Theo đó, sở GD-ĐT tỉnh Ninh Thuận đã có văn bản số 391/BC-SGDĐT gửi UBND tỉnh để báo cáo tình hình về việc chấn chỉnh các trung tâm, cơ sở ngoại ngữ sai phạm.
Tại văn bản này, ông Nguyễn Huệ Hải, Phó Giám đốc sở GD&ĐT cho biết: “Tất cả các trung tâm đã tiến hành tổ chức thực hiện kết luận thanh tra; họp toàn thể các bộ quản lý, giáo viên và nhân viên để quán triệt, chấn chỉnh, rút kinh nghiệm; đề ra các giải pháp, biện pháp, kế hoạch nhằm phát huy ưu điểm, khắc phục kịp thời các hạn chế, thiếu xót, tồn tại mà kết luận thanh tra đã đề ra và tất cả các trung tâm ngoại ngữ đã báo cáo về sở GD&ĐT. Qua kiểm tra, các trung tâm ngoại ngữ đã khắc phục các hạn chế, tồn tại mà kết luận thanh tra đã chỉ ra”.
Ngoài ra, sở GD&ĐT cũng đã yêu cầu các trung tâm, cơ sở ngoại ngữ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận phải tiến hành điều tra nhu cầu học tập ngoại ngữ, tổng kết rút kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ; ký họp đồng lao động đảm bảo theo quy định của pháp luật. Xây dựng cơ chế trả lương cho người lao động một cách rõ ràng, cụ thể.
Tổ chức dạy học theo đúng đề án đã xây dựng chương trình, tài liệu dạy học,…Tổ chức phụ đạo miễn phí cho học viên không đạt yêu cầu về mặt kiến thức, kỹ năng của khóa học.
Trước đó, báo Người Đưa Tin đã phản ánh nhiều giáo viên khi đi dạy tại các trung tâm, cơ sở ngoại ngữ lại giảng “chay”, không cần chứng chỉ sư phạm, thậm chí giảng không cần... giáo án.