ bóng đá vừa bị Cơ quan CSĐT Công an Tp.Thái Bình, tỉnh Thái Bình khởi tố.
Cùng chuyên mục

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ mất nửa tỷ đồng vì chiếc bẫy ngọt ngào của "bạn trai"

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:00
Chị T. được bạn trai quen qua mạng nhờ đánh hộ game, sau đó dụ dỗ chị lập tài khoản chơi độc lập. Chị mất trắng nửa tỷ đồng sau 5 năm lao động vất vả ở Đài Loan.

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi đăng ký tham gia trại hè cho con

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:23
Các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.