“Hiệp sĩ” tóm gọn đối tượng chiếm đoạt tài sản sau nhiều lần đeo bám

“Hiệp sĩ” tóm gọn đối tượng chiếm đoạt tài sản sau nhiều lần đeo bám

Nguyễn Thanh Hà
Thứ 7, 30/12/2017 | 13:01
0
Đối tượng chiếm đoạt tài sản rồi yêu cầu nạn nhân đem tiền đến chuộc và được người này đồng ý. Tuy nhiên, đối tượng liên tục thay đổi địa điểm nhận tiền khiến các hiệp sĩ vất vả đeo bám.

Ngày 30/12, "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải cho biết, nhóm "hiệp sĩ" của anh vừa khống chế, bàn giao đối tượng chiếm đoạt tài sản cho Công an phường Hòa Phú (TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) để xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, ngày 19/12, "hiệp sĩ" Hải nhận được điện thoại của anh Lê Phú T. (SN: 1993 ngụ phường Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một). Thông qua điện thoại, anh T. cho biết, anh cho bạn mượn chiếc xe Exciter 150, màu trắng đỏ, biển số 47F1-287.71 đã nhiều ngày nhưng người này không trả.

Nhận định có thể đối tượng đã chiếm đoạt tài sản của anh T., nhóm "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải lập tức lên đường tìm kiếm.

An ninh - Hình sự - “Hiệp sĩ” tóm gọn đối tượng chiếm đoạt tài sản sau nhiều lần đeo bám

Đối tượng chiếm đoạt tài sản bị các "hiệp sĩ" khống chế sau nhiều lần đeo bám.

Sau nhiều ngày truy lùng, đến khoảng 11h ngày 29/12, nhóm "hiệp sĩ" nhận được thông tin, đối tượng đã liên lạc với anh T.. Qua điện thoại, đối tượng yêu cầu anh T. đem 13 triệu đồng đến chuộc xe.

Lúc này "hiệp sĩ" Hải dùng các biện pháp nghiệp vụ, hướng dẫn anh T. liên lạc với đối tượng, đồng ý giao tiền để chuộc xe. Ngay lập tức, đối tượng "cắn câu", hẹn anh T. đúng 12h30 cùng ngày có mặt tại bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh, TP.HCM) để giao tiền và lấy xe.

Để vây bắt đối tượng chiếm đoạt tài sản, nhóm "hiệp sĩ" gồm: Nguyễn Thanh Hải, Phan Văn Tú, Nguyễn Hoàng Trung Hiếu, Nguyễn Công Hậu, Trần Đức Huy, Trương Nhật Minh và Dương Tài lập tức lên đường đến điểm hẹn.

An ninh - Hình sự - “Hiệp sĩ” tóm gọn đối tượng chiếm đoạt tài sản sau nhiều lần đeo bám (Hình 2).

Huy tỏ ra hết sức ma mãnh khi liên tục thay đổi điểm hẹn giao tiền chuộc.

Trước khi đi, "hiệp sĩ" Hải yêu cầu anh T. đưa số tiền đã chuẩn bị để giao cho đối tượng ra quay phim, chụp ảnh làm bằng chứng, đề phòng kẻ gian lật lọng.

12h30 ngày 29/12, các "hiệp sĩ" bí mật vây kín điểm hẹn. Thế nhưng, đối tượng ma mãnh thông báo đổi địa điểm xuống đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 1, TP.HCM.

Không để tội phạm tẩu thoát, các "hiệp sĩ" lại bí mật di chuyển đến điểm hẹn mới. Tuy nhiên, trên đường đi, kẻ gian lại gọi điện, yêu cầu đổi điểm hẹn. Sau đó, đối tượng tắt nguồn điện thoại.

Đến 16h30 cùng ngày, đối tượng tiếp tục gọi vào máy anh T., yêu cầu đến đường Lê Hồng Phong (phường 1, quận 10, TP.HCM) để giao tiền.

An ninh - Hình sự - “Hiệp sĩ” tóm gọn đối tượng chiếm đoạt tài sản sau nhiều lần đeo bám (Hình 3).

Đối tượng có vẻ ngoài khá bặm trợn.

Nhận định rất có thể lần này đối tượng sẽ xuất hiện, các "hiệp sĩ" đã cùng bị hại đến điểm hẹn. Tại đây, nhóm "hiệp sĩ" chia ra các hướng để mật phục, bảo vệ bị hại, đề phòng trường hợp đối tượng manh động.

Khi anh T. gặp và giao tiền, đối tượng lập tức bỏ vào túi rồi vụt chạy. Tuy nhiên, các "hiệp sĩ" đã ập vào khống chế, mời đối tượng về Công an phường Hòa Phú (TP.Thủ Dầu Một) làm việc.

Trên đường đi, đối tượng khai tên Nguyễn Ngọc Huy (SN 1993), hiện đang sống lang thang tại tỉnh Bình Dương. Huy thừa nhận đã lấy chiếc xe mượn của anh T. đem đi cầm lấy tiền tiêu xài.

An ninh - Hình sự - “Hiệp sĩ” tóm gọn đối tượng chiếm đoạt tài sản sau nhiều lần đeo bám (Hình 4).

Nhóm "hiệp sĩ" áp giải, bàn giao Huy cho công an.

Huy cũng khai nhận, bản thân đã có 2 tiền án về tiêu thụ xe gian và cướp giật tài sản.

Khi đến Công an phường Hòa Phú, Huy bất ngờ chối tội. Đối tượng cho rằng bản thân không nhận tiền của anh T.. Số tiền 13.000.000 đồng trong người là của Huy và đối tượng mang theo để để tiêu xài.

Lúc này, "các hiệp" sĩ lập tức trưng ra hình ảnh, clip quay lại số tiền trên trước khi giao anh T. đưa cho Huy. Kiểm tra, công an phát hiện số seri các tờ tiền trong hình ảnh, clip trùng khớp với các tờ tiền Huy đang giữ.

Đến lúc này, Huy mới cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện, Công an phường Hòa Phú đang tạm giữ đối tượng để tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc.

Vận chuyển pháo nổ, nam thanh niên bị "hiệp sĩ" bắt giữ

Thứ 2, 25/12/2017 | 11:04
Trong lúc vận chuyển một thùng giấy chứa pháo nổ, nam thanh niên đã bị “hiệp sĩ” phát hiện bắt giữ và bàn giao cho công an.

Tóm gọn kẻ giật túi xách rồi rú ga tẩu thoát, chống trả “hiệp sĩ"

Thứ 6, 01/12/2017 | 16:00
Đối tượng áp sát giật túi xách của một phụ nữ rồi rú ga tẩu thoát nhưng bị các “hiệp sĩ” truy đuổi và tóm gọn.

"Hiệp sĩ" giúp mẹ tìm được con trai 11 tuổi bỏ nhà hơn 2 tháng

Thứ 4, 29/11/2017 | 12:06
Nghiện game, bé D. bỏ nhà ở tỉnh Bình Dương đến chơi tại tiệm internet (quận 12, TP.HCM). Để có tiền chơi game, bé trai tìm đến siêu thị để xin tiền người đi đường.
Cùng tác giả

Vui, buồn ngày Tết của đội lân Long Nhi Đường

Chủ nhật, 14/02/2021 | 15:00
Tết đến, những thành viên của đội lân Long Nhi Đường không mơ quần áo đẹp, được đi chơi cùng gia đình, mà Tết là cơ hội trình diễn...

Bầy khỉ hoang bất ngờ “đại náo”, cướp thức ăn từ tay người dân

Thứ 5, 14/01/2021 | 11:18
Đàn khỉ hoang bất ngờ trở nên phá phách, dạn người. Men theo các đường dây điện, chúng đột nhập vào nhà dân, nhao xuống cướp trái cây, bánh trái từ tay họ.

Hé lộ của người mẹ 6 năm miệt mài tìm con mất tích bí ẩn

Chủ nhật, 13/12/2020 | 10:00
Ngày phát hiện con trai mất tích bí ẩn ở TP.HCM, bà Bé như người mất hồn. Suốt 6 năm qua, một mình bà ôm tấm mền cháy thủng, đi tìm con trong nước mắt.

Thực nghiệm hiện trường vụ em rể bị anh vợ đâm tử vong vì mâu thuẫn tiền bạc

Thứ 6, 27/11/2020 | 07:16
Có hơi men trong người, ông C. và Quốc nảy sinh mâu thuẫn về tiền bạc nên lao vào xô xát. Sau đó ông C. bị anh vợ đâm tử vong ngay trong phòng trọ.

Nhặt được “nắm vàng”, chị ve chai trả lại người mất trong hạnh phúc

Thứ 3, 24/11/2020 | 10:54
Vô tình phát hiện mình nhặt được “cả nắm vàng”, chị ve chai run rẩy, lo sợ. Không tham của rơi, chị trả lại cho người đánh rơi.
Cùng chuyên mục

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng Nai: Phát hiện nhóm thanh niên sử dụng ma tuý trong quán karaoke

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:04
Công an huyện Xuân Lộc đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tại một quán karaoke.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Bắt cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và nhiều đối tượng liên quan

Thứ 6, 26/04/2024 | 17:53
Ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cùng nhiều đối tượng bị bắt giữ vì liên quan đến sai phạm xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).
     
Nổi bật trong ngày

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Kiên Giang: Bắt tạm giam Facebooker Dương Hồng Hiếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:25
Đối tượng Dương Hồng Hiếu bị bắt về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.