Nhóm đối tượng đánh tử vong người đàn ông nghi trộm xe máy chung nhau gần 100 năm tù

Nhóm đối tượng đánh tử vong người đàn ông nghi trộm xe máy chung nhau gần 100 năm tù

Thứ 4, 01/07/2020 | 17:20
0
Sau khi chiếc xe máy bị trộm, nhóm người này đã tìm được chiếc xe theo định vị, sau đó hành hung người đàn ông nghi trộm xe đến tử vong.

Báo Pháp Luật VN đưa tin, ngày 1/7, Tòa án nhân dân TP. Hà Nội mở phiên tòa xét xử, đưa bị cáo Trần Anh Quang (SN 1990, ở Thanh Xuân, Hà Nội), Lê Tiến Dũng (SN 1991, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội), Sầm Mạnh Hùng (SN 1989, ở Sông Lô, Vĩnh Phúc), Hà Trung Kiên (SN 1988, ở Thanh Sơn, Phú Thọ), Hoàng Hữu Nam (SN 1993, ở Đông Anh, Hà Nội) và Trần Ngọc Ba (SN 1989, ở Cẩm Khê, Phú Thọ) ra xét xử về tội “Giết người”. Nạn nhân trong vụ án là anh Cáp Trọng H. (SN 1968, ở Lê Chân, Hải Phòng).

Hồ sơ vụ án cho thấy, trước đó, ngày 26/9/2018, Trần Anh Quang phát hiện xe máy nhãn hiệu Zoomer X màu trắng của gia đình bị mất trộm. Lúc này, Quang gọi vào số điện thoại đặt ổ định vị xe máy để xem xe của mình đang ở đâu. Thấy xe đang ở khu vực Trần Khát Chân (quận Hai Bà Trưng), Quang đã gọi điện cho Lê Tiến Dũng bảo qua đón mình để đi tìm xe. Ngoài ra, Quang còn gọi điện cho Sầm Mạnh Hùng rủ đi tìm xe cùng.

Khi cả nhóm đến số nhà 5, phố Lương Yên, quận Hai Bà Trưng thì cả nhóm phát hiện anh Cáp Trọng H. (SN 1968, trú tại quận Lê Chân, Hải Phòng) đang dắt xe Zoomer X của Quang đi ra.

Cho rằng anh H. chính là thủ phạm trộm cắp chiếc xe, cả nhóm lao vào đánh và chửi bới anh H. vì trộm cắp. Nhóm của Quang đánh vào đầu và mặt anh H., khi nạn nhân ngã xuống thì tiếp tục dùng khóa chữ U đánh vào chân.

An ninh - Hình sự - Nhóm đối tượng đánh tử vong người đàn ông nghi trộm xe máy chung nhau gần 100 năm tù

Các bị cáo tại phiên tòa

Theo VOV, cả nhóm chỉ dừng lại khi anh H. nằm bất động, mặc dù đã được người dân xung quanh đưa đi cấp cứu nhưng do đa chấn thương nặng, anh H. đã tử vong sau đó. Sự việc nhanh chóng được trình báo tới cơ quan công an.

Tiến hành điều tra, cơ quan công an xác định anh Cáp Trọng H. có liên quan đến việc trộm cắp chiếc xe Zoomer X của Quang. Nhưng do nạn nhân đã tử vong nên không tiến hành truy cứu.

Tại tòa, các bị cáo đều khai do bức xúc trước việc xe bị mất trộm nên đã không kiềm chế được đã ra tay đánh anh H. dẫn đến tử vong. Hội đồng xét xử nhận thấy hành vi của các bị cáo có tính chất côn đồ, ra tay bất chấp pháp luật, gây hoang mang cho người dân nên cần phải có bản án nghiêm minh.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt 6 bị cáo: Bị cáo Trần Anh Quang 19 năm tù giam, Lê Tiến Dũng 17 năm tù, Sầm Mạnh Hùng 17 năm tù, Hà Trung Kiên 16 năm tù, Hoàng Hữu Nam 15 năm tù, Trần Ngọc Ba 15 năm tù đều về tội "Giết người".

Về mặt dân sự, Hội đồng xét xử buộc các bị cáo bồi thường 251 triệu cho gia đình nạn nhân (đến nay các bị cáo đã bồi thường được 195 triệu), buộc các bị cáo phụng dưỡng nuôi bố mẹ bị hại và cấp dưỡng cho 2 con bị hại đi học.

Đăng Khoa (t/h)

An ninh hình sự 24h: Khởi tố người mẹ bỏ rơi con dưới hố gas; Lời khai máu lạnh của 2 kẻ sát hại nam sinh Grab

Thứ 3, 30/06/2020 | 21:00
Tin an ninh hình sự 24h qua: Nghi án bé gái bị cha dượng bạo hành dã man; Lời khai máu lạnh của 2 kẻ sát hại nam sinh Grab; Khởi tố người mẹ bỏ rơi con dưới hố gas dẫn đến tử vong...

Hé lộ lý do thiếu niên 12 tuổi ở Bình Phước bị bố dùng dây điện đánh dã man

Thứ 3, 30/06/2020 | 16:32
Nghi ngờ con trai thường xuyên lấy trộm tiền để nạp chơi game, người đàn ông này đã dùng dây điện đánh dã man, gây nhiều thương tích trên người bé trai.

Lâm Đồng: Điều tra nguyên nhân 2 chị em ruột tử vong với nhiều vết chém

Thứ 3, 30/06/2020 | 16:24
Cơ quan công an đang khẩn trương làm rõ vụ 2 chị em ruột tử vong với nhiều vết chém trên người ở Lâm Đồng.

Cô gái ở Lâm Đồng tự tạt xăng, tạo hiện trường giả bị đốt, cướp 500 triệu đồng

Thứ 3, 30/06/2020 | 16:19
Quá trình điều tra, người phụ nữ này khai nhận tự gây thương tích sau đó tạo hiện trường của một vụ cướp.
Cùng chuyên mục

Bắt 2 đối tượng nữ giả danh nhân viên công ty xổ số để lừa đảo

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:46
Đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết, vừa bắt giữ 2 đối tượng nữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng Nai: Phát hiện nhóm thanh niên sử dụng ma tuý trong quán karaoke

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:04
Công an huyện Xuân Lộc đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tại một quán karaoke.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.
     
Nổi bật trong ngày

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Kiên Giang: Bắt tạm giam Facebooker Dương Hồng Hiếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:25
Đối tượng Dương Hồng Hiếu bị bắt về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.